Sau đi qua đảo Bạch Long Vĩ, 8h sáng nay, bão số 7 tiến vào vùng biển các tỉnh từ Thái Bình đến Nghệ An, sức gió giảm còn 75 km/h.

Bão số 7 đã suy yếu

Theo Tuổi Trẻ, trong 6 giờ tới, bão được dự báo di chuyển theo hướng Tây với sức gió mạnh cấp 7-8, giật cấp 10. Sau đó bão suy yếu dần thành áp thấp nhiệt đới.

Đến 16h chiều nay, áp thấp nhiệt đới này di chuyển theo hướng Tây, đi sâu vào đất liền. Mỗi giờ đi được khoảng 20km. Sau đó suy yếu thành một vùng áp thấp ở khu vực thượng Lào.

Trong 24h tới, phía Bắc của vịnh Bắc Bộ, toàn bộ tàu thuyền trong vùng nguy hiểm có nguy cơ cao chịu tác động do mưa bão, gió mạnh cấp 6, giật từ cấp 8 trở lên. 

Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 7, vùng biển Vịnh Bắc bộ biển động rất mạnh, trên biển có sóng lớn cao từ 3 – 5m. Các vùng ven biển thì nước có thể dâng lên tới 0,5m (từ tỉnh Hải Phòng đến Thanh Hóa).

Các tỉnh trên đất liền từ Quảng Ninh đến Hà Tĩnh gió mạnh cấp 6-7, giật cấp 9. Các tỉnh từ Nam Định đến Nghệ An gió mạnh cấp 7-8, giật cấp 10

Từ nay đến ngày 16/10, bão số 7 kết hợp với không khí lạnh, gây mưa to đến rất to trên diện rộng ở khu vực Bắc Bộ, Hòa Bình, Nam Sơn La, Phú Thọ, Yên Bái, Thanh Hóa, Nghệ An, với tổng lượng mưa từ 200 – 400mm/đợt.

Áp thấp nhiệt đới mới mạnh dần khi vào Biển Đông

Theo VnExpress, ngoài cơn bão trên, Biển Đông đang đón một áp thấp nhiệt đới mới. Lúc 7h sáng nay, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở miền Trung Philippines, sức gió 50 km/h.

Trong 24 giờ tới, dự báo áp thấp nhiệt đới theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 25km, và có khả năng mạnh thêm khi đi vào Biển Đông.

Giám đốc Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, ông Mai Văn Khiêm nhận định, hướng đi của cơn bão này sẽ vào Trung Bộ, Nam Trung Bộ và Tây Nguyên.