Tuyên bố chấm dứt hệ thống hai đảng “tham nhũng và lãng phí”, ông chủ Tesla bước vào chính trường Mỹ với mục tiêu tạo ra cú hích quyền lực mới 

 Một ngày sau khi Tổng thống Donald Trump ký siêu dự luật chi tiêu trị giá 3.300 tỷ USD, tỷ phú Elon Musk bất ngờ tuyên bố thành lập “Đảng Hoa Kỳ”. Ông cho rằng hệ thống hai đảng hiện tại của Mỹ đã “hỏng” và không còn đại diện cho người dân. 

Elon Musk bước vào chính trị với “Đảng Hoa Kỳ” 

Ngày 5/7, tỷ phú công nghệ Elon Musk đăng tải trên nền tảng X (trước đây là Twitter) thông báo thành lập một đảng chính trị mới mang tên Đảng Hoa Kỳ (America Party). Ông cho biết đây là hành động nhằm phản đối trực tiếp hệ thống chính trị “tham nhũng, lãng phí” mà ông cho rằng cả hai đảng Cộng hòa và Dân chủ đang đại diện. 

Tuyên bố được Musk đưa ra chỉ một ngày sau khi Tổng thống Donald Trump ký ban hành một đạo luật chi tiêu kỷ lục 3.300 tỷ USD tại Nhà Trắng, đúng dịp Quốc khánh Mỹ 4/7. 

“Với tỷ lệ 2:1, các bạn muốn có một đảng chính trị mới — và các bạn sẽ có nó,” Musk viết trên X, trích dẫn kết quả từ cuộc thăm dò hơn 1,2 triệu người tham gia với 65,4% ủng hộ việc rời bỏ hệ thống hai đảng. 

Phản đối “hệ thống độc đảng trá hình” 

Musk chỉ trích rằng nước Mỹ hiện đang vận hành như một “hệ thống độc đảng” thay vì nền dân chủ thực sự, khi cả hai đảng lớn đều góp phần gây lãng phí và nợ công gia tăng. Theo ông, “Đảng Hoa Kỳ” sẽ đại diện cho tiếng nói của những người dân bị bỏ quên và xây dựng lực lượng đủ mạnh trong Quốc hội để làm đối trọng thực sự. 

Dù không trực tiếp đề cập đến siêu dự luật vừa được ký, nhưng sự kiện thành lập đảng mới trùng thời điểm đạo luật được công bố cho thấy rõ rạn nứt giữa Musk và Tổng thống Trump. 

Thông báo về Đảng America của Elon Musk được đưa ra sau khi Tổng thống Donald Trump ký “dự luật lớn và đẹp” của mình tại Nhà Trắng vào thứ sáu. (Ảnh: Fox news)

Thách thức lớn: Vượt qua bóng hai đảng truyền thống 

Giới phân tích nhận định Musk sẽ đối mặt với hàng loạt rào cản khi xây dựng đảng chính trị mới. Lịch sử chính trị Mỹ từng chứng kiến nhiều nỗ lực bất thành của các đảng thứ ba như Đảng Xanh, Đảng Tự do hay cuộc đua đáng nhớ của Ross Perot năm 1992 — người giành được 19% phiếu phổ thông nhưng không có đại cử tri nào. 

Hệ thống chính trị Mỹ hiện tại được thiết kế để ưu tiên hai đảng lớn, với luật bầu cử và cơ chế đại cử tri gây khó cho bất kỳ ứng viên ngoài cuộc nào. 

Lo ngại chia rẽ cánh hữu 

Việc Musk bước vào chính trường khiến một số nhà bình luận bảo thủ lo ngại rằng “Đảng Hoa Kỳ” có thể làm phân tán phiếu bầu từ cử tri cánh hữu, gián tiếp tạo cơ hội cho đảng Dân chủ chiến thắng. 

Nhà bình luận bảo thủ Shawn Farash cảnh báo: “Đảng thứ ba của ông sẽ lấy phiếu bất cân xứng từ phe hữu, khiến phe tả dễ dàng nắm quyền hơn.” 

Một số ý kiến khác kêu gọi Musk nên tập trung cải tổ từ bên trong Đảng Cộng hòa thay vì tách ra lập đảng riêng. Ngoài ra, cuộc thăm dò trên mạng X cũng bị đánh giá là thiếu tính chính danh, dễ bị bot thao túng và không phản ánh ý kiến toàn thể cử tri Mỹ. 

Tham vọng thay đổi cán cân Quốc hội 

Theo Musk, “Đảng Hoa Kỳ” sẽ hướng tới việc tranh cử ở các ghế chủ chốt trong Quốc hội nhằm tạo thế lực “cân bằng cán cân quyền lực”. Ông kỳ vọng phong trào mới có thể ngăn chặn “những hành vi tồi tệ nhất” đến từ cả hai đảng truyền thống. 

Dù chưa công bố chính thức về ứng viên tranh cử tổng thống hay mục tiêu bầu cử cụ thể, tuy nhiên việc Elon Musk bước chân vào chính trị rõ ràng là một bước ngoặt lớn — không chỉ đối với cá nhân ông, mà còn có thể làm rung chuyển cục diện chính trị Mỹ trong thời gian tới. 

Theo: Fox news