Viện Kiểm sát nhân dân TPHCM vừa ban hành cáo trạng truy tố Phạm Hữu Tài cùng đồng phạm về tội cướp tài sản và cho vay lãi nặng sau khi dùng súng đe dọa nạn nhân.

Dùng súng ngắn đe dọa và đánh đập nạn nhân để chiếm đoạt tiền tỉ

Sự việc bắt đầu khi một nạn nhân tên Kh. thực hiện vay tiền của Phạm Hữu Tài và thỏa thuận nhờ làm hồ sơ vay vốn ngân hàng, nhưng sau đó việc trả lãi bị chậm trễ. Để giải quyết tranh chấp, Tài cùng đồng phạm là Cấn Nhật Danh đã sử dụng một khẩu súng ngắn cùng 12 viên đạn để chĩa thẳng vào đầu nạn nhân nhằm gây áp lực. Trong trạng thái bị đe dọa tính mạng và bị đánh đập, ông Kh. đã buộc phải viết giấy nhận nợ với tổng số tiền lên tới 4,9 tỷ đồng nhằm giúp các đối tượng chiếm đoạt tài sản.

Cơ quan chức năng xác định khẩu súng mà Tài sử dụng được mua với giá 9 triệu đồng từ một đối tượng chưa rõ lai lịch và được giám định là công cụ hỗ trợ. Đối với hành vi tàng trữ trái phép loại vũ khí này, bị can đã bị Công an TP.HCM ra quyết định xử phạt hành chính với số tiền 15 triệu đồng. Vụ án cho thấy mức độ manh động của các đối tượng khi sẵn sàng sử dụng vũ khí nóng để giải quyết các mâu thuẫn nảy sinh từ hoạt động tín dụng đen trên địa bàn.

Bên cạnh hành vi cưỡng đoạt, Phạm Hữu Tài còn bị truy tố về tội cho vay lãi nặng khi áp dụng mức lãi suất từ 108% đến 270% mỗi năm, vượt gấp nhiều lần quy định của Bộ luật Dân sự. Tổng số tiền thu lợi bất chính từ nhiều nạn nhân khác nhau được xác định lên tới hơn 11 tỷ đồng. Theo hồ sơ vụ án, các đồng phạm khác cũng đã tích cực giúp sức cho Tài trong việc thu hồi nợ và quản lý các khoản vay trái pháp luật này.

Bị can từng có nhiều tiền án về tội cướp giật và trộm cắp tài sản

Về nhân thân, Phạm Hữu Tài được xác định là đối tượng có quá khứ bất hảo với danh sách tiền án kéo dài từ năm 1995 đến nay. Bị can từng nhiều lần bị TAND TP.HCM xử phạt tù về các tội danh như Cướp giật tài sản, Trộm cắp tài sản và Gây rối trật tự công cộng. Lần gần nhất đối tượng này được trả tự do là vào cuối năm 2007 sau khi chấp hành xong án phạt hơn 4 năm tù, nhưng sau đó vẫn tiếp tục quay lại con đường phạm tội chuyên nghiệp.

Trong quá trình điều tra, cơ quan cảnh sát cũng phát hiện Tài có hành vi đặt làm căn cước công dân giả mang tên Ngô Văn Khởi. Tuy nhiên, do đối tượng này chưa đưa giấy tờ giả vào sử dụng thực tế nên cơ quan chức năng xác định không đủ căn cứ để xử lý hình sự về hành vi làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức. Hiện tại, toàn bộ hồ sơ và các bị can đã được chuyển sang giai đoạn truy tố để chuẩn bị đưa ra xét xử công khai trước pháp đình.

Vụ án một lần nữa cảnh báo về những rủi ro nghiêm trọng khi tham gia vào các giao dịch vay mượn lãi suất cao ngoài hệ thống ngân hàng chính quy. Các nhà quan sát nhận định, sự kết hợp giữa tín dụng đen và hành vi sử dụng vũ khí để đòi nợ đang gây ảnh hưởng xấu đến tình hình an ninh trật tự tại các đô thị lớn. Thông tin chi tiết về diễn biến phiên tòa sẽ tiếp tục được cập nhật dựa trên các phán quyết cuối cùng của cơ quan xét xử.

Theo: Báo Dân trí