Vụ lật tàu du lịch Vịnh Xanh 58 khiến 39 người thiệt mạng không chỉ gây rúng động dư luận mà còn phơi bày hàng loạt lỗ hổng trong quản lý an toàn đường thủy. Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Hòa Bình đã yêu cầu Bộ Xây dựng đề xuất giải pháp khắc phục, ngăn tai nạn tái diễn.

Phó Thủ tướng yêu cầu Bộ Xây dựng vào cuộc

Ngày 28/7, Văn phòng Chính phủ phát hành công văn truyền đạt chỉ đạo của Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Hòa Bình, yêu cầu Bộ Xây dựng khẩn trương nghiên cứu và đề xuất các giải pháp quản lý sau vụ lật tàu Vịnh Xanh 58 trên vịnh Hạ Long.

Chỉ đạo này được đưa ra sau khi Cổng Thông tin Chính phủ tổng hợp nội dung từ bài báo điều tra của VnExpress ngày 22/7, phản ánh nhiều điểm bất cập trong thiết kế, giám sát và ứng phó sự cố của tàu du lịch. Bộ Xây dựng phải báo cáo Thủ tướng trước ngày 15/8.

Hệ thống giám sát “im lặng” suốt 2 giờ

Theo điều tra ban đầu, tàu Vịnh Xanh 58 cao vượt chuẩn thiết kế nhưng không được trang bị thiết bị phát tín hiệu cấp cứu tự động. Đặc biệt, sau khi mất tín hiệu GPS lúc 14h05 ngày 19/7, không có bất kỳ cảnh báo nào được hệ thống giám sát phát hiện. Mãi đến 15h30, lực lượng biên phòng mới nhận được tin báo và triển khai ứng cứu.

Địa điểm xảy ra tai nạn chỉ cách bến Tuần Châu hơn 1 km, cách đất liền 3 km – một khoảng cách gần nhưng phản ứng cứu hộ lại chậm trễ gần 2 tiếng. Hậu quả là 39 người tử vong, 10 người được cứu sống. Đây được xem là vụ tai nạn đường thủy thảm khốc nhất trong vòng 20 năm qua tại Việt Nam.

Quảng Ninh siết lại quản lý đội tàu du lịch

Cũng trong ngày 28/7, tại cuộc họp giao ban thường kỳ, Thường trực Tỉnh ủy Quảng Ninh yêu cầu rà soát toàn bộ điều kiện an ninh, an toàn đối với các đội tàu chở khách tham quan trên vịnh Hạ Long và vịnh Bái Tử Long.

Lãnh đạo tỉnh yêu cầu ứng dụng công nghệ vào quản lý phương tiện và hành khách, theo dõi hành trình thời gian thực, đồng thời có hướng dẫn cụ thể cho tàu khi gặp sự cố bất ngờ để lực lượng chức năng kịp thời can thiệp. Trong bối cảnh biến đổi khí hậu và thời tiết cực đoan ngày càng phức tạp, việc nâng cao tiêu chuẩn an toàn là yêu cầu bắt buộc.

Theo: VnExpress