Cây xăng Gia Khiêm ở thị xã Phú Mỹ, do Võ Hoài Phương làm chủ, đã bị lực lượng công an tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu phong tỏa để tìm tài liệu, chứng cứ liên quan nghi án sản xuất xăng giả.

Tờ Thanh niên dẫn lời lãnh đạo Công an Bà Rịa-Vũng Tàu ngày 19/6 cho hay cây xăng Gia Khiêm đã tổ chức sản xuất xăng giả với số lượng rất lớn, bằng cách pha trộn hóa chất với dung môi thành xăng A95 để bán ra thị trường.

Trước đó, Võ Hoài Phương (38 tuổi) – chủ cây xăng trên thuộc Công ty TNHH Thương mại Vận tải Gia Khiêm – và 8 người khác, gồm phụ trách cây xăng, nhân viên, các lái xe bồn, đã bị công an bắt giữ khẩn cấp.

Vào tối 18/6, cảnh sát bắt quả tang nhóm người đang bơm hóa chất từ xe bồn xuống hầm chứa xăng trong khuôn viên cửa hàng Gia Khiêm Vũng Tàu ở phường Hắc Dịch.

Trong khi đó, một xe bồn vừa rút 20.000 lít xăng dưới hầm lên, chuẩn bị đi giao cho khách, bị tạm giữ. Cùng lúc, tổ công tác khác truy đuổi một xe bồn tương tự đang chở xăng giả đi tiêu thụ ở huyện Châu Đức, yêu cầu quay lại hiện trường.

Công an lấy mẫu xăng trong xe bồn, tối 18/6 (ảnh chụp màn hình VnExpress).

Theo cơ quan điều tra, cây xăng có nhiều loại bồn chứa chôn ngầm, nổi. Võ Hoài Phương đã chỉ đạo tài xế xe bồn nhận gần 11 tấn hóa chất từ một công ty ở quận 5 (TP.HCM), và bơm xuống bồn chứa xăng, sau đó thực hiện một số công đoạn pha trộn. Số xăng bị phát hiện trên được doanh nghiệp pha chế từ ngày 15/6 đến nay, VnExpress đưa tin.

Khám xét khẩn cấp tại cây xăng và nhà của Phương, cơ quan điều tra thu giữ chất bột tạo màu, thiết bị kiểm tra độ RON, cùng nhiều sổ sách, chứng từ hóa đơn, thẻ ngân hàng, hơn 400 triệu đồng… được cho là tang vật vụ án.

Việc khám xét, thu giữ, đo đếm xăng tại cửa hàng Gia Khiêm Vũng Tàu kéo dài từ tối 18/6 đến khoảng 16h chiều 19/6 mới xong.

Vụ án đang được mở rộng điều tra.