Việt Nam sắp đón nhà máy silicon đa tinh thể phục vụ ngành bán dẫn do tập đoàn Tokuyama (Nhật Bản) đầu tư, đánh dấu bước tiến lớn trong phát triển công nghiệp công nghệ cao.

Tokuyama đầu tư nhà máy sản xuất silicon tại Việt Nam

Tại Diễn đàn hợp tác Việt Nam – Nhật Bản chiều 28/4 ở Hà Nội, Công ty Tokuyama – một trong những tập đoàn hàng đầu thế giới về silicon tinh thể cho bán dẫn – thông báo sẽ xây dựng nhà máy silicon đa tinh thể tại tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.

Đại diện Tokuyama cho biết quyết định này dựa trên các chính sách ưu tiên phát triển công nghiệp bán dẫn của Việt Nam, đồng thời kỳ vọng nhà máy sẽ góp phần vào chuỗi cung ứng toàn cầu.

Thúc đẩy hợp tác công nghệ cao Việt Nam – Nhật Bản

Diễn đàn cũng ghi nhận nhiều kế hoạch hợp tác nổi bật giữa doanh nghiệp hai nước. Ông Trương Gia Bình, Chủ tịch FPT, cho biết Sumitomo Corporation và SBI Holdings đã phối hợp với FPT xây dựng nhà máy trí tuệ nhân tạo cùng Nvidia tại Nhật Bản, mở rộng tiềm năng nhân lực công nghệ Việt Nam.

Bên cạnh đó, Panasonic Việt Nam thông tin về việc phát triển trung tâm R&D tại Việt Nam, với mục tiêu cung cấp giải pháp chuyển đổi số tiên tiến cho các nhà máy.

Nhật Bản cam kết hỗ trợ nguồn nhân lực bán dẫn

Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng Nhật Bản Ishiba Shigeru chứng kiến lễ ký kết thỏa thuận hợp tác phát triển nguồn nhân lực bán dẫn giữa Trung tâm Đổi mới sáng tạo Quốc gia NIC và Đại học Hiroshima, Hội chuyên gia Việt Nam. Ảnh: Đức Thanh Nguồn Báo VnExpress

Thủ tướng Nhật Bản Ishiba Shigeru nhận định Việt Nam là điểm đến lý tưởng nhờ dân số 100 triệu người và nguồn nhân lực trẻ. Ông cam kết Nhật Bản sẽ hỗ trợ đào tạo 250 tiến sĩ về bán dẫn cho Việt Nam, đồng thời nhấn mạnh việc xây dựng nhà máy silicon đa tinh thể là bước đi chiến lược giúp tăng sức mạnh công nghiệp hai nước.

Ông cũng khẳng định “tiềm năng hợp tác Việt Nam – Nhật Bản là không giới hạn” và Chính phủ hai nước sẽ đồng hành cùng doanh nghiệp vì mục tiêu phát triển chung.

Việt Nam nỗ lực cải thiện môi trường đầu tư

Phát biểu tại diễn đàn, Thủ tướng Phạm Minh Chính cho biết Nhật Bản hiện là đối tác kinh tế quan trọng hàng đầu của Việt Nam, với hơn 5.500 dự án, tổng vốn gần 80 tỷ USD.

Ông nhấn mạnh Việt Nam đang thúc đẩy “3 thông” gồm thể chế thông thoáng, hạ tầng thông suốt và con người thông minh. Song song, Việt Nam tập trung thực hiện “bộ tứ chiến lược” về cải cách hành chính, phát triển khoa học công nghệ, thúc đẩy kinh tế tư nhân và hội nhập quốc tế sâu rộng.

Thủ tướng đề nghị Nhật Bản hỗ trợ Việt Nam về ODA thế hệ mới, chuyển giao công nghệ xanh, đào tạo nhân lực AI, bán dẫn và tài chính xanh, đồng thời khai thác hiệu quả vai trò của Trung tâm Đổi mới sáng tạo Quốc gia (NIC) trong thúc đẩy hợp tác công nghệ hai nước.

Nguồn: VnExpress