Lợi dụng hình thức ship COD của một số tuyến xe bus trên địa bàn, Duẩn đã thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo Dân Việt, Công an huyện Trùng Khánh (Cao Bằng) vừa bắt giữ Hoàng Văn Duẩn (28 tuổi, ở Trùng Khánh) để điều tra hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Anh ta bị cáo buộc phạm tội bằng cách lợi dụng việc thu hộ tiền gửi hàng (thanh toán COD).

Cụ thể, Duẩn đã gửi các thùng, kiện hàng bên trong là các vật không có giá trị như đá, chai lọ nhựa, lá cây… đồng thời ghi địa chỉ và số điện thoại người nhận “ảo”, sau đó nhận tiền trước với nhân viên xe bus (mỗi gói hàng được đối tượng báo giá từ 400 – 750 ngàn đồng), khi nhân viên xe bus đến địa chỉ nơi nhận thì không có người và số điện thoại như trên.

Bằng cách trên, Duẩn đã thực hiện nhiều vụ lừa đảo các nhân viên xe khách của Công ty vận tải Hòa Bình.

Thời gian gần đây có nhiều vụ lừa đảo bằng hình thức chuyển hàng, phía công an đề nghị người, tổ chức, doanh nghiệp vận tải hàng hóa khi được nhận các gói hàng hình thức thu hộ tiền phải yêu cầu kiểm tra đồ vật, tài sản được gửi nhằm phòng ngừa và kịp thời phát hiện hành vi lừa đảo cũng như phát hiện hàng cấm nếu có.