Lợi dụng chức vụ để cấp hơn 55.000 phiếu lý lịch tư pháp trái quy định, Hoàng Quốc Hùng – cựu giám đốc Trung tâm Lý lịch tư pháp quốc gia – đã nhận hơn 43 tỉ đồng tiền hối lộ và bị TAND TP.HCM tuyên phạt 17 năm tù trong phiên xử chiều 26-6 cùng 21 bị cáo khác.

Hơn 55.000 phiếu lý lịch tư pháp cấp sai quy định

Theo cáo trạng, từ đầu năm 2019 đến tháng 7-2023, Hoàng Quốc Hùng – khi đó là Giám đốc Trung tâm Lý lịch tư pháp quốc gia (thuộc Bộ Tư pháp) – đã cấu kết với Phạm Quang Hậu (người từng là lái xe riêng của Hùng, sau làm cộng tác viên Công ty Luật TNHH Vicco) để cấp phiếu lý lịch tư pháp trái quy định.

Thông qua Hậu làm trung gian nhận hồ sơ và tự thỏa thuận chi phí với khách, Hùng hưởng “hoa hồng” 7.000 đồng trên mỗi hồ sơ. Để lách quy định thẩm quyền, ông Hùng chỉ đạo để trống thông tin cư trú trên tờ khai và hướng dẫn sử dụng hộ chiếu thay vì căn cước công dân – từ đó hợp thức hóa điều kiện cấp phiếu.

Từ thủ đoạn trên, nhóm này đã cấp hơn 55.000 phiếu lý lịch tư pháp không đúng quy định, thu về hơn 43 tỉ đồng tiền hối lộ. Trong đó, Hùng nhận gần 39 tỉ, Hậu hưởng lợi hơn 4 tỉ. Quá trình điều tra, Hùng đã nộp lại hơn 37 tỉ đồng để khắc phục hậu quả.

Bản án nghiêm khắc dành cho 22 bị cáo

Chiều 26-6, TAND TP.HCM tuyên án đối với 22 bị cáo trong vụ án “đưa và nhận hối lộ”, “lợi dụng chức vụ quyền hạn” xảy ra tại Trung tâm Lý lịch tư pháp quốc gia.

Tội Nhận hối lộ:

Hoàng Quốc Hùng (cựu giám đốc): 17 năm tù

Phạm Quang Hậu (cộng tác viên Công ty Luật Vicco): 15 năm tù

Lương Nhân Hòa (cựu phó giám đốc): 9 năm tù

Nguyễn Đình Cảnh (cựu phó phòng Hành chính – Tổng hợp): 6 năm 6 tháng tù

Tội Đưa hối lộ:

Nguyễn Xuân Thọ (đại diện Công ty Luật Vicco): 8 năm tù

Nguyễn Tú Anh (cựu cán bộ Cục hồ sơ nghiệp vụ – Bộ Công an): 5 năm tù

Nguyễn Thị Ngọc (Sở Tư pháp Hà Nội): 6 năm tù

Các bị cáo còn lại, gồm lao động tự do, cán bộ pháp chế, biên tập viên, giám đốc công ty… bị tuyên án từ 2 năm đến 4 năm 6 tháng tù; riêng Nguyễn Phương Nam bị phạt tiền 150 triệu đồng.

Tội Lợi dụng chức vụ quyền hạn khi thi hành công vụ:

4 bị cáo gồm các cựu công chứng viên và nhân viên nghiệp vụ bị tuyên từ 1 năm 6 tháng tù đến 1 năm 6 tháng tù nhưng cho hưởng án treo.

Lỗ hổng trong giám sát lý lịch tư pháp cần được siết chặt

Trung tâm Lý lịch tư pháp quốc gia là đơn vị sự nghiệp thuộc Bộ Tư pháp, có chức năng xây dựng, quản lý dữ liệu lý lịch tư pháp và cấp phiếu theo thẩm quyền. Tuy nhiên, suốt nhiều năm, các cá nhân có chức vụ tại đây đã lợi dụng hệ thống, thao túng quy trình để trục lợi bất chính với số tiền lên tới hàng chục tỉ đồng.

Vụ án phơi bày những lỗ hổng lớn trong công tác quản lý, giám sát hoạt động cấp phiếu lý lịch tư pháp – vốn là tài liệu quan trọng liên quan đến pháp luật, nhân thân cá nhân và thủ tục hành chính. Sau bản án này, Bộ Tư pháp và các cơ quan liên quan được kỳ vọng sẽ siết lại quy trình, minh bạch hóa hệ thống dữ liệu để ngăn chặn hành vi trục lợi tương tự tái diễn.

Theo Báo Tuổi Trẻ