Bão số 5 mạnh lên giữa lúc đất liền nắng nóng trở lại
Bắc Biển Đông — Áp thấp nhiệt đới đã mạnh thành bão số 5 sáng 1/9, với gió mạnh cấp 8, giật cấp 10, trong khi nhiều nơi trên đất liền bắt đầu nắng nóng trở lại.
- Cảnh báo nguy cơ sụp đổ sông băng tiếp diễn sau thảm họa Nepal
- Lý do để bạn không từ bỏ cuộc sống của mình!
- Chủ nhà xe giấu xác hổ trên nóc xe, lĩnh 3 năm tù
Lúc 4h sáng 1/9, tâm bão nằm ở khoảng 18,7 độ Vĩ Bắc, 111,8 độ Kinh Đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 240km về phía Bắc. Cơn bão di chuyển theo hướng Đông Bắc với tốc độ 15-20km/h và là cơn bão thứ 5 xuất hiện trên Biển Đông trong năm 2026.
Chỉ ít giờ trước đó, cơ quan khí tượng còn cảnh báo áp thấp nhiệt đới “khả năng” mạnh lên trong 24 giờ tới. Cùng lúc ngoài khơi xuất hiện bão, Bắc Bộ lại bước vào ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất 35-37 độ C.
Sau đó, áp thấp nhiệt đới có hành trình khá đặc biệt. Hệ thống lần lượt đi theo hướng Nam Tây Nam, chuyển sang Tây Nam về phía đảo Hải Nam, rồi quay sang Đông Đông Nam để trở lại Biển Đông; giới chuyên môn khí tượng trong nước từng nhận định đường đi này là “dị thường”.
Đến sáng 1/9, áp thấp nhiệt đới đã mạnh thành bão thay vì tiếp tục ở trạng thái được dự báo có “khả năng” mạnh lên trong 24 giờ. Việc hình thành bão từ phần hoàn lưu còn sót lại của hệ thống thời tiết trước không phải hiện tượng hiếm gặp vào cuối mùa hè tại Biển Đông và Nam Trung Quốc.
Ngoài khơi có bão, đất liền lại nắng nóng
Điểm đáng chú ý là thời tiết trên biển và đất liền đang thể hiện hai trạng thái trái ngược. Khi bão số 5 gây gió giật cấp 10 ngoài khơi, Hà Nội và phần lớn Bắc Bộ, trừ Điện Biên, Lai Châu, Sơn La, lại có nắng nóng, có nơi trên 37 độ C.
Từ Thanh Hóa đến Đà Nẵng, mưa cũng được dự báo giảm dần, nắng nóng trở lại sau ngày 1/9. Trong khi đó, bão tiếp tục hướng ra xa đất liền theo hướng Đông Bắc rồi Đông Đông Bắc, thay vì áp sát bờ biển Việt Nam.
Một số nguồn trong nước có thông tin chưa thống nhất về tên quốc tế của bão số 5, trong đó có nguồn cho rằng tên này trùng với một cơn bão từng đổ bộ Đông Nam Trung Quốc và tan từ cuối tháng 8. Chi tiết này chưa được xác định rõ nên không sử dụng để tránh gây nhầm lẫn.
Theo dự báo đến 4h ngày 2/9, tâm bão ở khoảng 21,3 độ Vĩ Bắc, 116,3 độ Kinh Đông, trên vùng biển Đông Bắc khu vực Bắc Biển Đông. Bão duy trì cường độ cấp 8, giật cấp 10, di chuyển nhanh hơn với tốc độ 20-25km/h rồi suy yếu dần thành áp thấp nhiệt đới.
Vùng biển Tây Bắc khu vực Bắc Biển Đông có gió mạnh cấp 6-7, giật cấp 8-9, sóng cao 2-4m trong thời gian bão hoạt động. Trong mưa dông, khu vực này còn có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.
Vu quyến (tổng hợp).