Ukraine hối thúc NATO triển khai lực lượng an ninh: cảnh báo mới trong cuộc chiến Nga – Ukraine

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky kêu gọi NATO nhanh chóng triển khai lực lượng đảm bảo an ninh và cung cấp thêm hệ thống phòng không, trong bối cảnh Nga liên tục gia tăng các đợt tấn công. Những chuyển động mới nhất cho thấy, cục diện tại Ukraine đang bước vào giai đoạn nhạy cảm, có thể ảnh hưởng lớn đến cán cân quyền lực tại châu Âu.
- Mỹ cân nhắc tạm ngừng áp thuế ô tô: Giọng điệu mới của ông Trump phản ánh khó khăn trong ngành công nghiệp xe hơi
- Mỹ không suy thoái? Nhà Trắng lạc quan, giới tài chính lo ngại
- Giá vàng hôm nay 15/4: Vàng SJC lập đỉnh mới 108 triệu đồng/lượng
Nội dung chính
Ukraine cấp thiết cần lực lượng bảo vệ và hệ thống phòng không
Trong chuyến thăm tỉnh Odessa ngày 15/4, Tổng thống Zelensky đã có cuộc hội đàm quan trọng với tân Tổng thư ký NATO Mark Rutte. Phát biểu trước báo giới, ông nhấn mạnh: “Anh, Pháp và các nước thành viên NATO đã tích cực chuẩn bị cơ sở cho lực lượng đảm bảo an ninh tại Ukraine. Điều quan trọng là phải triển khai quá trình này đủ nhanh và hiệu quả.”
Ông Zelensky không giấu lo ngại trước làn sóng tấn công mới của Nga nhắm vào các hạ tầng trọng yếu. Theo ông, Ukraine đang đối mặt với tình trạng thiếu hụt nghiêm trọng tên lửa phòng không và cần sự hỗ trợ ngay lập tức từ các đồng minh phương Tây.
“Mọi người đều thấy rõ nhu cầu cấp thiết của Ukraine đối với tên lửa phòng không. Chúng tôi đã thảo luận sâu về điều này hôm nay,” Tổng thống Ukraine phát biểu.
Đề xuất lập lực lượng gìn giữ hòa bình: Châu Âu dè dặt
Dù Anh và Pháp tích cực thúc đẩy ý tưởng triển khai một lực lượng gìn giữ an ninh ở Ukraine, nhưng phản ứng từ các quốc gia châu Âu vẫn còn khá thận trọng. Italy tuyên bố chỉ tham gia nếu đây là nhiệm vụ của Liên Hợp Quốc. Trong khi đó, Ba Lan và Hy Lạp thẳng thừng bác bỏ đề xuất.
Tổng thống Pháp Emmanuel Macron làm rõ rằng: các lực lượng châu Âu sẽ không đóng vai trò trực tiếp trên tiền tuyến, cũng không thực hiện giám sát hoặc thực thi lệnh ngừng bắn. Thay vào đó, họ sẽ đóng quân ở các khu vực hậu phương, tập trung vào nhiệm vụ huấn luyện và hỗ trợ quân đội Ukraine, đồng thời tạo ra một “lực lượng răn đe” nhằm ngăn chặn đà tiến công mới từ Nga.
Một quan chức quốc phòng Anh tiết lộ: để đảm bảo vai trò thực chất, sẽ cần từ 10.000 đến 30.000 binh sĩ tham gia – con số không nhỏ, nhất là khi nhiều quốc gia châu Âu đã thu hẹp quân đội kể từ sau Chiến tranh Lạnh.
Nga thận trọng trước đề xuất lực lượng gìn giữ hòa bình, Mỹ nỗ lực thúc đẩy đàm phán hòa bình
Trái với nhiều dự đoán, Nga không hoàn toàn bác bỏ ý tưởng triển khai lực lượng gìn giữ hòa bình châu Âu tại Ukraine. Người phát ngôn Điện Kremlin cho rằng “còn quá sớm để thảo luận chi tiết về phương án này”, cho thấy Moskva đang áp dụng chiến thuật “giữ cửa”, quan sát phản ứng quốc tế trước khi quyết định bước đi tiếp theo.
Trong khi đó, Tổng thư ký NATO Mark Rutte khẳng định ủng hộ các sáng kiến hòa bình do Tổng thống Mỹ Donald Trump đề xuất, nhưng thừa nhận tiến trình đàm phán sẽ đầy thách thức. Ngược lại, ông Steve Witkoff – đặc phái viên của Tổng thống Trump – sau cuộc gặp với Tổng thống Putin cho biết các bên đang tiến gần đến một thỏa thuận hòa bình. Tuy nhiên, thực tế hiện nay chỉ dừng lại ở những cam kết mang tính cục bộ, như ngừng tấn công cơ sở hạ tầng năng lượng, chứ chưa đạt được một lệnh ngừng bắn toàn diện.
Ukraine đang đứng trước bước ngoặt sinh tử
Lời kêu gọi của ông Zelensky là lời cảnh báo mạnh mẽ gửi tới cộng đồng quốc tế: Ukraine đang ở thế “ngàn cân treo sợi tóc”. Trong khi quân đội nước này kiệt quệ vì thiếu vũ khí, đặc biệt là hệ thống phòng không, thì các cuộc không kích của Nga ngày càng có chiều hướng leo thang.
Nếu NATO không nhanh chóng hành động, cục diện chiến trường có thể nghiêng hẳn về phía Nga trong thời gian tới. Tuy nhiên, bất kỳ động thái triển khai lực lượng nào của phương Tây cũng mang rủi ro địa chính trị cực lớn – bởi nó có thể bị Nga coi là hành động leo thang, kéo theo phản ứng quân sự cứng rắn hơn.
Chính vì vậy, châu Âu đang rơi vào thế “tiến thoái lưỡng nan”: một mặt muốn hỗ trợ Ukraine, mặt khác lo ngại bị lôi kéo trực tiếp vào chiến tranh.
Cần một chiến lược rõ ràng, không thể chậm trễ
Số phận Ukraine sẽ phụ thuộc lớn vào tốc độ ra quyết định của NATO và các đồng minh. Việc triển khai lực lượng an ninh, dù theo hình thức nào, cũng cần đi kèm sự thống nhất cao, tránh manh mún và gây hiểu lầm chiến lược.
Trong khi đó, nếu Mỹ – với vai trò dẫn dắt – thực sự nghiêm túc theo đuổi một thỏa thuận hòa bình, thì đây là thời điểm cần thúc đẩy mạnh mẽ các cuộc đàm phán. Bởi mỗi ngày trôi qua không chỉ là tổn thất với Ukraine, mà còn là phép thử với quyết tâm của cả phương Tây.
Theo: Vnexpress