Vào ngày 20/3, chính quyền Trump đã kiện Đại học Harvard lên tòa án liên bang, cáo buộc trường này cho phép các hành vi phân biệt đối xử với sinh viên Do Thái.

Harvard và đơn kiện về môi trường bài Do Thái tại học đường

Vào ngày 20/3, chính quyền của Tổng thống Donald Trump đã chính thức nộp đơn kiện Đại học Harvard lên tòa án liên bang tại Massachusetts. Động thái pháp lý này đánh dấu một bước leo thang mới trong nỗ lực của Washington nhằm kiểm soát tình hình an ninh và trật tự tại các cơ sở giáo dục đại học hàng đầu. Hồ sơ dài 44 trang cáo buộc ngôi trường danh tiếng này đã tạo điều kiện cho các cuộc biểu tình và hành vi phân biệt đối xử với sinh viên gốc Do Thái diễn ra công khai trong khuôn viên trường.

Theo nội dung đơn kiện, Đại học Harvard bị cáo buộc đã nuôi dưỡng một môi trường học đường nơi chủ nghĩa bài Do Thái và các hành vi chống Israel phát triển mạnh mẽ. Các bằng chứng được đưa ra cho thấy nhiều sinh viên Do Thái đã bị những người biểu tình ngăn cản tiếp cận các cơ sở giáo dục và thư viện. Để tránh bị quấy rối hoặc tấn công vật lý, một số sinh viên đã phải che giấu trang phục truyền thống hoặc thay đổi lộ trình di chuyển hằng ngày nhằm đảm bảo an toàn cá nhân.

Đơn kiện cũng chỉ ra rằng ban lãnh đạo nhà trường đã không thực thi các quy tắc nội bộ hoặc đưa ra các hình thức kỷ luật đối với những cá nhân có hành vi đe dọa sinh viên. Phía chính quyền cho rằng việc thiếu các biện pháp can thiệp kịp thời đã khiến tình trạng mất an ninh kéo dài, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến quyền lợi học tập của người học. Đây được xem là cơ sở quan trọng để Bộ Tư pháp yêu cầu tòa án xem xét trách nhiệm pháp lý của cơ sở giáo dục này dựa trên Đạo luật Dân quyền.

Harvard đối mặt yêu cầu cắt giảm viện trợ và giám sát độc lập

Harvard đang đứng trước những yêu cầu khắt khe về việc cắt giảm viện trợ tài chính và thiết lập cơ chế giám sát từ bên ngoài. Dựa trên các quy định pháp luật, chính quyền Mỹ đề nghị tòa án đưa ra phán quyết khẳng định Harvard đã vi phạm các cam kết về chống phân biệt đối xử trong các chương trình nhận ngân sách liên bang. Phía nguyên đơn cũng đề xuất thu hồi hàng tỷ USD tiền tài trợ mà trường này đã nhận được trong những năm gần đây như một hình phạt cho các sai phạm.

Bên cạnh các biện pháp kinh tế, Bộ Tư pháp Mỹ cũng đề xuất bổ nhiệm một giám sát viên độc lập để trực tiếp theo dõi các nỗ lực tuân thủ luật pháp của Đại học Harvard trong thời gian tới. Tổng chưởng lý Pamela Bondi nhấn mạnh rằng hành động pháp lý này khẳng định cam kết của chính quyền trong việc chấm dứt các hành vi gây hại cho sinh viên tại các cơ sở giáo dục quốc gia. Trong khi đó, Bộ trưởng Y tế Robert F. Kennedy Jr. cho rằng các tổ chức nhận tiền thuế của người dân phải có nghĩa vụ bảo vệ quyền dân sự của mọi cá nhân.

Cuộc chiến pháp lý này diễn ra sau khi chính quyền Trump từng phong tỏa 2,2 tỷ USD kinh phí liên bang của Harvard vào năm 2025, một quyết định sau đó bị thẩm phán liên bang bác bỏ vì vi phạm Hiến pháp. Dù thẩm phán Allison Burroughs thừa nhận Harvard đã sai khi dung thứ cho các hành vi thù ghét, bà vẫn cho rằng việc cắt giảm ngân sách không thể thực hiện thông qua việc vi phạm quyền tự do ngôn luận. Hiện tại, các quan chức liên bang đang tiếp tục kháng cáo quyết định này lên tòa án cấp cao hơn nhằm tìm kiếm kết quả có lợi cho chính quyền.

Theo: The Epoch Times (Bản dịch)