Chính sách miễn, hỗ trợ học phí năm nay mang lại niềm vui lớn. Tuy nhiên, áp lực từ các khoản thu đầu năm học vẫn khiến phụ huynh lo lắng.

Hướng dẫn mới về các khoản thu tại TPHCM

Mới đây, Sở GD&ĐT TPHCM đã ban hành hướng dẫn thu, sử dụng học phí và các khoản thu khác trong năm học 2025-2026.

  • 9 khoản thu có mức trần: bán trú, ăn sáng, chăm sóc ngoài giờ, khám sức khỏe, sử dụng máy lạnh, xe đưa rước, ký túc xá…
  • 15 khoản thu theo thỏa thuận: chương trình tăng cường tin học, ngoại ngữ, đồng phục, nước uống, kỹ năng sống, STEM…

Không phải học sinh nào cũng đóng đủ 24 khoản

Điều quan trọng là không phải tất cả học sinh đều phải đóng đủ 24 khoản này. Nhà trường cần lựa chọn, cân nhắc kỹ lưỡng, tránh thu tràn lan hoặc máy móc.

Trong thực tế, sự thỏa thuận giữa nhà trường và phụ huynh đôi khi chỉ mang tính hình thức.

  • Phụ huynh vì tâm lý nể nang, ngại va chạm thường im lặng chấp nhận.
  • Nếu ban đại diện cha mẹ học sinh chủ yếu là những gia đình khá giả, quyết định có thể trở thành gánh nặng cho phụ huynh khó khăn.

Những khoản thu gây băn khoăn

Một số khoản hiện gây nhiều tranh luận:

  • Dịch vụ tiện ích CNTT và chuyển đổi số: mức thu 110.000 đồng/học sinh nhưng chưa rõ cụ thể tiện ích ra sao.
  • Khám sức khỏe đầu năm: phí 70.000 đồng/học sinh nhưng có nơi làm sơ sài, thậm chí để phụ huynh tự điền thông tin.
  • Các môn kỹ năng sống, STEM: phụ huynh đã đóng phí nhưng chất lượng giảng dạy chưa tương xứng.

Những bất cập này nếu không được giám sát chặt chẽ sẽ dễ phát sinh tiêu cực, làm giảm niềm tin của phụ huynh.

Hiện công tác giám sát thu chi đã được chuyển từ Phòng GD&ĐT quận, huyện về chính quyền cấp phường, xã. Đây là cơ chế cần được triển khai hiệu quả để đảm bảo công bằng, minh bạch trong các khoản thu.

Chỉ khi các khoản thu được quản lý minh bạch, dịch vụ tương xứng với chi phí, thì chính sách miễn học phí mới thực sự trở thành niềm vui trọn vẹn cho phụ huynh, giúp giảm bớt những gánh nặng không đáng có vào đầu năm học.

Theo: Dân Trí