Vụ bốn mẹ con ngộ độc ở Thanh Hóa: Những tín hiệu lạc quan
Các bác sĩ tại Thanh Hóa vừa thông báo tin vui về sự hồi phục của bốn mẹ con trong vụ nghi uống trà sữa pha thuốc diệt chuột gây xôn xao dư luận.
- Ukraine đối mặt thiếu hụt nhân lực khi gần hai triệu người không chấp hành nhập ngũ
- Nam sinh Hà Tĩnh bứt phá thành Á khoa Toán quốc gia
- Phụ huynh khởi kiện TikTok sau loạt ca trẻ “đu trend” nguy hiểm tự hại bản thân
Bệnh nhi Thanh Hóa: Quá trình hồi phục thần kỳ của ba trẻ nhỏ
Thông tin từ đại diện Bệnh viện Nhi Thanh Hóa ngày 22/01 khẳng định rằng cả ba bệnh nhi nhập viện do ngộ độc trà sữa hiện đã qua khỏi giai đoạn nguy hiểm nhất. Các em đang nhận được sự chăm sóc tận tình từ đội ngũ y tế để sớm có thể xuất viện và trở về với cuộc sống bình thường.
Bé lớn nhất và bé thứ hai trong gia đình hiện đã tỉnh táo, sức khỏe dần ổn định và đã được chuyển đến khu vực điều trị nội trú thông thường. Sự phục hồi của các em là kết quả của việc cấp cứu kịp thời và phác đồ điều trị đúng hướng ngay khi tiếp nhận các triệu chứng ngộ độc hóa chất.
Đáng chú ý nhất là trường hợp của bé út sinh năm 2020, em đã thoát khỏi sự phụ thuộc vào máy thở và máy lọc máu sau những ngày điều trị cam go. Việc bé có thể tự thở với hỗ trợ của ô-xy là dấu hiệu cho thấy các cơ quan nội tạng đã bắt đầu hồi phục sau tổn thương do độc chất gây ra.
Cảnh báo về độc tính của Natri Floaxetat trong vụ việc
Các xét nghiệm ban đầu cho thấy các nạn nhân có dấu hiệu ngộ độc Natri Floaxetat, một loại hóa chất thường có trong các loại thuốc diệt chuột cực độc. Chất này khi vào cơ thể sẽ gây ra các triệu chứng nghiêm trọng như đau bụng, nôn mửa và tác động mạnh đến hệ thần kinh, dẫn đến co giật hoặc suy hô hấp.,
Vụ việc bắt nguồn từ chiều ngày 19/01, khi người mẹ pha trộn chất lạ vào trà sữa cho các con uống, dẫn đến tình trạng cấp cứu khẩn cấp vào ban đêm. Phản ứng nhanh chóng của gia đình khi đưa các nạn nhân đi bệnh viện ngay sau khi xuất hiện triệu chứng nôn mửa đã góp phần quan trọng vào việc cứu sống cả bốn người.
Hiện tại, trong khi các con đang dần ổn định tại bệnh viện nhi, người mẹ cũng đang có những bước tiến triển tích cực tại bệnh viện đa khoa tỉnh. Dù còn phải hỗ trợ y tế, nhưng tiên lượng dành cho người mẹ cũng rất khả quan, với khả năng sớm ngừng sử dụng máy hỗ trợ thở trong thời gian ngắn tới đây.
Theo: Báo Khai Mở