Ngoài thông tin cập nhật lũ lớn miền Trung, tổng hợp trưa 10/10 có các tin tức thời sự – xã hội đáng chú ý khác.

Cưỡi sóng cứu người, 4 ngư dân gặp nạn

Sáng 10/10, hơn 100 người gồm lực lượng quân đội, biên phòng, cảnh sát biển và ngư dân tập trung bờ biển xã Triệu An (huyện Triệu Phong, Quảng Trị) để cứu nạn 8 thuyền viên trên tàu Vietship 01, đang mắc cạn cách bờ 400 m. Lúc này, trời ngớt mưa nhưng gió vẫn rất to, sóng lớn.

Lúc 8h40, tàu đánh cá cùng 4 ngư dân ra khơi, hướng về phía tàu hàng. Sau khoảng hơn 30 phút ra khơi, tàu cá tiếp cận được tàu Vietship 01. Khi các ngư dân đang nỗ lực tung dây thừng cứu hộ, bất ngờ tàu cá bị sóng đánh chìm. Một ngư dân rơi xuống biển, trôi dạt về phía Nam và bơi vào bờ; còn 3 ngư dân đu bám vào con tàu mắc cạn, trèo lên khung sắt nhô lên trên mặt nước.

Ngư dân Nguyễn Đức Bằng (52 tuổi), người bơi vào bờ, cho biết trên tàu hàng “còn đủ 8 thuyền viên, sức khoẻ họ nhìn bên ngoài có phần suy giảm nhưng vẫn cầm cự được, trong đó một người bị gãy chân”.

Theo ông Bằng, “với khoảng cách từ tàu hàng mắc cạn vào bờ, các ngư dân quen nghề biển có thể bơi vào được; còn với các thuyền viên, quan sát cho thấy sóng và gió rất to, luồng chảy xoáy không đảm bảo an toàn để họ bơi vào”.

Ảnh chụp màn hình VnExpress.

Hiện việc cứu 8 thuyền viên vẫn diễn ra cấp bách.

Theo VnExpress

Tàu metro Bến Thành – Suối Tiên đã đặt bánh lên đường ray

Lúc 10h15 ngày 10/10, sau những cân chỉnh chi li dưới sự giám sát và vận hành nghiêm ngặt, tàu metro số 1 tuyến Bến Thành – Suối Tiên đã được cẩu đặt lên các thanh ray.

Để thực hiện việc đặt tàu lên đường ray, bộ phận an toàn của nhà thầu chính Hitachi và Tư vấn giám sát NJPT đã kiểm tra hai cần cẩu trước khi cho vận hành. Nhà thầu chính và nhà thầu phụ kiểm tra các bệ giá để nâng hạ và bố trí hai cần cẩu tại vị trí thực hiện dỡ tải.

Ảnh chụp màn hình báo Tuổi Trẻ.

Trước đó, từ 0 giờ ngày 10/10, tổ hợp xe siêu trường chở các toa tàu metro số 1 đã rời cảng Khánh Hội để đến depot Long Bình (quận 9). Thời gian vận chuyển mất khoảng 5 giờ với lộ trình dài 26km.

Theo Báo Giao thông

Mưa lũ miền Trung liên tiếp đạt kỷ lục đáng buồn

Lúc 23h ngày 9/10, mực nước trên sông Bồ tại Phú Ốc (Thừa Thiên Huế) đã đạt đỉnh vào trên báo động 3 là 0,74m, vượt lũ lịch sử năm 1999 là 0,06m.

Trước đó một ngày, Phó giám đốc Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Trung Trung Bộ cho biết tại điểm đo ở huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị, đã ghi nhận lượng mưa lên đến 1.050 mm, chỉ trong vòng 48 giờ. Nếu tính cả diện tích và lượng mưa, đây có thể coi là đợt mưa lịch sử tại các tỉnh Trung Trung Bộ. Xét về tổng thể, chưa khi nào xảy ra mưa với cường độ lớn và trên diện rộng như đợt này.

Cùng ngày 8/10, vào 13 giờ trưa, đỉnh lũ tại Trạm Thủy văn Đông Hà (Quảng Trị) đã lên tới 4,69 m, vượt kỷ lục được thiết lập vào năm 1983 với đỉnh lũ đạt 4,58m.

Tính đến sáng 10/10, đợt mưa lũ dữ dội ở Miền Trung đã làm 5 người chết ở các tỉnh Quảng Trị, Quảng Ngãi, Gia Lai, Đăk Lăk. 6 người ở Quảng Trị, 2 người ở Thừa Thiên Huế và Gia Lai bị mất tích do lũ cuốn, 4 người bị thương. Gần 33.400 ngôi nhà ngập trong lũ, tập trung tại Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế 2.000. Có nơi ngập tới gần 4 m như Minh Hóa, tỉnh Quảng Bình.

Giá vàng tăng mạnh nhất từ đầu tháng 10

Phiên giao dịch cuối tuần chứng kiến giá vàng thế giới tăng vọt lên 1.930 USD/ounce. Điều này giúp giá vàng miếng trong nước sáng nay tăng trở lại mốc 56,5 triệu/lượng.

Công ty TNHH MTV Vàng bạc Đá quý Sài Gòn (SJC) sáng nay nâng giá vàng miếng khu vực TP. HCM lên mức 56 – 56,5 triệu đồng/lượng (mua vào – bán ra), tăng 200.000 đồng so với cuối ngày hôm qua.

Giá vàng bán ra tại Hà Nội hôm nay cũng tăng lên mức 56,52 triệu/lượng, cao nhất tuần này. So với cuối tuần trước, giá bán ra hiện tại cũng cao hơn 50.000 đồng.

Công ty CP Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận (PNJ) sáng nay niêm yết giá mua vào vàng miếng ở mức 56 triệu/lượng, cao hơn 250.000 đồng so với chiều qua; giá bán ra tại đây hiện ở mức 56,45 triệu/lượng, tăng 150.000 đồng.

Tập đoàn Vàng bạc Đá quý DOJI sáng nay đã nâng giá mua lên 55,9 triệu/lượng và giá bán lên 56,4 triệu/lượng.

Theo Zingnews

Bộ Công an bắt phó tổng giám đốc VEC

Ngày 9/10, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố, thực hiện lệnh khám xét và lệnh tạm giam, cấm đi khỏi nơi cư trú đối với 7 bị can về tội vi phạm quy định về đầu tư công trình cao tốc Đà Nẵng – Quảng Ngãi gây hậu quả nghiêm trọng.

Trong số các bị can bị bắt tạm giam có ông Nguyễn Mạnh Hùng – Phó tổng giám đốc Tổng công ty đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam (VEC). 6 bị can còn lại thuộc VEC và Ban quản lý dự án cao tốc Đà Nẵng – Quảng Ngãi.

Theo Thanh Niên