Bắt giữ nhóm cướp hơn 2,2 triệu USD tại Bến Cầu, Tây Ninh

Công an tỉnh Tây Ninh vừa triệt phá vụ cướp tài sản trị giá hơn 2,2 triệu USD tại huyện Bến Cầu, bắt giữ bốn nghi phạm: Phạm Lý Phương (34 tuổi, Tây Ninh), Đào Xuân Lộc (34 tuổi, Đồng Nai), Nguyễn Tuấn Anh (32 tuổi, Ninh Bình) và Nguyễn Anh Duy (32 tuổi, Bình Định). Đặc biệt, Phạm Lý Phương, con trai của nạn nhân, được xác định là chủ mưu vụ cướp, dù không trực tiếp thực hiện hành vi phạm tội.
- Kho băng keo bốc cháy ngùn ngụt lúc rạng sáng, cảnh sát mất nhiều giờ dập lửa
- Tin quốc tế tổng hợp sáng ngày 26/03/2025
- Xe bồn tông ôtô 4 chỗ lật ngửa trên quốc lộ 1, ba người bị thương
Vì sao Phạm Lý Phương bị coi là chủ mưu, không phải đồng phạm?
Theo quy định của pháp luật, Phạm Lý Phương dù không tham gia trực tiếp vào hành vi cướp nhưng vẫn bị coi là chủ mưu trong vụ án này. Luật sư Trần Minh Hùng (Trưởng Văn phòng luật sư Gia Đình, Đoàn Luật sư TP.HCM) giải thích rằng theo Điều 17 Bộ luật Hình sự 2015, vụ án có đồng phạm khi có từ hai người trở lên cùng thực hiện tội phạm. Đồng phạm được phân thành các nhóm: người tổ chức, người thực hành, người xúi giục và người giúp sức.
Trong đó, người thực hành là người trực tiếp thực hiện hành vi phạm tội; người chủ mưu là người cầm đầu, chỉ huy và lên kế hoạch thực hiện tội phạm. Người xúi giục là người kích động, dụ dỗ người khác thực hiện hành vi phạm tội, còn người giúp sức là người tạo điều kiện vật chất hoặc tinh thần cho việc thực hiện tội phạm.

Phương – Chủ mưu của vụ cướp
Dù không trực tiếp tham gia vào hành vi cướp tài sản, Phạm Lý Phương được xác định là người chủ mưu. Phương là người khởi xướng và cầm đầu vụ cướp, chỉ đạo các đối tượng khác thực hiện hành vi phạm tội. Cụ thể, Phương đã tiếp nhận thông tin về tài sản của nạn nhân, thông báo cho các đồng phạm và lên kế hoạch chi tiết, chỉ điểm để Lộc, Tuấn Anh và Duy thực hiện hành động cướp.
Nếu không có sự chỉ đạo và sự xúi giục từ Phương, vụ cướp này sẽ không thể diễn ra. Các đối tượng thực hiện hành vi cướp chỉ có thể hành động khi nhận được sự chỉ dẫn và kích động từ Phương, do đó, Phương phải chịu trách nhiệm cao nhất trong vụ án, theo quy định của pháp luật.
Khung hình phạt đối với tội cướp tài sản
Dựa theo Điều 168 Bộ luật Hình sự 2015, khi giá trị tài sản bị chiếm đoạt từ 500 triệu đồng trở lên, khung hình phạt áp dụng đối với tội cướp tài sản có thể từ 18 đến 20 năm tù hoặc tù chung thân. Với vai trò là chủ mưu trong vụ án, Phạm Lý Phương có thể đối mặt với mức án nghiêm khắc nhất.
Vụ án này một lần nữa nhắc nhở về việc áp dụng đúng pháp luật đối với các tội phạm có tổ chức, đặc biệt là đối với những kẻ đứng sau các vụ cướp tài sản, dù không trực tiếp thực hiện hành vi phạm tội nhưng vẫn chịu trách nhiệm hình sự như người chủ mưu.