Nữ sinh khiếm thị Bắc Ninh trúng tuyển 6 đại học Mỹ
Nữ sinh khiếm thị Đồng Thị Hải Yến (25 tuổi, Bắc Ninh) nhận thư trúng tuyển Thạc sĩ Y tế công cộng từ Harvard, Stanford, Yale, Columbia, Brown và Johns Hopkins.
- Chuyên gia UFO mất tích bí ẩn khiến FBI vào cuộc điều tra
- Chính quyền Trump yêu cầu Israel dừng tấn công hạ tầng năng lượng Iran
- Bất động sản châu Á: Nơi trú ẩn an toàn trước biến động tại Iran
Hành trình học tập của nữ sinh khiếm thị Đồng Thị Hải Yến
Ngay mới đây thông tin về Đồng Thị Hải Yến (25 tuổi), nữ sinh khiếm thị đến từ Bắc Ninh, thu hút sự chú ý khi cô nhận cùng lúc 6 thư mời nhập học chương trình Thạc sĩ Y tế công cộng (MPH) từ các đại học hàng đầu tại Mỹ gồm Harvard, Stanford, Yale, Columbia, Brown và Johns Hopkins. Hải Yến hiện là sinh viên khóa 2024 của Đại học Fulbright Việt Nam.
Hải Yến sinh ra tại một vùng nông thôn thuộc tỉnh Bắc Giang cũ, nay là Bắc Ninh. Cô mắc khuyết tật mắt bẩm sinh và phải trải qua ca phẫu thuật đầu tiên khi mới 20 ngày tuổi. Sau 7 lần phẫu thuật, mắt phải của Yến mù hoàn toàn, còn mắt trái chỉ có thể nhìn mờ trong khoảng cách khoảng 1 m. Việc nhìn hạn chế khiến việc học tập và sinh hoạt của cô gặp nhiều khó khăn từ nhỏ.
Dù vậy, Hải Yến vẫn duy trì việc học văn hóa song song với rèn luyện thể thao. Mỗi ngày cô học văn hóa nửa buổi, thời gian còn lại dành cho tập luyện điền kinh. Khiếm khuyết về thị lực khiến cô không thể nhìn rõ đường chạy mà chủ yếu cảm nhận bằng âm thanh gió và nhịp bước. Thường sau 9h tối, cô mới trở về và tiếp tục học đến khuya với sách chữ nổi. Nhịp sinh hoạt này được duy trì liên tục cho đến khi Yến bước sang tuổi 18.
Thành tích thể thao, học tập và hồ sơ giúp trúng tuyển nhiều đại học
Gần 10 năm theo đuổi thể thao, Hải Yến giành tổng cộng 53 huy chương từ các giải đấu lớn nhỏ. Những giải đấu từ cấp địa phương đến quốc tế giúp cô tích lũy nhiều trải nghiệm và rèn luyện sự bền bỉ trong quá trình học tập cũng như cuộc sống. Thành tích này trở thành một phần quan trọng trong hồ sơ học tập và hoạt động của cô.
Sau khi theo học tại Đại học Fulbright Việt Nam, Hải Yến tiếp tục phát triển định hướng học thuật và nghiên cứu. Trong kỳ tuyển sinh vừa qua, cô nộp hồ sơ chương trình thạc sĩ ngành Y tế công cộng tại nhiều đại học Mỹ và lần lượt nhận thư trúng tuyển từ Harvard, Stanford, Yale, Columbia, Brown và Johns Hopkins. Đây đều là những đại học hàng đầu thế giới và thuộc nhóm Ivy League hoặc các trường nghiên cứu y khoa danh tiếng.
Trong các thư phản hồi, Đại học Columbia đưa ra mức hỗ trợ tài chính 60.000 USD mỗi năm, tương đương khoảng 1,5 tỷ đồng. Hải Yến cho biết mục tiêu của mình là trở thành giảng viên đại học, đồng thời tham gia nghiên cứu về phúc lợi xã hội và sức khỏe tinh thần cho người khuyết tật. Theo cô, việc học tập là con đường giúp người khuyết tật có thể tự chủ và đóng góp nhiều hơn cho cộng đồng.
Theo: Báo Cafef