Tổng thống Donald Trump sẽ công bố kế hoạch xây dựng một hệ thống lá chắn tên lửa khổng lồ để bảo vệ Mỹ trước các mối đe dọa từ Triều Tiên và các quốc gia khác vào ngày 20/5/2025 tại Nhà Trắng.

Dự án này, gợi nhớ đến chương trình “Chiến tranh giữa các vì sao” của Reagan, có thể tiêu tốn hàng chục đến hàng trăm tỷ USD, đặt ra nhiều thách thức về tài chính và kỹ thuật.

Bối cảnh và chi tiết kế hoạch

Vào chiều ngày 20/5/2025, Tổng thống Donald Trump sẽ tiết lộ kế hoạch xây dựng một hệ thống lá chắn tên lửa quy mô lớn tại Nhà Trắng, theo thông tin từ ba quan chức Mỹ. Dự án, được Trump gọi là “Golden Dome”, lấy cảm hứng từ hệ thống Iron Dome của Israel, vốn đã chặn thành công các cuộc tấn công tên lửa và drone từ Iran vào năm 2024. Trump sẽ công bố kế hoạch cùng Bộ trưởng Quốc phòng Pete Hegseth và Tướng Michael Guetlein, người được giao nhiệm vụ dẫn dắt dự án.

Trong sắc lệnh ngày 27/1/2025, Trump nhấn mạnh rằng các mối đe dọa từ tên lửa đạn đạo, siêu thanh, hành trình và các cuộc tấn công trên không tiên tiến là “mối nguy thảm khốc nhất” đối với Mỹ. Ông yêu cầu Bộ Quốc phòng tập hợp các chuyên gia hàng đầu để phát triển một “ô bảo vệ đáng tin cậy” cho đất nước, sử dụng cả công nghệ hiện có và các cải tiến tiên tiến.

Thách thức về chi phí và quy mô

Văn phòng Ngân sách Quốc hội (CBO) ước tính việc xây dựng một mạng lưới chặn tên lửa dựa trên không gian có thể tiêu tốn từ 161 tỷ đến 542 tỷ USD trong 20 năm. Mặc dù chi phí phóng đã giảm nhờ các dịch vụ thương mại, nhưng công nghệ ngày càng tinh vi của Triều Tiên và tham vọng bao phủ toàn diện của Trump khiến chi phí vẫn ở mức cao. Sean Parnell, phát ngôn viên Lầu Năm Góc, cho biết Bộ Quốc phòng đang xem xét mọi phương án để đảm bảo hiệu quả và tốc độ triển khai.

Một câu hỏi lớn là liệu hệ thống sẽ bảo vệ toàn bộ lãnh thổ Mỹ hay chỉ các thành phố lớn. Các nhà nghiên cứu Quốc hội nhận định rằng, ngay cả với công nghệ tiên tiến như cảm biến từ xa, xử lý hình ảnh và hệ thống không người lái, việc phát triển và triển khai có thể mất nhiều năm. Điều này làm dấy lên lo ngại rằng dự án có thể rút bớt nguồn lực từ các chương trình quan trọng khác, như kế hoạch thay thế 400 tên lửa đạn đạo liên lục địa từ thập niên 1970 của Không quân Mỹ.

So sánh với Iron Dome của Israel

Hệ thống Iron Dome của Israel, trị giá hàng tỷ USD, được thiết kế để đánh chặn rocket và đạn pháo tầm ngắn, đóng vai trò quan trọng trong việc bảo vệ Israel trước 300 tên lửa và drone Iran phóng vào tháng 4/2024. Tuy nhiên, các nhà phê bình cho rằng Mỹ, được bảo vệ bởi hai đại dương và không bị đe dọa bởi tên lửa từ Canada hay Mexico, không cần một hệ thống tương tự. Hệ thống Phòng thủ Tầm trung Dựa trên Mặt đất hiện tại của Mỹ đã đủ để đối phó tên lửa tầm xa từ Triều Tiên, nhưng sẽ gặp khó khăn trước các cuộc tấn công quy mô lớn từ Nga.

Lý do thúc đẩy và tranh cãi

Trump bắt đầu ủng hộ ý tưởng lá chắn tên lửa sau khi chứng kiến hiệu quả của Iron Dome và nhận được sự hưởng ứng nhiệt tình tại các cuộc vận động tranh cử năm 2024. Đảng Cộng hòa đã đưa dự án này vào cương lĩnh bầu cử, và Trump nhanh chóng ký sắc lệnh thúc đẩy sau khi nhậm chức. Ông thường nhấn mạnh rằng Mỹ đã chi 3 tỷ USD hỗ trợ Iron Dome của Israel và cam kết: “Chúng ta sẽ xây dựng mái vòm vĩ đại nhất, hoàn toàn do Mỹ sản xuất.”

Tuy nhiên, các nhà phê bình đặt câu hỏi về tính cần thiết của dự án, khi Mỹ phải đối mặt với các mối đe dọa phức tạp hơn như vũ khí siêu thanh từ Trung Quốc, Nga, và nguy cơ hạt nhân trong không gian từ Nga. Việc phân bổ ngân sách khổng lồ cho “Golden Dome” có thể làm suy yếu các ưu tiên quốc phòng khác, đặc biệt trong lĩnh vực không gian và mạng.

Kế hoạch lá chắn tên lửa của Trump là một tham vọng lớn nhằm củng cố an ninh quốc gia trước các mối đe dọa ngày càng tinh vi. Tuy nhiên, chi phí khổng lồ, thách thức kỹ thuật và nguy cơ cạnh tranh ngân sách đặt dự án này trước nhiều thử thách. Liệu “Golden Dome” có trở thành biểu tượng bảo vệ nước Mỹ hay chỉ là một ý tưởng tốn kém sẽ được định đoạt bởi các bước triển khai trong những năm tới.

Theo: abcnews