Dịp nghỉ lễ 30/4 – 1/5 và cuối tuần liền kề, bãi biển Cồn Vành (Tiền Hải, Thái Bình) đón gần 10.000 lượt khách, cho thấy sức hút du lịch biển đang gia tăng.

Giao thông thuận tiện, lượng khách đổ về Cồn Vành tăng vọt

Trong dịp nghỉ lễ 30/4 – 1/5 kết hợp với hai ngày cuối tuần, bãi biển Cồn Vành (huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình) ghi nhận lượng khách tăng mạnh. Theo Ban Quản lý Khu du lịch sinh thái biển Cồn Vành, chỉ trong vài ngày nghỉ, nơi đây đón từ 8.000 đến 10.000 lượt khách.

Bãi biển Cồn Vành cách trung tâm thành phố Thái Bình khoảng 35 km. Nhờ hạ tầng được cải thiện, đặc biệt là tuyến đường tỉnh lộ 221A được nâng cấp, việc di chuyển đến khu vực này trở nên thuận lợi. Tuy nhiên, vào khung giờ cao điểm, tuyến đường dẫn ra bãi biển vẫn xảy ra tình trạng ùn tắc nhẹ do lưu lượng phương tiện tăng đột biến.

Đường tỉnh lộ 221A dẫn ra bãi biển Cồn Vành đôi lúc bị nghẽn.

Nơi nghỉ dưỡng lý tưởng cho các gia đình trong ngày

Theo ghi nhận, lượng du khách tập trung chủ yếu vào buổi trưa và cuối giờ chiều. Phần lớn chọn hình thức du lịch trong ngày, kết hợp tắm biển, ăn uống và nghỉ ngơi trước khi quay trở về. Một số gia đình ở xa chọn lưu trú tại các nhà nghỉ, khách sạn ở huyện Tiền Hải hoặc thành phố Thái Bình.
Chị Lan Anh – du khách đến từ Sơn La – chia sẻ: “Về quê Thái Thụy chơi dịp lễ, tôi đưa cả nhà sang Cồn Vành tắm biển, ăn hải sản rồi quay về. Đường dễ đi, biển sạch, phù hợp đi chơi trong ngày.”

Người dân tận hưởng không khí trong lành tại bãi biển Cồn Vành.

Đảm bảo an toàn cho du khách là ưu tiên hàng đầu

Trước lượng khách tăng cao, công tác đảm bảo an toàn, đặc biệt là phòng chống đuối nước, được Ban Quản lý khu du lịch chú trọng. Lực lượng túc trực thường xuyên dùng loa phát thanh tuyên truyền, khuyến cáo du khách tắm ở khu vực an toàn, sử dụng phao đúng cách.
Ngoài ra, đội cứu hộ đã được đào tạo và tập huấn nghiệp vụ nhằm sẵn sàng ứng phó mọi tình huống khẩn cấp. Đây là một trong những yếu tố giúp Cồn Vành được đánh giá là điểm đến an toàn, thân thiện.

Rác thải trôi dạt vẫn là vấn đề cần xử lý

Dù sở hữu vẻ đẹp nguyên sơ với đường bờ biển dài gần 7km, khu vực bãi tắm vẫn chịu ảnh hưởng từ ô nhiễm do vị trí gần cửa sông Ba Lạt. Rác thải sinh hoạt như hộp xốp, chai nhựa, bèo lục bình… thường xuyên bị sóng đánh dạt vào bờ.
Công tác thu gom, dọn dẹp môi trường được Ban Quản lý tổ chức hằng ngày, song vẫn gặp nhiều khó khăn do số lượng rác trôi dạt lớn. Việc nâng cao ý thức bảo vệ môi trường và đầu tư hệ thống xử lý chất thải là hướng đi cần thiết để giữ gìn hình ảnh du lịch Cồn Vành.

Tiềm năng du lịch biển đang được đánh thức

Khu du lịch sinh thái biển Cồn Vành có diện tích quy hoạch hơn 1.600 ha, được hình thành từ phù sa sông Hồng bồi đắp qua nhiều năm. Đây là vùng ven biển có hệ sinh thái đa dạng, phù hợp phát triển du lịch sinh thái kết hợp nghỉ dưỡng.
Năm 2019, tỉnh Thái Bình đã triển khai dự án cải tạo và xây dựng hệ thống hạ tầng phục vụ tránh trú bão, cứu hộ ven biển, kết hợp phát triển kinh tế biển và đảm bảo quốc phòng khu vực phía Nam tỉnh. Những bước đầu tư này đang từng bước “đánh thức” tiềm năng của vùng biển giàu giá trị sinh thái.

Cồn Vành – Tiềm năng du lịch biển đang được đánh thức

Hướng đến du lịch bền vững, thân thiện với môi trường

Sự gia tăng mạnh mẽ lượng khách trong các kỳ nghỉ cho thấy Cồn Vành đang ngày càng được du khách chú ý. Tuy nhiên, để phát triển bền vững, khu vực này cần tăng cường các dịch vụ lưu trú, nâng cao chất lượng vệ sinh môi trường và đa dạng hóa hoạt động trải nghiệm cho du khách.
Với lợi thế địa lý, cảnh quan tự nhiên và vị trí chiến lược ven biển, Cồn Vành được kỳ vọng sẽ trở thành điểm đến hấp dẫn bậc nhất của du lịch biển miền Bắc trong thời gian tới.

Theo: Báo mới