Ngày 09/6/2026, Sở Y tế Nghệ An yêu cầu Bệnh viện Sản Nhi báo cáo, làm rõ vụ mổ gắp dị vật cho bệnh nhi nuốt 3 viên nam châm nhưng bác sĩ chỉ lấy ra 1 viên gây bức xúc.

Nghi vấn tắc trách khi bác sĩ chỉ lấy 1 trong 3 viên nam châm

Bệnh nhi K (sinh năm 2021) nhập viện vào lúc 16 giờ 15 phút ngày 03/5/2026 với lý do nuốt phải dị vật nam châm đường tiêu hóa ngày thứ ba. Qua thăm khám và chụp X-quang, bác sĩ xác định có các vị trí dị vật cản quang trong đường ruột của trẻ. Gia đình cho biết hình ảnh phim chụp ban đầu thể hiện rõ 3 viên nam châm đã dính vào nhau thành một khối thống nhất trước khi thực hiện phẫu thuật.

Đến 10 giờ 30 phút ngày 04/5/2026, cháu bé có biểu hiện sốt và đau bụng nên được chỉ định phẫu thuật khẩn cấp để xử lý tổn thương ruột. Tuy nhiên, sau ca mổ, kíp bác sĩ thông báo cho gia đình rằng chỉ lấy ra được duy nhất 1 viên nam châm khỏi cơ thể bệnh nhi. Hai viên còn lại được kíp mổ quyết định để lại với nhận định rằng chúng sẽ tự đào thải ra ngoài theo đường tiêu hóa tự nhiên.

Chị P (mẹ bệnh nhi) bày tỏ sự bức xúc và nghi ngờ về năng lực chuyên môn của kíp mổ khi không lấy hết dị vật dù hình ảnh X-quang cho thấy chúng dính liền nhau. Sự việc sau đó được chia sẻ lên mạng xã hội khiến dư luận quan tâm và yêu cầu làm rõ trách nhiệm của những người liên quan. Trước phản ứng này, vào trưa ngày 09/6/2026, đại diện bệnh viện đã trực tiếp đến nhà bệnh nhi để gửi lời xin lỗi về sự cố.

Sở Y tế chỉ đạo lập hội đồng chuyên môn làm rõ sự việc

Trước thông tin phản ánh về dấu hiệu tắc trách, bà Lê Thị Hoài Chung, Giám đốc Sở Y tế Nghệ An, đã có chỉ đạo xử lý quyết liệt sự việc này. Sở yêu cầu bệnh viện khẩn trương thành lập Hội đồng chuyên môn để xem xét lại toàn bộ quy trình từ khâu tiếp đón đến điều trị và chăm sóc. Đây là bước đi cần thiết để phân tích, đánh giá việc thực hiện quy chế chuyên môn đối với ca bệnh của cháu K.

Theo báo cáo giải trình từ ông Tăng Xuân Hải, Giám đốc Bệnh viện Sản Nhi, kíp mổ xác định dị vật nằm ở hai vị trí khác nhau trong đường ruột của trẻ. Một viên nằm ở đoạn cuối ruột non gây viêm nhiễm nên đã được mở ruột để can thiệp lấy ra kịp thời nhằm bảo vệ sức khỏe bệnh nhi. Viên còn lại nằm tại đại tràng được đánh giá là ở vị trí thuận lợi nên kíp mổ quyết định để trẻ tự đào thải.

Quá trình theo dõi sau mổ bằng siêu âm và X-quang cho thấy dị vật còn lại đã di chuyển dần xuống đoạn cuối ruột già theo đúng dự đoán chuyên môn. Đến ngày 12/5/2026, viên nam châm cuối cùng đã được đào thải ra ngoài thành công qua đường hậu môn của bệnh nhi. Hiện tại, Hội đồng chuyên môn vẫn đang tiếp tục làm rõ lý do có sự chênh lệch thông tin về số lượng dị vật giữa chẩn đoán và thực tế phẫu thuật.

Tâm Thanh (tổng hợp)