Iran: Số người chết trong vụ nổ cảng Bandar Abbas tăng lên ít nhất 40

Ít nhất 40 người đã thiệt mạng và hơn 1.200 người bị thương sau vụ nổ lớn xảy ra tại cảng Bandar Abbas, trung tâm container lớn nhất của Iran, theo truyền thông nhà nước đưa tin tối Chủ Nhật.
- 18 người thiệt mạng, 750 người bị thương trong vụ nổ kinh hoàng tại cảng Iran
- Trump bày tỏ bất bình với Putin sau vụ không kích gây thương vong lớn tại Kyiv
- Trump và Zelenskyy gặp riêng tại Rome trước tang lễ Giáo Hoàng Francis
Vụ nổ rung chuyển cảng lớn nhất Iran
Vụ việc xảy ra vào ngày 26/4 tại khu vực Shahid Rajaee của cảng Bandar Abbas, gây ra sức công phá mạnh đến mức làm vỡ cửa kính trong bán kính nhiều km, xé toạc các container và phá hỏng nghiêm trọng hàng hóa bên trong. Những cột khói đen đặc cuồn cuộn bốc lên từ hiện trường trong suốt ngày Chủ Nhật, trong khi mảnh kim loại xoắn vặn và các mảnh vỡ vương vãi khắp nơi.
Đám cháy vẫn chưa được dập tắt hoàn toàn, khiến lực lượng cứu hỏa và trực thăng cứu hộ phải làm việc suốt đêm. Đến đầu giờ chiều ngày 27/4, người đứng đầu Hội Trăng lưỡi liềm đỏ Iran cho biết ngọn lửa đã được khống chế 90%, trong khi hoạt động tại các khu vực không bị ảnh hưởng của cảng đã dần được nối lại.
Nghi vấn liên quan đến hóa chất nhưng chưa xác định nguyên nhân
Theo báo cáo ban đầu, sự cố nghi liên quan đến việc lưu trữ hóa chất tại cảng. Tuy nhiên, Bộ Quốc phòng Iran đã bác bỏ các đồn đoán từ truyền thông quốc tế rằng vụ nổ có thể liên quan tới nhiên liệu rắn dùng cho tên lửa, gọi đó là “chiến dịch tâm lý của kẻ thù” và khẳng định khu vực xảy ra vụ nổ không chứa hàng hóa quân sự.
Trong khi đó, công ty an ninh Anh Ambrey tiết lộ rằng hồi tháng 3, cảng Shahid Rajaee đã tiếp nhận lô natri perchlorate – chất đẩy tên lửa đạn đạo. Việc lưu trữ hoặc xử lý sai chất này có thể dẫn tới thảm họa. Trước đó, Financial Times cũng từng đưa tin về hai chuyến hàng từ Trung Quốc mang theo thành phần tương tự, đủ để sản xuất tới 260 tên lửa tầm trung cho Iran.
Dẫu vậy, chính phủ Iran nhấn mạnh còn quá sớm để đưa ra kết luận chính thức và yêu cầu chờ kết quả điều tra cuối cùng.
Những tai nạn chết người tiếp nối
Iran thời gian qua liên tiếp chứng kiến nhiều vụ tai nạn thảm khốc tại các cơ sở năng lượng và công nghiệp, từ cháy nhà máy lọc dầu, nổ khí tại mỏ than cho tới sự cố chết người trong lúc sửa chữa tại Bandar Abbas năm 2023. Sự bất cẩn trong công tác bảo quản và vận hành thường được cho là nguyên nhân chính.
Phát biểu sau khi tới hiện trường ngày 27/4, Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian chỉ trích công tác lưu trữ tại cảng:
“Chúng ta có thực sự cần giữ tới 120.000 – 140.000 container trong khu vực suốt 3-4 tháng mà không di chuyển không?”
Một số vụ nổ lớn trước đây ở Iran cũng từng bị quy trách nhiệm cho hành động phá hoại từ bên ngoài, trong đó có Israel – quốc gia đã tiến hành nhiều cuộc tấn công nhắm vào các cơ sở hạt nhân và quân sự của Iran trong những năm gần đây.
Theo: Reuters