Nghệ An – UBND xã Quỳnh Phú xác nhận 5 tàu cá của ngư dân bị thiệt hại nặng trong vụ cháy tại thôn Tân An sáng 15/8, không có người thương vong.

Lửa được phát hiện lúc khoảng 3 giờ 40 phút, bùng lên từ một tàu cá đang neo tại bến. Ba tàu bị thiêu rụi, hai tàu khác hư hỏng nặng phần cabin và thân trên, tổng thiệt hại ước khoảng 6 tỷ đồng.

Ngọn lửa nhanh chóng lan sang các tàu xung quanh do tàu được đóng bằng gỗ và chứa dầu, nhiên liệu. Đồn Biên phòng Quỳnh Thuận cùng Công an, Quân đội xã Quỳnh Phú và đông đảo cán bộ, ngư dân địa phương lập tức tham gia chữa cháy.

Lực lượng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy điều 3 xe cứu hỏa cùng cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường hỗ trợ. Đến khoảng 4 giờ 20 phút, đám cháy được khống chế và khoảng 5 giờ sáng thì được dập tắt hoàn toàn.

Năm tàu cá chịu thiệt hại, một tàu gặp nạn lần thứ hai

Năm tàu mang số hiệu NA-93311-TS, NA-80261-TS, NA-92046-TS, NA-90934-TS và NA-80515-TS bị thiệt hại nghiêm trọng. Trong đó, NA-93311-TS, NA-80261-TS và NA-92046-TS bị thiêu rụi hoàn toàn; hai tàu còn lại hư hỏng nặng phần cabin và thân trên.

Điều đáng chú ý là NA-80261-TS từng bị cháy tại chính khu vực này vào ngày 30/6/2026. Sau khi sửa chữa, tàu trở lại âu tàu để neo đậu nhưng chưa đầy hai tháng sau lại tiếp tục gặp hỏa hoạn.

Rạng sáng 30/6, ba tàu cá của ngư dân neo tại bờ biển thôn Tân An cũng từng bị cháy. Hai vụ việc xảy ra trong thời gian ngắn tại cùng khu vực khiến vấn đề an toàn phòng cháy, chữa cháy tại các bến neo đậu được đặt ra rõ hơn.

Hiện trường các tàu cá bị cháy tại bến neo đậu ở thôn Tân An. (Ảnh minh họa: Tin 360)

Vụ cháy mới nhất không gây thiệt hại về người nhưng gây tổn thất lớn cho các hộ ngư dân. Với nhiều gia đình làm nghề biển, tàu cá vừa là tài sản lớn vừa là phương tiện tạo thu nhập.

Hiện cơ quan chức năng đang phối hợp điều tra nguyên nhân vụ cháy. Việc một tàu vừa sửa chữa đã tiếp tục gặp nạn cho thấy cần rà soát các điều kiện an toàn tại khu vực neo đậu, trong đó có công tác phòng cháy và quản lý nhiên liệu trên tàu.

Phạm Mai (tổng hợp)