Arsenal muốn chiêu mộ cầu thủ từng khiến Đặng Văn Lâm phải 2 lần vào lưới nhặt bóng tại Asian Cup 2019.

Theo tờ Ibtimes, “Pháo thủ” đang muốn có được sự phục vụ của tiền đạo người Iran, Sardar Azmoun đang thi đấu cho Zenit St Petersburg. Được biết mối quan hệ giữa HLV Mikel Arteta và người phụ trách chuyển nhượng của Zenit vào lúc này là rất tốt. Nếu thành công thì Andrei Arshavin cũng là chìa khóa mấu chốt cho thương vụ chuyển nhượng này khi Arshavin từng là người cũ của Zenit.

Tiền đạo người Iran được cho là sẽ thay thế vị trí của Pierre-Emerick Aubameyang (ảnh/Zenit Football Club).

HLV người Tây Ban Nha cùng BLĐ của Arsenal được cho là đã bắt đầu chú ý tới Sardar Azmoun từ tháng 4 vừa rồi. Các cuộc đàm thoại bước đầu vẫn chưa cho ra kết quả rõ ràng, song tờ Sport Witness đã xác nhận các động thái gần nhất cho thấy Arshavin và Arteta đã tìm được điểm chung trong vụ chuyển nhượng này.

Tiền đạo người Iran được cho là sẽ thay thế vị trí của Pierre-Emerick Aubameyang để lại trong kỳ chuyển nhượng mùa hè này. Mùa giải này Sardar Azmoun đóng góp 14 bàn thắng cùng 7 đường kiến tạo sau 27 lần ra sân trên mọi đấu trường cho Zenit. Theo Transfermarkt ước tính, Azmoun vào thời điểm hiện tại có giá khoảng 13,5 triệu bảng.

Sardar Azmoun(giữa) đang là chân sút số một của ĐT Iran (ảnh/Iran National Football Team).

Đối với NHM bóng đá Việt Nam, Sardar Azmoun không phải cái tên quá xa lạ, khi chân sút sinh năm 1995 này từng có màn thi đấu xuất sắc tại Asian Cup 2019. Anh cũng chính là người đã ghi 2 bàn vào lưới của ĐT Việt Nam trong trận đấu giữa hai đội tại vòng bảng Asian Cup 2019.

Tính tới thời điểm hiện tại cầu thủ đang thuộc biên chế CLB Zenit St Petersburg đã có 31 bàn thắng sau 46 trận thi đấu chính thức cho ĐT Iran và đang là chân sút số một của đội tuyển Tây Á này.