Các lãnh đạo Iran hiện nay ưu tiên các giải pháp đối thoại nhằm giảm thiểu nguy cơ xung đột lan rộng sang các quốc gia láng giềng ở khu vực Vùng Vịnh.

Chiến lược mới của các lãnh đạo Iran trong giai đoạn chuyển tiếp

Hệ thống điều hành tối cao của Tehran hiện được đặt trong tay một hội đồng ba người sau sự ra đi của ông Ali Khamenei. Trong số đó; Tổng thống Masoud Pezeshkian xuất hiện như một nhân vật đại diện cho xu hướng ôn hòa; cố gắng tìm kiếm lối thoát thông qua đàm phán. Sự thay đổi nhân sự ở cấp cao nhất này đã dẫn đến những điều chỉnh quan trọng trong cách tiếp cận các mối quan hệ đối ngoại của đất nước.

Các lãnh đạo Iran đã thống nhất rằng việc duy trì căng thẳng với các nước láng giềng chỉ làm suy yếu vị thế của đất nước; trước áp lực từ phương Tây. Họ khẳng định rằng việc tấn công vào lãnh thổ của các quốc gia anh em là điều không mong muốn; cần phải được chấm dứt ngay lập tức. Mục tiêu của hội đồng lâm thời là cô lập các mục tiêu của Mỹ và Israel; đồng thời đảm bảo an ninh cho biên giới phía Tây và phía Nam.

Tuy nhiên; sự thống nhất trong nội bộ Tehran vẫn là một dấu hỏi lớn khi các thành viên khác của hội đồng lại có tư tưởng cứng rắn hơn. Điển hình là người đứng đầu hệ thống tư pháp; ông Gholamhossein Mohseni Ejei, người vốn nổi tiếng với những quan điểm không khoan nhượng. Sự cân bằng quyền lực giữa các nhóm lợi ích này sẽ quyết định liệu các cam kết ngừng tấn công ;có được thực thi một cách triệt để trên thực tế hay không.

Nguy cơ xung đột từ các căn cứ nước ngoài

Mặc dù tuyên bố ngừng bắn; các lãnh đạo Iran vẫn cảnh báo sẽ không nương tay; nếu các cuộc tấn công vào lãnh thổ họ xuất phát từ căn cứ nước ngoài. Tehran coi các địa điểm này là mục tiêu hợp pháp; nếu chúng được sử dụng làm bàn đạp cho không quân Mỹ hoặc Israel. Điều này đặt các quốc gia láng giềng vào tình thế khó xử; khi đang cho phép quân đội Mỹ đồn trú trên lãnh thổ của mình.

Chính quyền Tehran đã gửi thông điệp; yêu cầu các nước Vùng Vịnh không để mình bị lợi dụng như một quân bài trong tay các thế lực bên ngoài. Lời cảnh báo này đi kèm với lời hứa về một tương lai hợp tác; nếu các nước láng giềng giữ thái độ trung lập. Các lãnh đạo Iran hy vọng rằng bằng cách giảm bớt sự thù địch; họ có thể thuyết phục các nước khu vực; hạn chế sự hỗ trợ cho chiến dịch quân sự của Washington.

Thực tế; chiến trường cho thấy các căn cứ của Mỹ trải khắp khu vực đã liên tục bị không kích trong suốt một tuần qua. Giới chức Washington dự đoán cuộc chiến có thể còn kéo dài nhiều tuần tới; buộc Tehran phải tính toán kỹ lưỡng các nguồn lực quân sự của mình. Việc tuyên bố ngừng tấn công láng giềng có thể là một phần trong kế hoạch tập trung hỏa lực vào các đối thủ trực tiếp; thay vì phân tán lực lượng.

Theo: Báo Dân trí