Vào thứ Hai 28/4, Nhà Trắng đã công bố kế hoạch mạnh mẽ nhằm đối phó với các “thành phố trú ẩn” không tuân thủ các chính sách nhập cư của Tổng thống Donald Trump, trong bối cảnh ông đang tiến gần đến cột mốc 100 ngày đầu tiên trong nhiệm kỳ.

Trump sắp công bố danh sách các thành phố cản trở thi hành luật nhập cư liên bang

Người phát ngôn của Trump, Karoline Leavitt, cho biết chính quyền sẽ công khai danh sách các thành phố bị cáo buộc ngăn cản việc thực thi các luật nhập cư liên bang, nhằm bảo vệ cộng đồng Mỹ khỏi các tội phạm người nhập cư trái phép.

Tổng thống Trump dự kiến sẽ ký một sắc lệnh hành pháp vào cuối ngày để yêu cầu các quan chức công bố “các khu vực cản trở thi hành các luật nhập cư,” theo Leavitt. Quyết định này được đưa ra khi Trump đang ăn mừng những tiến bộ trong việc thực hiện các lời hứa trong chiến dịch bầu cử về việc ngừng các vụ vượt biên trái phép từ Mexico.

Dưới thời người tiền nhiệm Joe Biden, số lượng người vượt biên vào Mỹ đã gia tăng mạnh mẽ. Tuy nhiên, Trump đã giành chiến thắng một phần nhờ cam kết mạnh mẽ về việc ngừng sự xâm nhập của các tội phạm nhập cư.

Giảm số lượng người nhập cư trái phép

Dù có sự giảm sút về độ phổ biến của Trump trong các cuộc khảo sát gần đây, ông vẫn tự tin về việc giảm tỷ lệ người nhập cư trái phép. Theo thông tin từ Nhà Trắng, số lượng người nhập cư trái phép tại biên giới Mexico đã giảm mạnh tới 95%, từ 140.000 xuống còn 7.000 trong năm qua.

Trump khẳng định: “Biên giới của Mỹ hiện nay an toàn nhờ vào chính sách của tôi.” Đồng thời, ông cũng nhấn mạnh rằng chính quyền đã thực thi nghiêm ngặt các luật nhập cư và bảo vệ chủ quyền quốc gia.

Cuộc tấn công vào các thành phố trú ẩn

Nhằm thực hiện các cam kết trong chiến dịch, Đảng Cộng hòa đang nhắm vào các thành phố “trú ẩn”, nơi mà các quan chức địa phương cấm thông báo cho các cơ quan liên bang về người nhập cư trái phép nếu họ có nguy cơ bị trục xuất. Những thành phố này, như Boston, Chicago, Denver và New York, đã gặp phải sự chỉ trích mạnh mẽ từ phía Đảng Cộng hòa về chính sách “ủng hộ tội phạm” của họ.

Trump cũng đã thực hiện các biện pháp mạnh mẽ như cử quân đội đến biên giới Mexico, áp thuế lên Mexico và Canada vì không ngừng các vụ vượt biên trái phép, và chỉ định các băng nhóm như MS-13 là tổ chức khủng bố.

Khó khăn với hệ thống pháp lý

Mặc dù có những biện pháp cứng rắn, Trump cũng gặp phải sự phản đối từ các thẩm phán và các nhóm bảo vệ quyền lợi, cho rằng ông đã vi phạm quyền hiến pháp của người nhập cư khi vội vã trục xuất họ mà không có phiên tòa xét xử công bằng.

Chính quyền Trump đã sử dụng Đạo luật Kẻ Thù Nước Ngoài để trục xuất người nhập cư mà không cần sự phê chuẩn của tòa án, một động thái được cho là chưa từng có tiền lệ trong thời bình.

Những thành tựu và thử thách sắp tới

Trong 100 ngày đầu tiên, Trump sẽ tiếp tục nhấn mạnh các thành tựu của mình trong việc bảo vệ biên giới, cải cách kinh tế và đối phó với di cư trái phép. Tuy nhiên, những cam kết về việc trục xuất hàng triệu người nhập cư vẫn chưa hoàn toàn đạt được mục tiêu, khi số liệu trục xuất trong năm nay được dự đoán sẽ thấp hơn so với những gì ông hứa hẹn trong chiến dịch tranh cử.

Theo: RFI