Kỷ niệm 50 năm Giải phóng miền Nam và thống nhất đất nước là dấu mốc lịch sử quan trọng của dân tộc Việt Nam. Sự kiện thu hút nhiều lãnh đạo, đại biểu quốc tế tham dự, trong đó có Hoa Kỳ, thể hiện sự ghi nhận và đồng hành của bạn bè quốc tế với Việt Nam trên chặng đường hòa bình và phát triển.

Đại biểu quốc tế xác nhận tham dự sự kiện trọng đại

Tại cuộc họp báo ngày 23/4, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Phạm Thu Hằng cho biết, nhiều đoàn lãnh đạo cấp cao, các chính đảng, tổ chức quốc tế, phong trào hòa bình và bạn bè quốc tế – trong đó có cả đại diện Hoa Kỳ đã xác nhận tham dự.

Sự hiện diện này cho thấy tầm vóc và sức lan tỏa của sự kiện không chỉ ở phạm vi trong nước mà còn trên trường quốc tế, khẳng định vai trò ngày càng lớn của Việt Nam trong cộng đồng toàn cầu.

Bộ Ngoại giao phản hồi thông tin từ truyền thông Mỹ

Trước thông tin từ bài viết trên New York Times ngày 22/4 cho rằng chính phủ Mỹ “gần đây chỉ đạo các quan chức ngoại giao cấp cao tránh các hoạt động liên quan đến lễ kỷ niệm 30/4”, bà Hằng khẳng định: “Chúng tôi chưa xác minh được tính chính xác của thông tin này.

Đồng thời, bà nhấn mạnh: “Chiến thắng 30/4 là chiến thắng của lương tri và chính nghĩa, chấm dứt những mất mát đau thương không chỉ cho nhân dân Việt Nam mà còn cho nhiều gia đình Mỹ.” Những phát biểu này cho thấy Việt Nam luôn mong muốn hướng đến tinh thần hòa giải và tương lai chung.

Từ cựu thù đến đối tác chiến lược toàn diện

Việt Nam và Mỹ chính thức bình thường hóa quan hệ ngoại giao vào năm 1995, sau đó nâng cấp lên Đối tác Toàn diện năm 2013 và hiện nay là Đối tác Chiến lược Toàn diện vì hòa bình, hợp tác và phát triển bền vững.

Quan hệ hai nước là minh chứng rõ nét cho việc khép lại quá khứ, cùng nhau xây dựng tương lai – một thông điệp được làm nổi bật qua dịp kỷ niệm 30/4 năm nay.

Quân đội Lào, Trung Quốc, Campuchia sẽ tham gia diễu binh

Khi được hỏi về thông tin mời các lực lượng quân đội nước ngoài tham gia lễ diễu binh, người phát ngôn Bộ Ngoại giao xác nhận: quân đội Lào, Trung Quốc và Campuchia sẽ góp mặt trong sự kiện trọng đại này.

“Sự hiện diện của các lực lượng quân đội bạn bè truyền thống thể hiện tình đoàn kết, hữu nghị và hợp tác ngày càng bền chặt giữa Việt Nam và các nước láng giềng” – bà Hằng chia sẻ.

Thông điệp hòa bình và khát vọng phát triển

Lễ kỷ niệm 30/4 không chỉ là dịp tri ân lịch sử mà còn là lời khẳng định về tinh thần yêu chuộng hòa bình, vị tha và hòa giải của dân tộc Việt Nam. Thông qua sự kiện, Việt Nam tiếp tục truyền đi thông điệp mạnh mẽ: quá khứ đã qua, tương lai là để xây dựng.

Theo: VNExpress