Tờ báo Thái Lan nhắc lại trận chung kết 19 năm trước với cách nói “khi NHM Việt Nam đang mê mẩn với sân vận động mới thì Thái Lan vô địch”.

Trước trận chung kết SEA Games 31 giữa U23 Việt Nam – Thái Lan, tờ Siam Sport có bài viết “Tua lại 19 năm. Thái Lan hạ sát sao vàng mừng tân vô địch Việt Nam”. Bài viết có nhắc lại trận chung kết SEA Games 22 năm 2003 với nhiều lời lẽ hả hê, thiếu kiềm chế.

Tờ báo Thái Lan viết, năm 2003, Việt Nam lần đầu tổ chức SEA Games tại hai thành phố lớn là Hà Nội và TP. HCM. Việt Nam đã đầu tư một khu liên hợp thể thao lớn; trong đó trung tâm là Sân vận động quốc gia Mỹ Đình,  là nơi diễn ra các trận bóng đá mà đội Việt Nam “dự kiến sẽ vô địch”.

Môn bóng đá tại SEA Games năm 2003 chia thành 2 bảng. Bảng A gồm Việt Nam, Thái Lan, Indonesia, Lào thi đấu tại Hà Nội; bảng B gồm Malaysia, Myanmar, Singapore, Campuchia thi đấu tại TP. HCM. Bài báo của Siam Sport có đoạn: “Khi người hâm mộ bóng đá Việt Nam vẫn còn mê mẩn với sân vận động mới thì sân Mỹ Đình lại trở thành nơi ăn mừng chiến thắng của đội tuyển Thái Lan”.

Ở trận đấu cách đây 19 năm, vào ngày 12 tháng 12 năm 2003, Thái Lan mở tỉ số nhờ công của Sarayuth Chaikhamdi nhưng Việt Nam đã có bàn thắng gỡ hòa Phạm Văn Quyến thực hiện phút 90 + 1. Hai đội phải bước vào hiệp phụ, với luật Bàn thắng vàng được áp dụng. Ở phút 96, hậu vệ Nattaphon Phanrit ghi bàn thắng vàng cho Thái Lan.

Theo thống kê của báo Giao Thông, từ năm 2002 đến nay, bóng đá Việt Nam và Thái Lan đã có tất cả 20 lần chạm mặt nhau ở lứa tuổi U23. Thái Lan 7 thắng, 7 hòa và thua 6 trước Việt Nam.

Tuy nhiên, trong 5 lần gặp nhau gần nhất, U23 Việt Nam đã thắng đến 4 và hòa đối thủ 1 lần. Trong đó, vào ngày 26/3/2019, U23 Việt Nam đã thắng U23 Thái Lan với tỉ số 4-0 tại vòng loại U23 châu Á 2020.