Ông Trump đề xuất hội nghị Mỹ – Nga – Ukraine sau cuộc gặp Alaska

Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 13/8 cho biết, nếu cuộc gặp với Tổng thống Nga Vladimir Putin tại bang Alaska diễn ra thuận lợi, ông sẽ thúc đẩy tổ chức hội nghị thượng đỉnh ba bên giữa Mỹ, Nga và Ukraine.
- Xuất khẩu trái ca cao tăng mạnh, nhà vườn ĐBSCL lãi lớn
- Cách làm bít tết ngon chuẩn vị nhà hàng
- Liverpool lập kỷ lục chuyển nhượng với tân binh trẻ Giovanni Leoni
Tổ chức hội nghị ngay sau cuộc gặp với ông Putin
Ông Trump nói, kế hoạch là tiến hành một cuộc gặp ngắn giữa ông, Tổng thống Putin và Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky “gần như ngay lập tức” nếu các bên đồng ý. Tuy nhiên, ông khẳng định sẽ hủy bỏ kế hoạch nếu cảm thấy ông Putin “hành xử thiếu thiện chí” trong cuộc gặp ngày 15/8.
Trao đổi trước với lãnh đạo châu Âu và NATO
Trước hội nghị Mỹ – Nga, Tổng thống Zelensky cùng Thủ tướng Đức Friedrich Merz đã điện đàm trực tuyến với ông Trump và lãnh đạo châu Âu, NATO. Ông Trump đánh giá các cuộc thảo luận này “rất tốt” và cảnh báo Nga sẽ chịu “hậu quả nghiêm trọng” nếu không chấm dứt chiến dịch ở Ukraine, song không nêu rõ chi tiết.
Tổng thống Pháp Emmanuel Macron cho biết ông Trump đồng ý rằng Ukraine cần tham gia các cuộc đàm phán về vấn đề lãnh thổ. Ông Macron cũng dẫn lời ông Trump rằng Mỹ muốn đạt thỏa thuận ngừng bắn tại cuộc gặp Alaska.
Cam kết an ninh cho Ukraine
Tổng thống Zelensky cho hay ông Trump ủng hộ ý tưởng thiết lập thỏa thuận đảm bảo an ninh cho Ukraine sau khi xung đột kết thúc, coi đây là bước đi quan trọng hướng tới hòa bình.
Lo ngại về thỏa thuận
Kế hoạch hội nghị Mỹ – Nga được công bố giữa lúc chiến sự Ukraine leo thang và ông Zelensky không được mời tham dự hội nghị Mỹ – Nga ban đầu. Điều này gây lo ngại Mỹ và Nga có thể đạt thỏa thuận khiến Ukraine phải nhượng bộ.
Trước đó, ông Trump từng cảnh báo sẽ áp đặt trừng phạt thứ cấp với đối tác thương mại của Nga nếu Moskva không thể hiện thiện chí. Tuy nhiên, thời hạn chót đã qua từ tuần trước mà Mỹ chưa công bố biện pháp nào.
Theo Báo Khai Mở