Thuốc trị’ phòng khám vẽ bệnh moi tiền: Cảnh báo, xử lý và bài học quản lý y tế

Vụ triệt phá Phòng khám Đa khoa Quốc tế Đà Nẵng cho thấy sự cần thiết phải mạnh tay xử lý các cơ sở khám chữa bệnh gian dối. Những hành vi “vẽ bệnh moi tiền” không chỉ trục lợi trắng trợn mà còn đe dọa trực tiếp đến sức khỏe, quyền lợi của người dân.
- Phía sau hành vi ‘tham ô hơn 10 triệu đồng’ của hiệu trưởng Cà Mau
- Cá voi vịnh Nha Trang ngoi lên săn mồi, gây sốt
- Campuchia và Thái Lan đạt thỏa thuận ngừng bắn từ 0h ngày 29/7, họp bàn bước tiếp theo vào cùng ngày
Lật tẩy phòng khám “đội lốt y đức” để trục lợi
Phòng khám Đa khoa Quốc tế Đà Nẵng từng quảng bá rầm rộ với các thông điệp như “Y đức hàng đầu”, “bác sĩ đầu ngành”, nhưng thực tế hoàn toàn trái ngược. Theo Công an TP Đà Nẵng, phòng khám hoạt động dưới hình thức tinh vi: tuyển người không có chứng chỉ hành nghề, thậm chí không học hết phổ thông, để giả danh bác sĩ khám bệnh, ra y lệnh, “vẽ bệnh” nâng giá dịch vụ.
Chiêu thức phổ biến là mời chào khách với giá tư vấn ban đầu chỉ vài trăm nghìn đồng, nhưng khi kết thúc điều trị, hóa đơn có thể lên tới hàng chục triệu. Thủ đoạn còn bao gồm gây đau đớn, hoang mang cho bệnh nhân để họ buộc phải chọn dịch vụ đắt tiền. Ít nhất 17 người đã trở thành nạn nhân.
7 người liên quan đã bị khởi tố, toàn bộ hồ sơ được chuyển cơ quan điều tra để xử lý.
Không chỉ một phòng khám
Ngoài Đà Nẵng, tại TP.HCM, nhiều cơ sở y tế cũng bị phát hiện có hành vi tương tự. Phòng khám Việt Khang (Thủ Đức) và Phòng khám Khang Thịnh (quận 1) bị phản ánh “vẽ bệnh moi tiền”.
Kiểm tra cho thấy hồ sơ bệnh án thiếu sót, ghi chép mập mờ, thu phí nhiều dịch vụ không đúng thực tế, sử dụng hình ảnh bệnh nhân không rõ danh tính. Các thủ đoạn đều nhằm mục đích đánh lừa bệnh nhân để trục lợi.
“Liều thuốc” nào cho nạn khám chữa bệnh trá hình?
Sở Y tế Đà Nẵng thừa nhận có tình trạng mạo danh bác sĩ, dùng văn bằng giả, quảng cáo sai lệch để lừa đảo người dân. Một số cơ sở còn vượt quá phạm vi kỹ thuật cho phép, gây nguy cơ biến chứng y khoa.
Trước tình trạng đó, Sở Y tế yêu cầu tất cả cơ sở khám chữa bệnh tuân thủ nghiêm Luật Khám bệnh, chữa bệnh; chỉ được hoạt động khi có đầy đủ điều kiện về nhân lực, cơ sở vật chất, trang thiết bị, danh mục kỹ thuật chuyên môn được phê duyệt.
Danh sách các cơ sở y tế hợp pháp tại Đà Nẵng hiện đã được công khai tại https://opendata.danang.gov.vn.
UBND TP Đà Nẵng cũng chỉ đạo Sở Y tế tăng cường phối hợp liên ngành, kiểm tra, giám sát, hậu kiểm lĩnh vực y tế, siết chặt kỷ cương trong quản lý khám chữa bệnh.
Theo: Tuổi Trẻ Online