Không có chứng chỉ hành nghề, mở điểm giữ trẻ trái phép tại nhà, Nguyễn Thị Bình khiến một bé gái 11 tháng tuổi tử vong sau sơ cứu sai cách và vừa bị tuyên án 4 năm 6 tháng tù.

Giữ trẻ không phép, sơ cứu phản khoa học gây hậu quả chết người

Tối 23/7, TAND khu vực XI TP HCM tuyên phạt Nguyễn Thị Bình (44 tuổi, ngụ TP Vũng Tàu) mức án 4 năm 6 tháng tù về tội Vô ý làm chết người. Mức án cao hơn khung đề nghị của Viện kiểm sát (1 năm 6 tháng đến 2 năm tù).

Theo cáo trạng, bà Bình mở điểm giữ trẻ tự phát tại nhà riêng trên đường Bình Giã. Ngày 12/4/2023, chị Đoàn Lê Khánh Ly (30 tuổi) gửi con gái 11 tháng tuổi cho Bình trông giữ. Thời điểm đó, bà đang chăm thêm hai bé khác.

Sau khi cho bé uống sữa, thay bỉm và tắm rửa, bà Bình đặt bé nằm ngủ trong phòng khách. Khoảng 15 phút sau, nghe bé ho và nôn, sữa trào ra từ mũi, bà đã cố gắng sơ cứu bằng cách hút miệng, vỗ lưng, vuốt ngực và làm theo hướng dẫn sơ cứu tìm trên mạng. Tuy nhiên, tình trạng của bé không cải thiện, đến khi môi tím tái mới đưa đến bệnh viện. Bé nhập viện trong tình trạng ngưng tim, ngưng thở, và tử vong sau gần một tháng điều trị (ngày 6/5).

Chưa từng đào tạo nghiệp vụ, dùng chứng chỉ không rõ nguồn gốc

Tại tòa, bị cáo khai trước đó có làm việc tại một nhóm trẻ tư thục, nhưng không ký hợp đồng lao động, chỉ nhận công theo thỏa thuận. Bà chưa từng tham gia bất kỳ khóa đào tạo bảo mẫu nào.

Đáng chú ý, cơ quan điều tra phát hiện một chứng chỉ bảo mẫu trong nhà bà Bình. Khi bị truy vấn, bà khai do một phụ huynh tặng và không rõ thật hay giả, cũng chưa từng sử dụng chứng chỉ này chính thức.

Tòa nhận định: bị cáo thiếu kiến thức chuyên môn, không đủ năng lực sơ cứu, dẫn đến chấn thương sọ não và tử vong của nạn nhân. Kết luận giám định xác định bé gái tử vong do suy đa cơ quan, chấn thương sọ não trên nền viêm phế quản cấp và rối loạn đông máu.

Tòa kiến nghị làm rõ chứng chỉ bảo mẫu có dấu hiệu giả mạo

Dù hành vi của bị cáo được xác định là vô ý, tòa cho rằng đây là hậu quả từ việc kinh doanh dịch vụ giữ trẻ trái phép, thiếu chuẩn mực và trách nhiệm. Ngoài án tù, bị cáo phải bồi thường hơn 230 triệu đồng cho gia đình nạn nhân về tổn thất tinh thần.

Về chứng chỉ bảo mẫu có dấu hiệu làm giả con dấu hoặc tài liệu, cơ quan điều tra bước đầu cho rằng chưa đủ căn cứ xử lý hình sự. Tuy nhiên, HĐXX kiến nghị các cơ quan tố tụng cấp trên giám sát, đánh giá lại vụ án một cách toàn diện, tránh bỏ lọt tội phạm.

Lời xin lỗi muộn màng trong phiên tòa đau lòng

Khi nói lời sau cùng, bị cáo Nguyễn Thị Bình quay xuống xin lỗi cha mẹ nạn nhân, chấp nhận bản án và cho biết đã cố gắng hết sức để cứu cháu bé.

Vụ việc là hồi chuông cảnh báo về hoạt động giữ trẻ tự phát, không đảm bảo an toàn, nghiệp vụ chuyên môn, tiềm ẩn rủi ro nghiêm trọng cho trẻ nhỏ.

Theo: VnExpress