Trong trận đấu với Malaysia vào ngày 11/6, ông Park buộc phải tìm người thay thế Quang Hải. Bởi anh đã nhận thẻ vàng thứ hai và không được ra sân trận đấu kế tiếp theo điều lệ giải.

Trong sơ đồ của ĐT Việt Nam, Quang Hải có vị trí rất quan trọng, nhờ nhãn quan chiến thuật tốt và kỹ thuật tuyệt vời mà cầu thủ sinh năm 1997 được HLV Park sử dụng linh hoạt.

Quang Hải chơi tốt mọi vị trí mà HLV Park Hang Seo giao phó, từ đá tiền vệ trung tâm, tiền vệ tấn công hoặc tiền đạo cánh. Màn trình diễn trước ĐT Indonesia và những trận đấu trước đó đã chứng minh điều này.

Do đó, sự vắng mặt của Quang Hải ở trận gặp Malaysia sẽ khiến sức mạnh nơi tuyến giữa của ĐT Việt Nam ít nhiều ảnh hưởng. Theo báo VTC News, trong tay HLV Park Hang Seo có 5 ứng viên để có thể thay thế Quang Hải là Đức Huy, Minh Vương, Hoàng Đức, Hai Long và Lý Công Hoàng Anh.

Trong số những gương mặt này, Hai Long và Lý Công Hoàng Anh còn trẻ và ít kinh nghiệm thi đấu quốc tế nên rất có thể thầy Park không dám mạo hiểm. Trong khi đó, Minh Vương và Hoàng Đức là những mẫu tiền vệ công có tính đột biến cao. Nhưng trước đối thủ có lối chơi cơ bắp và phản công tốt như Malaysia, Minh Vương và Hoàng Đức bị hạn chế ở khả năng phòng ngự.

bóng đá
Các cầu thủ tản bộ thư giãn gân cốt dưới sự hướng dẫn của bác sỹ Choi Ju Young (ảnh chụp màn hình trên VFF).

Trường hợp còn lại là Đức Huy dù không có phong độ cao ở Hà Nội FC trong 2 mùa giải trở lại đây, nhưng tiền vệ quê Hải Dương lại là cái tên sáng giá nhất để thay thế Quang Hải.

Đức Huy không hỗ trợ tấn công tốt bằng Hoàng Đức và Minh Vương, nhưng tiền vệ này rất mạnh ở khả năng đánh chặn. Ở trận đấu quan trọng và trước đối thủ mạnh như Malaysia, HLV Park Hang Seo nhiều khả năng sẽ phải bố trí một tiền vệ phòng ngự đúng nghĩa, chứ không thể xếp dàn tiền vệ siêu công, bởi làm vậy chẳng khác nào chơi dao.

Đức Huy tuy thường xuyên ngồi dự bị ở Hà Nội FC trong 2 mùa giải gần đây, nhưng khi lên tuyển, tiền vệ này tập luyện tốt và ghi điểm trong mắt thầy Park. Cầu thủ sinh năm 1995 cũng chưa bao giờ làm HLV Park Hang Seo thất vọng khi được trao cơ hội.

Còn nhớ ở AFF Cup 2018, Đức Huy được trao cơ hội đá trận chung kết lượt đi với Malaysia trên sân của đối thủ. Tiền vệ 26 tuổi không chỉ làm tốt công việc đánh chặn mà còn trực tiếp ghi bàn giúp chúng ta hòa 2-2, tạo tiền đề để thắng 1-0 ở trận lượt về và lên ngôi vô địch. Do đó, khả năng Huy được HLV Park Hang Seo sử dụng ở trận đấu với Malaysia là rất sáng.

Ngoài trường hợp Đức Huy, HLV Park Hang Seo cũng có thêm một sự lựa chọn khác đó là Trọng Hoàng. Cầu thủ của Viettel sẽ trở lại sau án treo giò, nhưng ở hành lang cánh phải mà Văn Thanh đang chơi rất tốt nên thầy Park có thể kéo Trọng Hoàng vào đá tiền vệ trung tâm.

Trước khi đá hậu vệ biên, chạy cánh dưới thời HLV Park Hang Seo, Trọng Hoàng là một tiền vệ đa năng. Với nguồn thể lực sung mãn và lối chơi máu lửa, Trọng Hoàng có thể làm tê liệt tuyến giữa của Malaysia.

Huấn luyện viên Park Hang-seo cho biết được báo Lao Động đăng tải, việc không có sự phục vụ của Quang Hải là sự thiệt thòi về nhân sự và chiến thuật đối với đội tuyển Việt Nam. Tuy nhiên, ban huấn luyện cũng đã chuẩn bị các phương án, trong đó luôn có 2 lựa chọn cho cùng 1 vị trí.

Ông nói: “Quang Hải nghỉ sẽ có cơ hội tập trung cho trận đấu với UAE. Cũng là dịp để Quang Hải có thể trạng tốt nhất cho trận đấu cuối gặp UAE để cùng đội tuyển hướng tới kết quả tốt nhất”.

Việt Nam sẽ gặp Malaysia ở loạt trận áp chót bảng G lúc 23h45 ngày 11/6 trên sân Al Maktoum. Nếu thắng, cơ hội đi tiếp của thầy trò Park sẽ rất cao.