Cuộc duyệt binh hoành tráng tại Bắc Kinh không chỉ là màn trình diễn sức mạnh quân sự, mà còn phơi bày những mâu thuẫn và khó khăn nội tại của Trung Quốc. Từ sự xuất hiện cùng lúc của Tập Cận Bình – Putin – Kim Jong-un cho tới phản ứng gay gắt của Trump, bức tranh địa chính trị và kinh tế Trung Quốc hiện lên đầy căng thẳng và thách thức.

Cuộc diễu binh phô trương sức mạnh: Vũ khí tối tân nhưng nội lực suy yếu

Bắc Kinh gần đây đã tổ chức cuộc duyệt binh lớn nhất kể từ năm 1949, phô diễn những vũ khí tối tân nhất, bao gồm tên lửa liên lục địa và tàu sân bay diệt hạm. Chương trình phát sóng trực tiếp của CCTV được truyền hình đồng thời đến New York , London, Paris và Berlin, phô diễn sức mạnh của Trung Quốc và Quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc trước toàn thế giới. Chủ tịch Tập Cận Bình , Tổng thống Nga Vladimir Putin và Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un , các nhà lãnh đạo của ba chế độ độc tài, đã sánh bước bên nhau đến Quảng trường Thiên An Môn và ngồi cạnh nhau, lần đầu tiên xuất hiện trước ống kính, tuyên bố liên minh và quan hệ hữu nghị với thế giới.

Nhưng liệu “sức mạnh” mà cuộc duyệt binh hoành tráng này thể hiện có thể cứu vãn “tình hình quốc gia” khỏi sụp đổ? Nhiều dấu hiệu cho thấy cuộc duyệt binh có thể là một yếu tố tiêu cực, dẫn đến một cuộc khủng hoảng ngày càng trầm trọng.

Sau cuộc duyệt binh, mặc dù Trung Quốc, Triều Tiên và Nga sẽ không chính thức ký kết hiệp định liên minh, nhưng trên thực tế, Trung Quốc và Nga, Trung Quốc và Triều Tiên, và Triều Tiên và Nga đều có hiệp định bán liên minh. Triều Tiên đã cử 20.000 quân đến giúp Nga đối phó với Ukraine ; Tập Cận Bình, Putin và cả ba đều xuất hiện cùng nhau, và hình ảnh tiêu cực của họ đã nổi bật.

Sau khi xem video diễu binh, Trump chỉ trích việc Hoa Kỳ giúp Trung Quốc đánh bại Nhật Bản, nhưng Tập Cận Bình không hề nhắc đến điều này trong bài phát biểu tại lễ diễu binh; Trump cũng chỉ trích việc Tập Cận Bình, Putin và hai người kia “âm mưu chống lại Hoa Kỳ”, điều này phản ánh sự ghê tởm của ông đối với lễ diễu binh và báo trước hướng đi của quan hệ Hoa Kỳ-Trung Quốc.

Từ Đài Loan đến kinh tế – loạt thách thức bủa vây Bắc Kinh sau màn phô trương

Sau cuộc duyệt binh, liệu PLA “hùng mạnh” có tấn công Đài Loan? Tập Cận Bình đã tuyên bố Đài Loan sẽ thống nhất vào năm 2027. Tuy nhiên, trước chuyến thăm Alaska để hội đàm với Putin vào tháng trước, ông Trump đã nói với giới truyền thông rằng Tập Cận Bình đã cam kết với ông rằng Bắc Kinh sẽ không tấn công Đài Loan chừng nào ông (Trump) còn tại nhiệm. Lời cam kết này có thể không đúng, nhưng PLA đã bị thanh trừng nhiều tướng lĩnh trong sáu tháng qua, bao gồm cả các quan chức cấp cao của Tập đoàn quân 31 đóng tại Hạ Môn, vốn được coi là lực lượng chủ chốt trong cuộc tấn công Đài Loan. Điều này chắc chắn đã làm suy yếu tinh thần của quân đội, và rõ ràng là một đội quân như vậy không được chuẩn bị cho một cuộc tấn công vào Đài Loan.

Cuộc duyệt binh nhằm mục đích khơi dậy tinh thần dân tộc. Còn việc quân đội có mạnh và có thể chiến thắng hay không lại là chuyện khác. Trước thềm cuộc xâm lược Ukraine, Nga tuyên bố có thể chiếm được Kiev và toàn bộ đất nước Ukraine trong vòng vài tuần, nhưng ngay khi trận chiến bắt đầu, những lời dối trá về sức mạnh của quân đội Nga đã bị vạch trần. Cuộc chiến đã kéo dài ba năm rưỡi và vẫn chưa kết thúc.

