Đề xuất bỏ án tử hình với 8 tội danh; trong đó có “Tham ô tài sản” và “Nhận hối lộ”, được giới chuyên gia đánh giá là bước đi phù hợp trong tiến trình hội nhập quốc tế sâu rộng của Việt Nam; thể hiện sự tiến bộ trong cải cách Tư pháp và tôn trọng quyền con người.

Hướng tới chuẩn mực quốc tế trong chính sách hình phạt

Theo nguyên Phó Chánh tòa hình sự TAND TP Hà Nội Trương Việt Toàn; việc Bộ Công an đề xuất bỏ án tử hình với 8 tội danh là chủ trương phù hợp với xu thế quốc tế; đặc biệt trong lĩnh vực Tư pháp. Ông Toàn nhấn mạnh, nhiều quốc gia hiện chỉ áp dụng hình phạt tử hình cho các tội phạm đặc biệt nghiêm trọng, trong khi Việt Nam vẫn duy trì mức án này cho 18 tội danh theo Bộ luật Hình sự hiện hành.

Thực tiễn xét xử những năm qua cho thấy; nhiều tội danh như “Hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân”; “Phá hoại cơ sở vật chất – kỹ thuật của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam”; “Sản xuất, buôn bán hàng giả là thuốc chữa bệnh, phòng bệnh”; hay các tội về tham nhũng như “Tham ô tài sản” và “Nhận hối lộ” rất hiếm khi bị áp dụng án tử hình. Điều đó cho thấy nhu cầu thực tế không còn cần thiết để duy trì hình phạt tử hình cho các tội danh này.

Tù chung thân không giảm án – Răn đe hiệu quả hơn

Ông Trương Việt Toàn cho rằng, việc thay thế án tử hình bằng án tù chung thân không giảm án sẽ phát huy tác dụng răn đe mạnh mẽ mà vẫn đảm bảo tính nhân đạo; và phù hợp với quyền con người. Theo ông, việc bỏ án tử hình không làm giảm hiệu quả phòng, chống tham nhũng; bởi việc khắc phục hậu quả thường được các bị cáo thực hiện từ giai đoạn điều tra; chứ không vì lo sợ mức án cao nhất.

Tiến sĩ luật: Bỏ án tử hình là xu hướng tất yếu

Đồng tình với quan điểm trên; Tiến sĩ, luật sư Đặng Văn Cường – Trưởng Văn phòng Luật sư Chính Pháp (Đoàn Luật sư TP Hà Nội) – nhận định rằng bỏ án tử hình là xu thế tất yếu trong bối cảnh Việt Nam hội nhập sâu với quốc tế; và cam kết thực thi các công ước quốc tế về quyền con người.

Hiện nay, đã có 112 quốc gia bãi bỏ hình phạt tử hình hoàn toàn hoặc trên thực tế. Các công ước quốc tế, trong đó có Công ước về các quyền dân sự và chính trị; cũng khuyến khích các quốc gia từng bước loại bỏ hoặc hạn chế áp dụng hình phạt tử hình. Việt Nam với tư cách là một thành viên có trách nhiệm, cũng cần điều chỉnh chính sách hình sự theo hướng văn minh và phù hợp.

Thể hiện cam kết nhân đạo và quản lý xã hội hiệu quả

Theo luật sư Đặng Văn Cường, khi xã hội phát triển, vai trò của hình phạt nghiêm khắc như tử hình sẽ giảm dần. Việc bỏ án tử hình không những phù hợp với luật pháp và cam kết quốc tế; mà còn cho thấy sự văn minh, hiệu quả trong quản lý xã hội; và phòng ngừa tội phạm của Nhà nước Việt Nam.

Việc đề xuất loại bỏ hình phạt tử hình ở một số tội danh là tín hiệu tích cực cho thấy hệ thống pháp luật đang ngày càng tiệm cận với các giá trị phổ quát về nhân quyền”, ông Cường nhận định.

Theo: Vietnamnet