Chánh tòa Kiên Giang nhận hối lộ 2,5 tỷ đồng

Cựu Chánh tòa Hành chính Kiên Giang Nguyễn Thị Cẩm Thu bị phạt 11 năm tù vì nhận hối lộ 2,5 tỷ đồng để xử thắng kiện hai vụ án hành chính.
- Tập Cận Bình hoảng loạn: Nhà ngoại giao Trung Quốc bị cáo buộc đào tẩu sang Nga, tiết lộ tài liệu tuyệt mật
- Trung Quốc phá 300 đập sông Dương Tử để cứu hệ sinh thái thủy sinh
- 30 phút đi bộ mỗi sáng – Bí mật giản dị nuôi dưỡng trái tim và tâm hồn
Bà Nguyễn Thị Cẩm Thu, cựu Chánh tòa Hành chính TAND tỉnh Kiên Giang, vừa bị Tòa Phúc thẩm TAND Tối cao tại TP HCM tuyên phạt 11 năm tù về tội nhận hối lộ. Vụ việc liên quan đến hai vụ án hành chính về đất đai, trong đó bà Thu bị xác định đã yêu cầu đương sự đưa tiền để được xử thắng kiện.
Chánh tòa Kiên Giang nhận hối lộ trong hai vụ án hành chính
Từ năm 2020 đến 2021, TAND tỉnh Kiên Giang thụ lý hai vụ án hành chính liên quan đến cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và quyết định cho thuê đất của UBND tỉnh. Bà Thu, khi đó là Chánh tòa Hành chính, được giao thụ lý cả hai vụ kiện vào đầu năm 2021. Tuy nhiên, bà đã kéo dài thời gian giải quyết vụ án hơn một năm, vi phạm quy định tố tụng.
Đầu tháng 4/2021, bà Thu gặp người khởi kiện, cho rằng vụ kiện khó thắng và yêu cầu chi tiền để được xử thắng. Người khởi kiện trình bày hoàn cảnh khó khăn, hứa cảm ơn sau khi thắng kiện. Tuy nhiên, bà Thu liên tục yêu cầu đưa 2,5 tỷ đồng, dặn nếu bị hỏi thì nói là tiền vay và đã trả. Khi chưa nhận được tiền, bà Thu gọi điện thúc giục, đe dọa kéo dài vụ án.
Ngày 19/10/2021, bà Thu cung cấp số tài khoản để nhận tiền. Người khởi kiện vay một tỷ đồng, chuyển vào tài khoản bà Thu. Đầu tháng 2/2022, bà Thu đưa vụ án về cho thuê đất ra xét xử, tuyên chấp nhận yêu cầu khởi kiện, hủy quyết định hành chính. Sau đó, bà tiếp tục đòi thêm một tỷ đồng, buộc người khởi kiện vay tiền để chuyển.
Tháng 4/2022, bà Thu xử vụ kiện thứ hai về cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Hội đồng xét xử do bà Thu tham gia tuyên hủy giấy chứng nhận của UBND tỉnh cấp cho một công ty. Cả hai bản án sau đó bị kháng cáo hoặc đề nghị giám đốc thẩm bởi người bị kiện và người liên quan.
Chánh tòa Kiên Giang nhận hối lộ thêm 500 triệu đồng
Trong quá trình Tòa Phúc thẩm TAND Tối cao tại TP HCM xem xét lại vụ án, bà Thu tiếp tục yêu cầu người khởi kiện đưa thêm 500 triệu đồng. Để có tiền, người này phải đi vay. Tòa Phúc thẩm sau đó hủy cả hai bản án do bà Thu xử, chuyển hồ sơ về TAND tỉnh Kiên Giang xét xử lại hoặc bác yêu cầu khởi kiện. Lý do là các bản án sơ thẩm chưa xem xét toàn diện, thiếu căn cứ.
Hành vi vi phạm và hậu quả pháp lý
Tháng 4/2024, người khởi kiện tố cáo hành vi của bà Thu đến VKSND Tối cao. Do chủ động khai báo, người này không bị xử lý hình sự. Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Kiên Giang kết luận bà Thu vi phạm nghiêm trọng, tiết lộ kết quả xét xử trước cho đương sự, giao dịch tiền với người khởi kiện, vi phạm Luật Tố tụng hành chính và Bộ Quy tắc đạo đức thẩm phán. Bà Thu cũng kê khai tài sản không trung thực, vi phạm Luật Phòng, chống tham nhũng.
Trong quá trình điều tra, bà Thu thừa nhận hành vi, cho biết đã dùng tiền hối lộ để điều trị ung thư. Tháng 3/2024, TAND tỉnh Kiên Giang tuyên phạt bà 15 năm tù. Tại phiên phúc thẩm, bà Thu khắc phục toàn bộ số tiền, được xem xét giảm 4 năm tù. Tòa đánh giá hành vi của bà xâm phạm hoạt động tư pháp, làm mất uy tín cơ quan tố tụng.
Vụ án là hồi chuông cảnh báo về đạo đức nghề nghiệp trong ngành tư pháp. Hành vi nhận hối lộ của bà Thu không chỉ vi phạm pháp luật mà còn ảnh hưởng đến niềm tin của người dân vào công lý.
Theo: VnExpress