Tương tự, tăng trưởng sức mạnh quốc gia của Trung Quốc cũng giảm so với thời kỳ đỉnh cao sau đại dịch năm 2020. Sau ba năm phong tỏa từ năm 2020 đến năm 2022, 60% doanh nghiệp tư nhân vừa và nhỏ đã phá sản, một lượng lớn nhà máy ngừng sản xuất, chuỗi cung ứng sản xuất bị đứt gãy, xã hội bắt đầu mất đi một lượng lớn việc làm. Sức tiêu thụ từ đó cũng suy yếu.

Chính phủ Trung Quốc đã dỡ bỏ lệnh phong tỏa vào tháng 12 năm 2022, hy vọng sẽ nhanh chóng phục hồi sau thiệt hại do chính sách ba năm không có ca nhiễm COVID gây ra. Tuy nhiên, đây chỉ là một báo động giả. Đến mùa hè năm 2023, nền kinh tế đã rõ ràng không thể phục hồi. Các phương tiện truyền thông phương Tây đã nhất trí tuyên bố vào tháng 7 và tháng 8 năm 2023 rằng “thời kỳ bùng nổ 40 năm của Trung Quốc đã kết thúc”. Kể từ đó, giá nhà đất tiếp tục giảm, tỷ lệ thất nghiệp ngày càng trầm trọng, và tiêu dùng ngày càng suy giảm, chưa thấy hồi kết.

Bắc Kinh đã chi 36 tỷ Nhân dân tệ cho cuộc diễu hành này, một khoản chi tiêu thực sự lãng phí. Tại hội nghị thượng đỉnh Tổ chức Hợp tác Thượng Hải (SCO) được tổ chức vào đêm trước cuộc diễu hành, Tập Cận Bình đã công bố 2 tỷ Nhân dân tệ viện trợ cho các nước thành viên SCO và thêm 10 tỷ Nhân dân tệ cho vay. Các khoản viện trợ và vay này đã giảm đáng kể so với các khoản chi tiêu xa hoa trước đây, phản ánh những hạn chế tài chính của ĐCSTQ. Với việc viện trợ và vay vốn ít hơn, sức hấp dẫn của ĐCSTQ đối với các nước nhỏ hơn ở Trung Á và Đông Nam Á đã giảm đáng kể. Quan trọng hơn, cuộc khủng hoảng bất động sản kéo dài 5 năm đã khiến Bắc Kinh không thể thực hiện các nỗ lực cứu trợ quy mô lớn, khiến cuộc khủng hoảng tiếp tục kéo dài và giá nhà tiếp tục giảm.

Sau cuộc duyệt binh, liệu Bắc Kinh có nhượng bộ trong các cuộc đàm phán thuế quan với Mỹ? Hạn chót đàm phán là giữa tháng 11. Tuyên bố của Trump rằng Tập Cận Bình, Putin và Kim Jong-un đang “âm mưu chống lại Mỹ” phản ánh thái độ của ông đối với Bắc Kinh. Do đó, câu hỏi then chốt nằm ở lập trường của Trump đối với Trung Quốc.

Hầu hết các loại vũ khí mới được trưng bày trong cuộc duyệt binh đều được sử dụng để ngăn chặn quân đội Hoa Kỳ can thiệp vào eo biển Đài Loan, chẳng hạn như loạt tên lửa chống hạm Eagle Strike, vũ khí tàu ngầm không người lái hoặc vũ khí chiến lược như bộ ba hạt nhân, được sử dụng để tấn công lục địa Hoa Kỳ.

Mặc dù Trump không trực tiếp đề cập đến mối đe dọa từ vũ khí Trung Quốc, ông đã ký một sắc lệnh hành pháp đổi tên Bộ Quốc phòng thành “Bộ Chiến tranh” và chỉ đạo Bộ Chiến tranh “chuẩn bị xây dựng lại quân đội, khôi phục tinh thần chiến binh và tái lập khả năng răn đe theo cách lịch sử”.

Bầu không khí chống Trung Quốc ở Washington hiện rất mạnh mẽ, và nó tồn tại đồng đều giữa hai đảng. Trump đã trở thành một ngoại lệ. Ngay cả khi phe diều hâu bị đàn áp vì lợi ích của các cuộc đàm phán, nếu có một sự kiện chính trị, chẳng hạn như các khinh khí cầu trinh sát trong nhiệm kỳ của Biden , hoặc cuộc diễu binh ngày 3 tháng 9 hiện tại, thì nó có thể khơi mào một làn sóng chống Trung Quốc mạnh mẽ, và cuối cùng khiến các cuộc đàm phán thuế quan Mỹ-Trung và hội nghị thượng đỉnh Trump-Tập bị đình trệ. Có lẽ đây sẽ là một hậu quả không lường trước được của cuộc diễu binh.

Theo: aboluowang( Dịch)