Đội trưởng Maya Yoshida của tuyển Nhật Bản khẳng định, khoảng cách giữa các đội bóng hàng đầu châu Á so với các đối thủ khác ngày càng được thu hẹp.

Chia sẻ trên tờ ESPN, hậu vệ Maya Yoshida của ĐT Nhật Bản cho biết: “Tôi nghĩ sự chênh lệch về đẳng cấp đã ngày càng được kéo gần lại. Tại Asian Cup vừa rồi, Nhật Bản đã đối đầu với Việt Nam và giành chiến thắng tối thiểu 1-0. So với 7, 8 năm về trước tôi cảm thấy giờ đây việc chiến thắng họ là điều khá vất vả”.

Tại khu vực Đông Nam Á, Thái Lan vẫn duy trì được vị thế của mình với nhiều cầu thủ thi đấu tại nước ngoài như Chanathip Songkrasin, Kawin Thamsatchanan, Theerathon Bunmathan… Ngoài ra ĐT Thái cũng có một vị HLV người Nhật Bản trên băng ghế huấn luyện. “Thái Lan cũng là đội bóng chi rất nhiều tiền cho nền bóng đá, họ có một HLV người Nhật Bản là Akira Nishino từng dẫn dắt chúng tôi tại VCK World Cup 2018”, Yoshida chia sẻ thêm.

Maya Yoshida đánh giá bóng đá Đông Nam tiến bộ vượt bậc (ảnh/Maya Yoshida 吉田 麻也)

Tại lượt tứ kết Asian Cup năm 2019 diễn ra tại UAE, thầy trò HLV Park Hang Seo chỉ thua Nhật Bản với tỷ số tối thiểu, sau khi tiền vệ Ritsu Doan thực hiện thành công quả 11m vào phút 57. Trong khi đó, cặp đôi trung vệ Yoshida và Takehiro Tomiyasu đã không ít lần gặp khó khăn trước những pha đi bóng tốc độ và kỹ thuật của hàng công ĐT Việt Nam.

Trong khi đó, ĐT Indonesia được kỳ vọng sẽ sớm trở lại với sự phục vụ của HLV Shin Tae Yong, người đã dẫn dắt tuyển Hàn Quốc tại World Cup 2018. Về phía tuyển Malaysia, họ liên tục bổ sung các cầu thủ nhập tịch để tăng cường sức mạnh, nhằm chuẩn bị cho vòng loại thứ hai World Cup 2022 và AFF Cup 2020.

Việt Nam đang tạm xếp đầu bảng G vòng loại thứ World Cup 2022.

Vào đầu tháng 9 tới, ĐT Việt Nam sẽ tập hợp và có một tuần chuẩn bị trước khi thi đấu giao hữu. Sau khi kết thúc phần còn lại tại vòng loại thứ hai World Cup 2022, thầy trò HLV Park Hang Seo sẽ bước tiếp vào AFF Cup 2020 dự kiến sẽ được tổ chức từ 23/11 đến 31/12. Kế hoạch cụ thể vẫn chưa được Liên đoàn Bóng đá Đông Nam Á AFC đưa ra thông báo.