12 bé sơ sinh bị bán trao tay và thủ đoạn của các ‘mẹ mìn’

Ngày 29/7/2025, TAND TP Hà Nội tuyên phạt mức án lên đến 24 năm tù với Nguyễn Thị Thu Thủy và nhóm đối tượng trong đường dây mua bán trẻ sơ sinh núp bóng việc nhận con nuôi. Từ một hành khách bế bé sơ sinh bị nghi vấn tại sân bay đến khi phanh phui hành vi nhẫn tâm của nhóm “mẹ mìn”, vụ án phơi bày phương thức tinh vi và rùng rợn đã khiến xã hội dậy sóng.
- Mẹ trẻ Hải Phòng hai lần sinh đôi tự nhiên, đủ nếp đủ tẻ, điểm trùng hợp đến ngỡ ngàng
- Thuốc trị’ phòng khám vẽ bệnh moi tiền: Cảnh báo, xử lý và bài học quản lý y tế
- Flycam ghi cảnh xả lũ cuồn cuộn tại thủy điện lớn nhất Bắc Trung Bộ
Nội dung chính
Vén màn đường dây và cú hớ hênh tại sân bay Nội Bài
Vụ việc bắt đầu vào trưa ngày 4/10/2020, khi nhân viên An ninh sân bay Nội Bài phát hiện hành khách Lê Trần Vân Đạt bế theo một bé gái sơ sinh làm thủ tục bay vào TPHCM có biểu hiện nghi vấn. Từ chuyến kiểm tra hành chính, cơ quan chức năng lần ra đường dây mua bán trẻ em tinh vi dưới vỏ bọc “cho nhận con nuôi”.
Sau điều tra, lực lượng chức năng xác định nhóm đối tượng chuyên hoạt động qua mạng xã hội như nhóm Facebook “Hội cho nhận con nuôi”. Họ tiếp cận các bà mẹ có hoàn cảnh khó khăn hoặc mang thai ngoài ý muốn, đưa tiền bồi dưỡng rồi đưa trẻ đi bán kiếm lời.
Kịch bản mua bán tàn nhẫn của các “mẹ mìn”
Siu H’Hạnh (SN 1986) và Nguyễn Thị Thu Thủy (SN 1990, nhân viên phòng khám) là hai mắt xích chính trong đường dây. Từ tháng 2 đến 10/2020, họ trực tiếp tham gia chuỗi giao dịch với ít nhất 12 cháu bé sơ sinh bị bán trao tay để thu lợi hàng chục triệu đồng mỗi bé.
Cụ thể, trường hợp chị T. (SN 2001) đăng thông tin muốn cho con. H’Hạnh liên hệ và đưa 20 triệu đồng để nhận hai bé gái về trọ. Một bé 1,8 kg sau đó được đưa Hà Nội bán giá 40 triệu; bé còn lại không đủ tiêu chuẩn bị bỏ lại tại chùa và cuối cùng bị trả lại khiến nhóm bị phát hiện tại sân bay khi đang vận chuyển bé gái còn lại.
Bản án và thông điệp còn vọng mãi
Ngày 29/7/2025, TAND TP Hà Nội tuyên phạt Nguyễn Thị Thu Thủy 24 năm tù về hai tội danh “Mua bán người dưới 16 tuổi” và “Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức”. Các đồng phạm như Siu H’Hạnh, Lê Trần Vân Đạt, Trần Thị Liễu và Hồng Văn Thái nhận mức án từ 12 đến 15 năm 6 tháng tù giam.
Án phạt khép lại chuỗi hoạt động tội phạm nhưng cũng gieo lên hồi chuông cảnh tỉnh về thủ đoạn tinh vi của các mạng lưới mua bán trẻ sơ sinh. Các đường dây lợi dụng mạng xã hội, hội nhóm kín, và thậm chí làm giả hồ sơ pháp lý để “hợp thức hóa” việc nhận con nuôi và làm giấy khai sinh giả cho trẻ bị mua bán .
Thủ đoạn buôn bán trẻ sơ sinh ngày càng tinh vi qua mạng xã hội
Các vụ mua bán trẻ sơ sinh đang gia tăng với thủ đoạn ngày càng xảo quyệt. Các đối tượng thường lợi dụng những hội nhóm “cho nhận con nuôi” trên mạng xã hội để tiếp cận sản phụ có hoàn cảnh khó khăn. Chúng chủ động đặt tiền trước, theo dõi quá trình mang thai và tách con khỏi mẹ ngay sau khi sinh. Sau đó, các “mẹ mìn” sử dụng giấy tờ giả để làm khai sinh cho trẻ rồi bán cho bên nhận con nuôi với giá từ vài chục đến cả trăm triệu đồng. Vụ án gần đây tại Hà Nội với 12 bé sơ sinh bị bán trao tay cho thấy mức độ báo động của tội phạm buôn người và là hồi chuông cảnh tỉnh đối với toàn xã hội.
Theo:VietNamNet