Tin tức thế giới 16-7 ghi nhận nhiều diễn biến quan trọng: Mỹ áp thuế 19% với Indonesia, EU chưa thông qua trừng phạt Nga, ông Trump cảnh báo Ukraine, còn NATO gửi thông điệp cứng rắn đến Trung Quốc và Ấn Độ.

EU chưa thông qua trừng phạt Nga vì Slovakia lo ngại an ninh năng lượng

Ngày 15-7, Slovakia chính thức phủ quyết việc EU thông qua gói trừng phạt thứ 18 nhắm vào Nga. Thủ tướng Robert Fico cho rằng đề xuất loại bỏ hoàn toàn khí đốt Nga từ năm 2028 là thiếu thực tế và ảnh hưởng nghiêm trọng đến an ninh năng lượng của nước ông. Trong thư gửi Ủy ban châu Âu, ông Fico yêu cầu các đảm bảo rõ ràng rằng Slovakia sẽ không chịu thiệt hại khi khối chuyển hướng năng lượng. Dù Brussels tỏ ý sẵn sàng đàm phán và đưa ra nhượng bộ, cuộc bỏ phiếu vẫn chưa thể diễn ra. Điều này khiến kế hoạch tăng áp lực lên Moscow tạm thời bị đình trệ, trong bối cảnh chiến sự Ukraine vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt.

NATO cảnh báo Trung Quốc, Ấn Độ và Brazil: Ngừng làm ăn với Nga nếu không muốn bị trừng phạt

Tổng thư ký NATO Mark Rutte đưa ra cảnh báo thẳng thắn sau cuộc họp với nhóm nghị sĩ Mỹ: Trung Quốc, Ấn Độ và Brazil có thể phải đối mặt với lệnh trừng phạt thứ cấp nếu tiếp tục hỗ trợ kinh tế cho Nga. Theo ông Rutte, các quốc gia này cần cân nhắc kỹ lưỡng khi hợp tác thương mại, đầu tư hoặc cung cấp công nghệ cho Moscow trong giai đoạn hiện tại. Ông kêu gọi các lãnh đạo tại Bắc Kinh, New Delhi và Brasilia nên gây sức ép buộc Nga ngồi vào bàn đàm phán. Cảnh báo này được đưa ra sau khi ông Trump dọa đánh thuế 100% vào các nước tiếp tục nhập khẩu hàng hóa Nga nếu Moscow không đạt thỏa thuận hòa bình trong 50 ngày.

Trump cảnh báo Ukraine và tuyên bố không chọn phe trong xung đột Nga – Ukraine

Trong phát biểu ngày 15-7, ông Trump tuyên bố Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky không nên tấn công trực tiếp vào Matxcơva. Ông cho rằng hành động này sẽ khiến cuộc chiến trở nên nghiêm trọng hơn và kéo dài không cần thiết. Cựu Tổng thống Mỹ khẳng định mình “không đứng về phía ai”, mà chọn đứng về phía nhân loại và hòa bình. Ông nhấn mạnh rằng 50 ngày là khoảng thời gian hợp lý để đạt thỏa thuận ngừng bắn giữa Nga và Ukraine, đồng thời tuyên bố sẽ hành động quyết liệt nếu sau thời hạn đó không có tiến triển. Thông điệp này tiếp tục thể hiện quan điểm đối ngoại khác biệt và đầy toan tính của ông Trump trong chiến dịch tái tranh cử 2024.

Theo: Tuổi Trẻ Online