Tổng Bí thư: “Không có chỗ cho cán bộ lừng chừng ngại đổi mới”

Trong bối cảnh chuẩn bị cho Đại hội Đảng lần thứ 14 và công cuộc cải cách hành chính toàn diện, Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh: “Không có chỗ cho cán bộ cơ hội, trung bình chủ nghĩa, ngại đổi mới”. Đây là thời điểm chuyển mình mạnh mẽ, nơi từng địa phương, từng cán bộ phải dám nghĩ, dám làm vì sự phát triển chung của quốc gia.
- Cuộc chiến Mỹ – Trung: (Thương chiến – Phần mở rộng) Trung Quốc thao túng WTO như thế nào
- Mỹ không suy thoái? Nhà Trắng lạc quan, giới tài chính lo ngại
- Phụ nữ tâm trong sáng sẽ nhận được nhiều phúc đức
Nội dung chính
Quyết tâm chính trị cao, tinh thần đổi mới mạnh mẽ
Phát biểu tại hội nghị toàn quốc quán triệt, triển khai Nghị quyết Trung ương 11 khóa XIII sáng 16/4, Tổng Bí thư Tô Lâm kêu gọi hệ thống chính trị từ Trung ương đến địa phương xác lập quyết tâm cao nhất. Công cuộc tinh gọn bộ máy, sáp nhập đơn vị hành chính và chuẩn bị cho Đại hội 14 phải được triển khai bài bản, khoa học, đúng lộ trình, với tinh thần “vừa chạy vừa xếp hàng” nhưng không vội vàng, chủ quan.
Việc tổ chức lại các đơn vị hành chính cấp xã, huyện, tỉnh không đơn thuần là thay đổi địa giới mà còn là thay đổi tư duy, định hình lại không gian phát triển kinh tế, phân bổ lại nguồn lực và sàng lọc đội ngũ cán bộ.
Địa phương phải chủ động, “ổn định sớm để phát triển”
Tổng Bí thư yêu cầu các địa phương sáp nhập cấp xã theo hướng tinh gọn, hiệu quả, tránh hai khuynh hướng cực đoan: một là xã phường quá rộng gây khó quản lý; hai là quá nhỏ, làm cồng kềnh hệ thống.
Địa phương được khuyến khích chủ động triển khai trước thời hạn để “ổn định sớm, phát triển nhanh”. Bên cạnh đó, cần phối hợp chặt chẽ, không phân biệt “địa phương tôi – địa phương anh”, tất cả vì lợi ích chung của quốc gia.
Cán bộ không đáp ứng yêu cầu phải tự rút lui
Một trong những điểm nhấn mạnh của Tổng Bí thư là yêu cầu rà soát, bố trí lại đội ngũ cán bộ sau sáp nhập. Cán bộ không đủ năng lực, tâm – tầm – trí – lực thì nên tự nguyện rút lui, nhường chỗ cho người có năng lực hơn.
Việc lựa chọn nhân sự phải công tâm, minh bạch, tránh hiện tượng bè phái, lợi ích nhóm, chạy chức, chạy quyền. Tinh thần này sẽ được áp dụng liên thông trong cả 4 giai đoạn lớn: Đại hội Đảng cấp xã, cấp tỉnh, nhân sự Đại hội 14 và bầu cử Quốc hội, HĐND các cấp vào năm 2026.
Đổi mới mô hình quản lý, tăng phân quyền cho địa phương
Một điểm nhấn quan trọng là tinh thần phân quyền triệt để từ Trung ương về tỉnh, từ tỉnh về xã, theo nguyên tắc “địa phương quyết – địa phương làm – địa phương chịu trách nhiệm”. Các lĩnh vực cần ưu tiên phân quyền bao gồm quy hoạch, đầu tư, tài chính và ngân sách.
Cấp cơ sở đóng vai trò thực hiện chính sách, phục vụ người dân và trực tiếp giải quyết các vấn đề của cộng đồng. Riêng các huyện đảo – nơi đặc thù về an ninh, chủ quyền – sẽ được xây dựng mô hình chính quyền đặc khu với quyền tự chủ cao hơn để ứng phó linh hoạt trước tình huống bất ngờ.
Chuẩn bị cho Đại hội 14: Đặt nền tảng phát triển đến 2045
Tổng Bí thư Tô Lâm khẳng định, các văn kiện trình Đại hội 14 đã được bổ sung những nội dung quan trọng mang tầm chiến lược. Mục tiêu đến năm 2030, Việt Nam trở thành nước công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao; đến năm 2045 trở thành nước phát triển, thu nhập cao.
Để đạt được điều đó, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã trình bày những định hướng lớn trong dự thảo văn kiện: chuyển đổi mô hình tăng trưởng, phát triển khoa học công nghệ, chuyển đổi số, giáo dục hiện đại và coi kinh tế tư nhân là động lực then chốt.
Tổng Bí thư nhấn mạnh: “Thế giới vận hành bằng robot và trí tuệ nhân tạo, không chờ đợi ai. Nếu Việt Nam không đổi mới sẽ bị tụt hậu”. Ông kêu gọi mọi cấp, mọi ngành phải thay đổi tư duy, xác lập mô hình tăng trưởng mới, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực để đón đầu kỷ nguyên số.
Tư duy quốc gia – Hành động vì nhân dân
Chốt lại bài phát biểu, Tổng Bí thư nhắn nhủ: mỗi người Việt Nam đều gắn bó với quê hương, nhưng cần vượt qua tư duy cục bộ để hướng đến lợi ích chung. “Đất nước là quê hương” – một quan niệm sâu sắc được ông nhấn mạnh nhiều lần như kim chỉ nam cho công cuộc cải cách.
Việc thay đổi địa giới hành chính có thể tác động đến tâm tư cán bộ, đảng viên, nhân dân. Nhưng vì mục tiêu phát triển bền vững, cần thống nhất từ nhận thức đến hành động, để đưa Việt Nam phát triển nhanh, bền vững, tự cường trong kỷ nguyên mới.
Theo: VnExpress