Tổng thống Sri Lanka Anura Kumara Dissanayake sẽ thăm Việt Nam và tham dự Đại lễ Phật đản Vesak 2025. Sự kiện đánh dấu bước phát triển mới trong quan hệ song phương, khẳng định vai trò của Việt Nam trong cộng đồng Phật giáo thế giới

Đại lễ Phật giáo Vesak 2025 – Tăng cường quan hệ Việt Nam – Sri Lanka

Chuyến thăm của Tổng thống Sri Lanka diễn ra theo lời mời của Chủ tịch nước Việt Nam Lương Cường. Trong bối cảnh hai nước kỷ niệm hơn nửa thế kỷ thiết lập quan hệ ngoại giao (từ ngày 21/7/1970). Việt Nam và Sri Lanka có mối quan hệ hữu nghị truyền thống. Với kim ngạch thương mại song phương đạt từ 300 đến 350 triệu USD mỗi năm trong những năm gần đây. Chuyến thăm cấp cao lần này được kỳ vọng sẽ mở ra nhiều cơ hội hợp tác mới, nhất là trong các lĩnh vực kinh tế, văn hóa, giáo dục và giao lưu tôn giáo.

Đại lễ Phật giáo Vesak 2025 – quốc tế tại Việt Nam


Đại lễ Phật đản Liên Hợp Quốc (Vesak) 2025 sẽ diễn ra từ ngày 6 đến 8/5 tại Học viện Phật giáo Việt Nam (cơ sở Lê Minh Xuân, huyện Bình Chánh, TP.HCM). Sự kiện quy tụ khoảng 2.700 đại biểu, trong đó có 1.200 đại biểu quốc tế đến từ 85 quốc gia và vùng lãnh thổ, cùng 1.500 đại biểu trong nước.

Là quốc gia có đa số dân theo đạo Phật, Sri Lanka luôn coi trọng các sự kiện Phật giáo toàn cầu. Sự hiện diện của Tổng thống Sri Lanka tại Đại lễ Vesak không chỉ thể hiện sự ủng hộ mạnh mẽ mà còn khẳng định mối liên kết tâm linh và văn hóa giữa hai nước.

Nước Việt Nam – Điểm đến của hòa bình và tín ngưỡng

Việc tổ chức Vesak tại Việt Nam là dịp quan trọng để quảng bá hình ảnh một đất nước yêu chuộng hòa bình, tôn trọng tự do tín ngưỡng và có vai trò ngày càng nổi bật trong đời sống tôn giáo quốc tế. Sự kiện cũng phản ánh chính sách nhất quán của Đảng và Nhà nước Việt Nam trong việc đảm bảo quyền tự do tôn giáo, khuyến khích các hoạt động giao lưu văn hóa – tâm linh với bạn bè thế giới.

Đại lễ là dấu mốc ngoại giao và tôn giáo trong năm 2025

Chuyến thăm cấp Nhà nước của Tổng thống Sri Lanka kết hợp với sự kiện Đại lễ Vesak 2025 là minh chứng sống động cho chính sách đối ngoại đa phương, chủ động và hội nhập sâu rộng của Việt Nam. Đây không chỉ là cơ hội thắt chặt quan hệ song phương mà còn góp phần lan tỏa thông điệp hòa bình, từ bi và hiểu biết – những giá trị cốt lõi của đạo Phật – đến cộng đồng quốc tế.

Theo: Dân Trí