Đội tuyển U23 Việt Nam sẽ thắng Thái Lan 1-0 trong trận chung kết SEA Games 31, theo HLV người Anh Steve Darby.

Dưới đây là các tin nổi bật ngày 21/5/2022:

HLV người Anh Steve Darby: “U23 Việt Nam sẽ thắng Thái Lan”

Zing sáng nay đăng bài phân tích của ông Steve Darby, cựu HLV từng dẫn dắt đội tuyển nữ Việt Nam giành huy chương vàng tại SEA Games 2001. Sau đó, vị HLV người Anh từng dẫn dắt đội bóng đá nam Thái Lan, U23 Thái Lan và Lào.

Ông Darby cho rằng U23 Việt Nam “cần tận dụng tốt những nhược điểm của đối thủ” để giành chức vô địch tại SEA Games 31.

Điểm đầu tiên, ông Darby cho rằng: “U23 Việt Nam cần khai thác triệt để cánh trái của U23 Thái Lan.”

U23 Việt Nam sẽ gặp Thái Lan trong trận chung kết bóng đá nam SEA Games 31 (ảnh: VFF).
U23 Việt Nam sẽ gặp Thái Lan trong trận chung kết bóng đá nam SEA Games 31 (ảnh: VFF).

“Vấn đề thứ hai của U23 Thái Lan mà HLV Park có thể khai thác đến từ tâm lý thi đấu”, theo HLV Darby. Ông cho biết: “Khi tôi còn làm việc ở Thái Lan, một đội bóng thường dễ dàng rời khỏi sân nếu họ cảm thấy mình bị xử ép hoặc chịu oan ức. Ở cấp độ bóng đá quốc tế, điều đó sẽ bị chê cười.”

HLV Darby cho rằng điều quan trọng với các cầu thủ Việt Nam là giữ tính kỷ luật.

“Mọi thứ chắc chắn rất căng thẳng, nhưng tôi nghĩ Việt Nam sẽ thắng 1-0”, theo HLV Darby.

Tới nay, Việt Nam giành được 164 huy chương vàng tại SEA Games 31

Chỉ ba ngày trước khi kết thúc SEA Games 31, đoàn chủ nhà Việt Nam hiện có số 164 huy chương vàng, nhiều gần bằng tổng số huy chương vàng của 4 đội phía sau cộng lại, theo VnExpress.

Phía sau Việt Nam, số huy chương vàng của các đoàn là Thái Lan (67); Indonesia (49); Singapore (47); và Philippines (43).

Tổng giám đốc HoSE Lê Hải Trà bị buộc thôi việc

Tuổi Trẻ đưa tin, hội đồng thành viên Sở Giao dịch chứng khoán Việt Nam hôm 20/5 đã ra quyết định buộc thôi việc đối với ông Lê Hải Trà, tổng giám đốc Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM (HoSE).

Lý do là ông Trà có vi phạm rất nghiêm trọng và đã bị Ủy ban Kiểm tra Trung ương “thi hành kỷ luật về Đảng”.

Theo Dân trí, ông Trà sinh năm 1974, tốt nghiệpThạc sĩ Quản lý công chuyên ngành kép lãnh đạo và phân tích thị trường tài chính tại trường Chính sách công Harvard Kennedy, Đại học Harvard (Mỹ).

Ông Lê Hải Trà bị buộc thôi việc, bà Trần Anh Đào thay thế chức vụ của ông tại HoSE (ảnh: Internet).
Ông Lê Hải Trà bị buộc thôi việc, bà Trần Anh Đào thay thế chức vụ của ông tại HoSE (ảnh: Internet).

Thay thế vị trí của ông Trà là bà Trần Anh Đào, tốt nghiệp Đại học Kinh tế TP.HCM năm 1997. Trước đó, bà Đào là phó tổng giám đốc phụ trách mảng đấu giá và quản lý niêm yết tại HoSE.

Từ hôm nay (21/5), người dân không phải đi xa để đăng ký biển số xe

Theo thông tư 15/2022 của Bộ Công an, kể từ ngày 21/5/2022, người dân có thể đăng ký biển số xe máy, xe điện tại công an xã, phường, thị trấn. Trước đây, người dân phải đăng ký tại công an cấp tỉnh, cấp huyện.

Công an cấp xã có thẩm quyền thu hồi giấy chứng nhận đăng ký, biển số xe hết niên hạn sử dụng, và xe hỏng không sử dụng được.

WHO họp khẩn vì virus đậu mùa khỉ

Nhiều người lo ngại bệnh đậu mùa khỉ sẽ trở thành dịch bệnh toàn cầu kế tiếp Covid-19.

Reuters đưa tin, Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) đã tổ chức một cuộc họp khẩn cấp vào ngày 20/5 để thảo luận về tình trạng bùng phát của virus đậu mùa khỉ.

Một người bị đậu mùa khỉ (ảnh: UN).
Một người bị đậu mùa khỉ (ảnh: UN).

Tới nay đã có hơn 100 ca bệnh tại hơn chục quốc gia như: Đức, Bỉ, Pháp, Ý, Hà Lan, Bồ Đào Nha, Tây Ban Nha, Thụy Điển, Vương quốc Anh, Hoa Kỳ, Canada và Úc.