Iran ra tối hậu thư cho Mỹ: Đàm phán sẽ đổ vỡ nếu không kiềm chế được Israel
Chủ tịch Quốc hội Iran Mohammad Baqer Qalibaf vừa lên tiếng cảnh báo tiến trình ngoại giao với Mỹ sẽ sụp đổ hoàn toàn nếu Washington không thể kiềm chế hành động quân sự của Israel tại khu vực.
- Thanh Hóa tiêu hủy 6.000 chai dầu gội không đúng công thức
- Nghệ An: Cặp vợ chồng bỏ phố về quê nuôi dúi thu trăm triệu đồng
- Hòa bình Mỹ – Iran: Triển vọng mở lại eo biển Hormuz và những nút thắt hạt nhân
Cảnh báo đanh thép về tương lai đàm phán giữa Iran và Mỹ
Chủ tịch Quốc hội Iran Mohammad Baqer Qalibaf ngày 14/6 tuyên bố rằng việc tiếp tục tiến trình ngoại giao hiện nay sẽ trở nên bất khả thi nếu Mỹ không chứng tỏ được cả ý chí lẫn khả năng kiềm chế đồng minh Israel. Cảnh báo này được đưa ra ngay sau cuộc không kích mới nhất của Israel nhằm vào khu vực phía nam thủ đô Beirut của Li Băng. Phía Iran nhấn mạnh rằng nếu Mỹ không có ý chí thực hiện các cam kết thì không có lý do gì để thảo luận về việc tiếp tục con đường ngoại giao này.
Hành động quân sự của Israel nhắm vào một văn phòng của Hezbollah tại khu Dahieh ở Beirut được cho là để đáp trả vụ pháo kích vào lãnh thổ Israel trước đó. Cuộc tấn công vào tòa nhà 5 tầng tại khu Ghobeiry đã khiến một chỉ huy Hezbollah phụ trách liên lạc tác chiến thiệt mạng và làm 4 người khác bị thương theo báo cáo từ Bộ Y tế Li Băng. Sự gia tăng căng thẳng này diễn ra đúng thời điểm nhạy cảm khi các nỗ lực ngoại giao đang được đẩy mạnh.
Dù Reuters đưa tin các nhà đàm phán Qatar đã tới Tehran để hoàn tất thỏa thuận, nhưng phía Iran vẫn bày tỏ sự hoài nghi về thời điểm ký kết chính thức. Sự mâu thuẫn giữa các hành động quân sự của Israel và nỗ lực đàm phán của Mỹ đang tạo ra rào cản lớn đối với lòng tin của giới lãnh đạo Iran. Theo giới phân tích, tuyên bố của ông Qalibaf là một đòn tâm lý chiến mạnh mẽ buộc Washington phải lựa chọn giữa việc bảo vệ đồng minh hoặc duy trì cơ hội hòa giải với Tehran.
Tiến trình đàm phán hai giai đoạn và sự sẵn sàng của quân đội
Trước đó, vào ngày 12/6 Ngoại trưởng Iran Abbas Araqchi cho biết một thỏa thuận ban đầu có thể được công bố trong những ngày tới, tuy nhiên tiến trình này vẫn chưa thực sự hoàn tất. Đề xuất gồm hai giai đoạn chính, bắt đầu bằng việc ký kết bản ghi nhớ hợp tác sơ bộ làm nền tảng cho các bước tiếp theo. Giai đoạn thứ hai dự kiến kéo dài khoảng 60 ngày sẽ tập trung giải quyết các vấn đề cốt lõi như dỡ bỏ lệnh trừng phạt, chương trình hạt nhân và việc làm giàu uranium cùng các nội dung tái thiết kinh tế.
Giới chức quân sự Iran cũng đưa ra những thông điệp răn đe mạnh mẽ nhằm bảo vệ chủ quyền quốc gia trước các mối đe dọa. Thiếu tướng Yadollah Javani, Phó Tư lệnh Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC), khẳng định các lực lượng vũ trang nước này đã hoàn toàn sẵn sàng đối phó với mọi hành động thù địch. Ông cảnh báo các đối thủ rằng quân đội Iran có thể đáp trả ngay lập tức bất kỳ hành động khiêu khích nào với tinh thần luôn đặt ngón tay trên cò súng.
Sự kết hợp giữa thái độ cứng rắn trên bàn đàm phán và sự sẵn sàng chiến đấu của quân đội cho thấy chiến lược đa tầng của Tehran trong bối cảnh biến động. Việc Tehran tỏ ra hoài nghi về thời điểm ký kết thỏa thuận khung cho thấy họ đang chờ đợi những động thái thực chất hơn từ phía Mỹ trong việc kiềm chế Israel. Nếu Washington không đưa ra được những hành động cụ thể để hạ nhiệt căng thẳng, kịch bản đổ vỡ đàm phán mà giới lãnh đạo Iran cảnh báo hoàn toàn có thể xảy ra.
Tâm Thanh (tổng hợp)