Bộ trưởng Y tế Thụy Điển ngã gục tại họp báo, nghi tụt đường huyết

Tân Bộ trưởng Y tế Thụy Điển Elisabet Lann bất ngờ ngất xỉu ngay trong cuộc họp báo đầu tiên hôm 9/9 tại Stockholm, nguyên nhân được cho là do tụt đường huyết.
- Tài sản của Tân Thủ tướng Thái Lan gây choáng ngợp
- Cha mẹ khi về già làm gì cho con: Quý hơn tiền
- Tin vui giáo viên mầm non: Nhận gần 60 triệu đồng/năm
Sự cố ngay tại họp báo đầu tiên
Trong video do truyền thông Thụy Điển đăng tải ngày 9/9, bà Elisabet Lann đột ngột loạng choạng rồi ngã gục xuống sàn, trước sự chứng kiến của Thủ tướng Ulf Kristersson cùng nhiều quan chức và phóng viên.
Ngay lập tức, Phó Thủ tướng Ebba Busch cùng các trợ lý đã chạy đến hỗ trợ. Chỉ vài phút sau, bà Lann đã có thể đứng dậy và quay lại phòng họp báo. Bà giải thích rằng nguyên nhân là do “tụt đường huyết” – tình trạng sức khỏe có thể xảy ra bất kỳ lúc nào. Sau đó, cuộc họp báo bị hủy bỏ. Hiện chưa rõ bà có bị chấn thương sau cú ngã hay không.
Thông cáo báo chí ngày 10/9 của chính phủ Thụy Điển khẳng định tình hình sức khỏe của Bộ trưởng Y tế đã ổn định, bà “không còn trong tình trạng nguy hiểm” và đang được theo dõi sát sao.
Hạ đường huyết là gì?
Hạ đường huyết xảy ra khi lượng glucose trong máu giảm xuống dưới 70 mg/dL. Trong khi đó, mức bình thường trước bữa ăn là 90-130 mg/dL, giữa bữa ăn 70-100 mg/dL và sau khi ăn 1-2 giờ không vượt quá 180 mg/dL.
Người bị hạ đường huyết thường có các triệu chứng: da tái nhợt, lo lắng, tim đập nhanh, đổ mồ hôi. Nếu tình trạng nặng, có thể dẫn đến mờ mắt, nói lắp, buồn ngủ, suy nghĩ lẫn lộn, thậm chí hôn mê hoặc co giật. Trường hợp không được cấp cứu kịp thời có thể nguy hiểm đến tính mạng.
Cách xử lý khi bị hạ đường huyết
Các chuyên gia khuyến cáo người bệnh cần xử lý ngay bằng cách ăn 2-3 viên đường, 5-6 viên kẹo, uống nước ngọt, mật ong hoặc ăn trái cây. Sau 15 phút, cần kiểm tra lại đường huyết; nếu vẫn thấp, tiếp tục bổ sung thêm lượng tương tự cho đến khi cơ thể ổn định.
Trong trường hợp triệu chứng không thuyên giảm sau biện pháp tạm thời, bệnh nhân cần được đưa đến cơ sở y tế để theo dõi và điều trị kịp thời.
Bà Elisabet Lann trước đây là ủy viên hội đồng thành phố Gothenburg. Sau khi được bổ nhiệm làm Bộ trưởng Y tế, bà mới chỉ vừa tham gia cuộc họp báo đầu tiên thì xảy ra sự cố.
Theo: VnExpress