Hồ sơ tòa tháp nghìn tỷ Vicem Tower, nay là khối bê tông giữa lòng Thủ đô
Vicem Tower khởi công năm 2011 tại Hà Nội, vốn đầu tư hàng nghìn tỷ đồng, nhưng bị bỏ hoang nhiều năm, gây thất thoát lớn và liên quan vụ án hình sự vừa được truy tố.
- Thời sự 21 giờ trướcRuby City chỉ tồn tại trên giấy: cú lừa BĐS 100 tỷ khiến hai lãnh đạo sa lưới
- Tạm giữ hình sự đối tượng lao xe vào CSGT khi bị kiểm tra
- Hàn Quốc công bố loạt chỉ số xã hội đáng lo ngại trong năm 2025
Dự án nghìn tỷ khởi công rầm rộ rồi bỏ hoang giữa Thủ đô
Vicem Tower là Trung tâm Điều hành và giao dịch của Vicem. Dự án được cấp phép đầu tư lần đầu năm 2010. Công trình xây dựng tại khu đô thị mới Cầu Giấy, Hà Nội. Khu đất rộng gần 8.500 mét vuông, nằm sát vành đai 3.
Dự án có quy mô 31 tầng nổi và 4 tầng hầm. Tổng mức đầu tư ban đầu là 1.951 tỷ đồng. Sau đó, con số được điều chỉnh lên 2.743 tỷ đồng. Vicem Tower được kỳ vọng trở thành biểu tượng mới của ngành xi măng.
Công trình chính thức khởi công vào tháng 5/2011. Đến tháng 8/2015, dự án hoàn thành phần thô. Tuy nhiên, từ đó đến nay, tòa tháp bị bỏ hoang. Khung bê tông phơi mưa nắng suốt nhiều năm.
Nhiều hạng mục của công trình đã xuống cấp nghiêm trọng. Sắt thép hoen gỉ, vật liệu hư hỏng. Dự án trở thành khối bê tông vô giá trị giữa lòng Thủ đô. Hình ảnh này gây lãng phí lớn và phản cảm đô thị.
Theo cáo trạng, tổng chi phí đã đầu tư hơn 1.200 tỷ đồng. Dự án không thể khai thác, sử dụng. Hậu quả gây thất thoát và lãng phí hơn 380 tỷ đồng tài sản Nhà nước.
Sai phạm quản lý, vướng pháp lý và hành trình tái khởi động
Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao vừa ban hành cáo trạng vụ án tại Vicem. Có 14 bị can bị truy tố trong vụ án. Các tội danh liên quan quản lý tài sản Nhà nước và đấu thầu.
Trong đó có cựu Chủ tịch và cựu Tổng Giám đốc Vicem. Cáo trạng xác định các bị can cố ý làm sai lệch số liệu. Hiệu quả tài chính dự án bị tính toán không chính xác. Tổng mức đầu tư bị nâng cao hơn thực tế.
Năm 2015, Bộ Xây dựng cho phép Vicem tiếp tục quản lý khu đất. Sau đó, Vicem đề xuất chuyển nhượng dự án. Thủ tướng chấp thuận chủ trương vào tháng 3/2017. Tuy nhiên, việc chuyển nhượng không thực hiện được.
Nguyên nhân do vướng mắc pháp luật đầu tư và đất đai. Việc xử lý tài sản Nhà nước gặp nhiều khó khăn. Dự án tiếp tục rơi vào tình trạng đình trệ kéo dài.
Đến tháng 3/2023, Bộ Xây dựng báo cáo Thủ tướng cho phép tiếp tục đầu tư. Các bộ, ngành và UBND Hà Nội được lấy ý kiến. Cuối năm 2023, Phó Thủ tướng đồng ý chủ trương hoàn thiện dự án.
Tháng 3/2025, Vicem chính thức tái khởi động Vicem Tower. Dự án được triển khai với gói thầu xây dựng mới. Chủ đầu tư đặt mục tiêu hoàn thành vào quý II/2026. Bộ Xây dựng yêu cầu bảo đảm hiệu quả và tuân thủ pháp luật.
Theo: Dân Trí