Ngày 3/11, công an huyện Chợ Mới (An Giang) khởi tố vụ án, bị can và lệnh bắt tạm giam Trần Ngọc Liên (41 tuổi, ngụ xã Kiến Thành) về hành vi cướp giật tài sản.

Báo Tuổi Trẻ thông tin, theo kết quả điều tra ban đầu, do không có tiền tiêu xài và để trả nợ, Liên nảy sinh ý định trộm cắp tài sản. Khoảng 22h đêm 26/9, Liên đi dọc tuyến đường liên xã Kiến Thành – Long Giang tìm tài sản lấy trộm. 

Trần Ngọc Liên bị bắt với hành vi cướp giật tài sản.
Ảnh chụp màn hình hiển thị trên báo VnExpress.

Khoảng 2h30 sáng 27/9, Liên đến khu vực tổ 14, ấp Long Thuận, xã Long Giang, huyện Chợ Mới, An Giang gặp đoàn người đang đi đưa dâu, trong đó bà Lê Thị Kim Hoa (55 tuổi) đi sau cùng trên tay có cầm túi xách. Liên liền giật cướp chiếc túi rồi bỏ chạy.

Nạn nhân tri hô, mọi người trong đoàn truy đuổi và bắt được Liên cùng túi xách bên trong có gần 130 triệu đồng cùng 1 điện thoại di động giao cho công an.

Báo VnExpress cho biết thêm, bà Hoa là mẹ của cô dâu, gia đình đưa con gái về nhà chồng ở Vũng Tàu, sợ để nhiều tiền ở nhà không an toàn nên mang theo thì bị cướp.