Lũ quét bất ngờ đổ xuống xã nằm trong lòng hồ thủy điện Bản Vẽ

Rạng sáng ngày 15/8, bản Sàn, xã Hữu Khuông (nằm trong lòng hồ thủy điện Bản Vẽ, Nghệ An) bất ngờ hứng chịu trận lũ quét dữ dội. Dòng nước cuồn cuộn tràn theo khe Huồi Phi Mày, kéo theo đất đá, bùn lầy tràn đầy không gian sống của người dân khó khăn. May mắn không có thiệt hại về người, nhưng nhiều ngôi nhà hư hỏng, tài sản bị vùi lấp – đòi hỏi sự ứng phó và hỗ trợ khẩn cấp từ chính quyền và cộng đồng.
- Sách giáo khoa cũ tiếp tục được dùng trong năm học 2025-2026
- Thượng đỉnh Trump – Putin tại Alaska: Cân não về Ukraine và những toan tính sau cánh cửa khép kín
- Chuyển sang nhóm IIB – Gà lôi trắng không còn bị nghiêm cấm khai thác
Hoàn cảnh xảy ra và tình trạng thiệt hại tại bản Sàn
Vào khoảng 1 giờ 30 sáng ngày 15/8, một trận lũ quét bất ngờ tràn về từ thượng nguồn khe Huồi Phi Mày, gây ngập nặng cho nhiều hộ dân tại bản Sàn, xã Hữu Khuông. Hơn 8 hộ bị ảnh hưởng nghiêm trọng: nhà cửa hư hại, bùn đất tràn ngập khắp nơi, đồ đạc bị hư hỏng. Rất may, không có người dân nào bị thương vong. Trước đó hơn 20 ngày, bản làng này từng chịu ảnh hưởng nhẹ từ hoàn lưu bão số 3, nhưng lần này thiệt hại rõ rệt hơn, khiến đời sống người dân vốn đã khó khăn thêm phần chật vật.
Đặc thù địa lý: Bản Sàn nằm trong lòng hồ thủy điện Bản Vẽ
Bản Sàn là một trong những bản làng thuộc lòng hồ thủy điện Bản Vẽ, với quy mô dân số gồm 219 hộ và 847 nhân khẩu, phần lớn sống bằng nghề nương rẫy và đánh bắt cá suối. Gần đây, nhiều gia đình phải đi làm công nhân xa quê để cải thiện thu nhập, cho thấy mức sống hạn chế ngay cả trước khi thiên tai xảy đến.
Phản ứng của chính quyền và mối liên hệ với lũ lịch sử từ Bản Vẽ
Chính quyền xã Hữu Khuông đã huy động lực lượng hỗ trợ người dân dọn dẹp, khắc phục hậu quả lũ quét. Điều này nằm trong bối cảnh trong tháng 7 vừa qua, hồ thủy điện Bản Vẽ từng đối mặt trận lũ lớn “5.000 năm mới có một lần”, với lưu lượng nước đổ về đạt 9.543 m³/s – gần chạm ngưỡng đỉnh lũ kiểm tra 10.500 m³/s, buộc công ty thủy điện phải xả lũ khẩn cấp và triển khai sơ tán tại vùng hạ du. Điều này cho thấy vùng Tây Nghệ An đang chịu áp lực kép từ thiên nhiên và các hoạt động điều tiết nguồn nước, đặt ra thách thức lớn trong công tác phòng chống thiên tai.
Theo: Dân trí