Theo thông báo mới nhất của Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC), trọng tài người Nhật – Ryuji Sato sẽ bắt chính trận đấu giữa Việt Nam gặp Malaysia tại vòng loại World Cup 2022 tối 11/6.

Trọng tài Ryuji Sato không phải là cái tên xa lạ với người hâm mộ bóng đá Việt Nam. Ông là người được Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) mời và trở thành trọng tài nước ngoài đầu tiên trong lịch sử V-League.

Trong sự nghiệp, ông Ryuji Sato từng làm việc tại nhiều giải đấu lớn cấp châu lục như VCK Asian Cup, AFC Champions League, AFC Cup hoặc vòng loại World Cup.

Các trợ lý của trọng tài Ryuji Sato ở trận đấu Malaysia vs Việt Nam là Hiroshi Yamauchi, Jun Mihara (trọng tài biên) và Kim Dae-yong (trọng tài bàn), theo trang Người Đưa Tin.

Theo VnExpress, ông Ryuji Sato sinh năm 1977, được công nhận là trọng tài FIFA từ năm 2009.

Năm 2014, VFF và VPF thống nhất thuê một số trọng tài nước ngoài để cầm còi những trận quan trọng ở giai đoạn hai V-League. Ba trọng tài Nhật Bản được mời, và ông Sato đi vào lịch sử với tư cách trọng tài ngoại đầu tiên cầm còi ở V-League.

Lần gần nhất ông Sato thổi một trận đấu của ông Park Hang-seo là trận U23 Việt Nam hòa U23 Jordan ở VCK U23 châu Á diễn ra tại Buriram, Thái Lan vào tháng 1/2020, với 2 thẻ vàng cho Jordan.

Trận đấu giữa đoàn quân ông Tan Cheng Hoe với thầy trò ông Park Hang-seo được dự đoán là quan trọng. Ông Sato được AFC tin tưởng giao trọng trách cầm cân nảy mực trong 90 phút trên sân.

Ở trận đấu trước giữa tuyển Việt Nam và Indonesia, trọng tài Ahmad Alali gây tranh cãi với các quyết định của mình. HLV Shin Tae-yong không ngại phê bình ông Alali làm thay đổi kết quả trận đấu đó.