Măng Đen Treehouse được đề cử giải thưởng làng du lịch thế giới 2026
Măng Đen Treehouse là một trong năm đại diện của Việt Nam được đề cử tham gia giải thưởng “Làng du lịch tốt nhất thế giới” năm 2026.
- Đề xuất gần 30.000 tỷ đồng xây cao tốc nối Bắc Kạn với Cao Bằng
- Miss World lần thứ 73 chọn Dragon Ocean Đồ Sơn, Hải Phòng làm địa điểm tổ chức
- Tiêu cực thi THPT 2026 và câu hỏi về trách nhiệm ngành giáo dục
Theo thông tin từ Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam, năm 2026 có năm điểm đến của Việt Nam được đề cử tham gia giải thưởng “Làng du lịch tốt nhất thế giới” (Best Tourism Villages) do Tổ chức Du lịch Liên hợp quốc tổ chức. Danh sách gồm làng Lò (Đắk Lắk), làng du lịch cộng đồng Cát Cát (Lào Cai), rừng dừa Bảy Mẫu Cẩm Thanh (Đà Nẵng), Măng Đen Treehouse (Quảng Ngãi) và làng du lịch cộng đồng Hữu Liên (Lạng Sơn).
Giải thưởng được tổ chức thường niên nhằm tôn vinh những điểm đến nông thôn phát triển du lịch hiệu quả, đồng thời gìn giữ bản sắc văn hóa, bảo vệ môi trường và phát huy vai trò của cộng đồng địa phương. Kết quả dự kiến được công bố vào Quý IV/2026.
Trong số các đại diện của Việt Nam, Măng Đen Treehouse gây chú ý với mô hình lưu trú giữa rừng, nơi hệ thống nhà trên cây được xây dựng trên các thân cây cổ thụ hoặc cột gỗ cao, hòa mình dưới tán rừng tự nhiên.

(Ảnh minh họa: Tin 360)
Thiết kế của các công trình hướng đến việc giảm tác động đến môi trường, tăng sự kết nối giữa du khách và hệ sinh thái. Nhiều cây cổ thụ vẫn được giữ nguyên vị trí, phát triển xuyên qua mái nhà và trở thành một phần của kiến trúc thay vì bị di dời.
Ngoài dịch vụ lưu trú, khu du lịch còn phát triển nhiều hoạt động trải nghiệm như zipline, skywalk xuyên tán rừng, trekking, đạp xe, cắm trại, thiền và đọc sách. Những hoạt động này phục vụ nhóm du khách yêu thích thiên nhiên và mong muốn nghỉ dưỡng trong không gian yên tĩnh.

Theo Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam, Măng Đen Treehouse kết hợp kiến trúc sáng tạo với trải nghiệm thiên nhiên để hình thành sản phẩm du lịch mang dấu ấn riêng của khu vực Măng Đen.
Ngày 21/8/2025, UBND tỉnh Quảng Ngãi đã công nhận Măng Đen Treehouse là điểm du lịch. Việc được lựa chọn tham gia giải thưởng quốc tế năm 2026 được xem là cơ hội để giới thiệu mô hình du lịch xanh của Khu du lịch quốc gia Măng Đen tới du khách trong và ngoài nước.
Theo Nghị quyết số 08-NQ/TU của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Quảng Ngãi nhiệm kỳ 2025–2030, địa phương xác định phát triển du lịch theo hướng bền vững, gắn với phát triển dịch vụ và từng bước đưa du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn.
Đến năm 2030, tỉnh đặt mục tiêu đón khoảng 10 triệu lượt khách, trong đó có khoảng 550.000 lượt khách quốc tế. Doanh thu du lịch phấn đấu đạt khoảng 7.400 tỷ đồng, đóng góp khoảng 5% GRDP và duy trì tốc độ tăng trưởng bình quân khoảng 15% mỗi năm.
Tầm nhìn đến năm 2045, Quảng Ngãi hướng tới đón khoảng 30 triệu lượt khách, gồm khoảng 2 triệu lượt khách quốc tế. Doanh thu du lịch dự kiến đạt khoảng 28.000 tỷ đồng, đóng góp khoảng 10% GRDP của tỉnh.
Địa phương cũng đặt mục tiêu thu hút ít nhất năm dự án du lịch đạt tiêu chuẩn từ 4 đến 5 sao, tạo việc làm cho khoảng 21.000 lao động và công nhận thêm nhiều khu, điểm, làng du lịch cộng đồng.
Theo thống kê, sau hợp nhất, Quảng Ngãi đã đón khoảng 5 triệu lượt khách trong năm 2025, với doanh thu du lịch hơn 3.700 tỷ đồng. Mô hình phát triển “Rừng – Biển – Đảo” đang được hình thành, lấy Măng Đen, Lý Sơn, không gian văn hóa Sa Huỳnh cùng hệ thống bờ biển làm các hạt nhân phát triển.
Song song với việc mở rộng hạ tầng du lịch, địa phương tiếp tục khai thác các giá trị văn hóa. Trong năm 2026, Quảng Ngãi có thêm bốn di sản được ghi danh Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia, tạo thêm cơ sở để phát triển các sản phẩm du lịch đặc thù trong thời gian tới.
Hoàng Lan (tổng hợp)