Công an TP.HCM đang tạm giữ hơn 20 nam nữ liên quan đến vụ đánh nhau có hung khí, gây náo loạn một khu dân cư tại xã Hóc Môn mới đây.

Gây rối trật tự công cộng bằng hung khí nguy hiểm

Vụ việc xảy ra tại một quán nhậu thuộc xã Hóc Môn vào rạng sáng ngày 25/1, xuất phát từ những mâu thuẫn bột phát trong lúc ăn uống. Hai nhóm thanh niên với số lượng đông đảo đã không chọn cách hòa giải mà sử dụng bạo lực để giải quyết tư thù. Sự thiếu kiềm chế này đã dẫn đến một cuộc đụng độ đẫm máu ngay giữa khu vực đông dân cư.

Các đối tượng đã chuẩn bị hoặc tận dụng nhiều loại hung khí có tính sát thương cao như dao, kéo và gạch đá để lao vào tấn công nhau. Trong quá trình hỗn chiến, một người đàn ông 31 tuổi đã bị nhóm đối thủ dồn vào đường cùng và đánh trọng thương. Nạn nhân sau đó đã được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện trong tình trạng bị thương tích rất nặng ở nhiều bộ phận trên cơ thể.

Hành vi coi thường pháp luật của hai nhóm thanh niên này đã khiến dư luận địa phương vô cùng bức xúc và lo sợ. Khi nghe tiếng người dân tri hô cảnh sát đang đến, đám đông hỗn loạn này mới chịu dừng lại và nhanh chóng tẩu thoát khỏi hiện trường. Những dấu vết còn lại tại nơi xảy ra vụ việc cho thấy mức độ nghiêm trọng và quyết liệt của cuộc đánh ghen, xô xát này.

Quá trình sàng lọc các đối tượng liên quan

Ngay sau khi sự việc xảy ra, lực lượng công an đã có mặt để thu thập chứng cứ và lấy lời khai nhân chứng. Việc trích xuất camera an ninh đóng vai trò then chốt giúp cảnh sát phác họa lại diễn biến cuộc ẩu đả và nhận dạng những người tham gia. Đến sáng ngày 27/1, công tác truy xét đã đạt được kết quả bước đầu với hơn 20 người bị tạm giữ để điều tra.

Tại cơ quan công an, các đối tượng đang bị phân loại để làm rõ ai là người trực tiếp gây thương tích và ai là người giữ vai trò hỗ trợ. Cơ quan điều tra nhận định đây là một vụ án có tổ chức và tính chất côn đồ rõ rệt. Những đối tượng hiện đang bỏ trốn đang bị lực lượng chức năng ráo riết truy tìm trên diện rộng để sớm đưa ra ánh sáng công lý.

Phía cảnh sát cũng gửi đi thông điệp mạnh mẽ về việc tự nguyện đầu thú để nhận được sự khoan hồng của pháp luật. Những hành vi giúp sức, che giấu tội phạm sẽ bị coi là vi phạm pháp luật và bị xử lý không ngoại lệ. Vụ việc là lời cảnh báo đắt giá cho những thanh niên có lối sống buông thả và thích giải quyết mâu thuẫn bằng bạo lực sân cỏ, đường phố.

Theo: Báo Khai Mở