Các sự kiện quốc tế trong những ngày qua đã phản ánh những căng thẳng lớn trên nhiều mặt trận, từ chính trị, thương mại đến nhân quyền. Chuyến thăm của phái đoàn Mỹ tới Groenland, mặc dù không có ý định khiêu khích như Tổng thống Donald Trump khẳng định, đã làm nổi lên các phản ứng mạnh mẽ từ chính quyền Groenland.

Tổng thống Mỹ Donald Trump khẳng định không có ý “khiêu khích” Groenland

Nhà Trắng vào Chủ Nhật, ngày 22/03, đã thông báo rằng bà Usha Vance, phu nhân của Phó Tổng thống Mỹ, JD. Vance, cùng một phái đoàn từ Washington sẽ có chuyến thăm Groenland trong tuần này. Groenland, một vùng lãnh thổ tự trị dưới sự quản lý của Đan Mạch, nổi bật với vị trí chiến lược quan trọng và sự phong phú về tài nguyên khoáng sản, đặc biệt là ở khu vực Bắc Cực. Tuy nhiên, vào ngày 24/03/2025, Mute Egede, Thủ tướng Groenland mãn nhiệm, đã chỉ trích mạnh mẽ chuyến thăm này, cho rằng đây là một hình thức “can thiệp của nước ngoài”. Ông cũng khẳng định rằng không có bất kỳ cuộc họp chính thức nào giữa phái đoàn Mỹ và các quan chức Groenland trong chuyến thăm này. Phía Mỹ, đặc biệt là Tổng thống Donald Trump, đã lên tiếng bảo vệ, khẳng định rằng chuyến đi không nhằm mục đích “khiêu khích” hay gây bất kỳ căng thẳng nào với chính quyền Groenland.

Canada kiện Trung Quốc lên Tổ chức Thương mại Thế giới

Vào ngày 25/03/2025, Canada đã chính thức khởi kiện Trung Quốc lên Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) sau khi Bắc Kinh quyết định áp dụng các mức thuế bổ sung đối với một số mặt hàng nông phẩm và thủy sản nhập khẩu từ Canada. Biện pháp này được Trung Quốc thực hiện như một hành động đáp trả đối với việc Ottawa đánh thuế đối với ô tô điện sản xuất tại Trung Quốc, một động thái mà Bắc Kinh coi là không công bằng. Phía Canada cho rằng các biện pháp thuế mới của Trung Quốc vi phạm các cam kết quốc tế mà nước này đã ký kết, đặc biệt là những nghĩa vụ trong Hiệp định chung về thuế quan và thương mại (GATT) năm 1994. Nhà chức trách Canada cũng chỉ ra rằng các biện pháp này không phù hợp với các quy định của WTO, bao gồm cả các thỏa thuận giải quyết tranh chấp đã được ghi nhận.

Tổ chức Thương mại Thế giới đã xác nhận vụ việc và yêu cầu hai bên tham vấn trong vòng 60 ngày để tìm ra một giải pháp hợp lý và có thể chấp nhận được cho cả hai bên. Đây là một phần trong những căng thẳng thương mại ngày càng gia tăng giữa hai quốc gia, và vụ kiện này có thể ảnh hưởng đến mối quan hệ thương mại trong khu vực.

Tổng thống Pháp tiếp đón Tổng thống Ukraina

Theo thông báo chính thức từ Điện Elysée vào ngày 25/03/2025, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron sẽ có cuộc gặp với người đồng cấp Ukraina Volodymyr Zelensky vào tối ngày mai, 26/03, nhằm chuẩn bị cho cuộc họp thượng đỉnh quan trọng vào thứ Năm tại Paris. Cuộc thượng đỉnh này sẽ tập trung vào vấn đề bảo đảm an ninh cho Ukraina trong bối cảnh cuộc xung đột vẫn đang diễn ra căng thẳng. Các lãnh đạo của hơn 20 quốc gia sẽ tham dự sự kiện, theo thông tin từ một nguồn ngoại giao, và đây sẽ là một phần của sáng kiến “liên minh các quốc gia tự nguyện” cam kết hỗ trợ và bảo vệ an ninh cho Ukraina. Mục tiêu của cuộc thượng đỉnh là thúc đẩy một giải pháp hòa bình bền vững và củng cố các cam kết quốc tế nhằm giúp Ukraina đối phó với những thách thức hiện tại, đồng thời thảo luận về các biện pháp hợp tác lâu dài giữa các quốc gia đồng minh.

Cuộc họp giữa các tổng tham mưu trưởng Pháp và Anh

Vào ngày 24/03/2025, cuộc họp quan trọng giữa các tổng tham mưu trưởng của Pháp và Anh đã diễn ra tại Luân Đôn, Anh Quốc. Trong cuộc họp này, hai bên đã thảo luận sâu rộng về các biện pháp bảo đảm an ninh cho Ukraina trong trường hợp đạt được thỏa thuận ngừng bắn với Nga. Mục tiêu của cuộc thảo luận là thiết lập một khuôn khổ bảo vệ Ukraina trong bối cảnh chiến tranh kéo dài, đặc biệt là trong việc xây dựng “liên minh các quốc gia tự nguyện” mà Paris và Luân Đôn đang tích cực xúc tiến. Liên minh này nhằm tạo ra một tập hợp các quốc gia sẵn sàng hỗ trợ và bảo vệ Ukraina trong giai đoạn hậu chiến tranh, đồng thời củng cố an ninh cho khu vực.

Đây là cuộc họp thứ ba giữa lãnh đạo quân đội của Pháp và Anh kể từ khi Tổng thống Pháp Emmanuel Macron và Thủ tướng Anh Keir Starmer bắt đầu nỗ lực thành lập liên minh này. Việc hai nước tiếp tục tăng cường hợp tác quân sự và chính trị trong bối cảnh khủng hoảng tại Ukraina phản ánh cam kết vững chắc của họ đối với việc hỗ trợ quốc gia Đông Âu này trong cuộc chiến chống lại sự xâm lược của Nga. Các cuộc họp trước đó đã tập trung vào các vấn đề chiến lược và tổ chức lực lượng, trong khi cuộc họp lần này nhấn mạnh đến các biện pháp an ninh dài hạn và cách thức phối hợp giữa các quốc gia đồng minh trong tương lai.

Xe hơi điện: BYD vượt Tesla về doanh số

Tập đoàn xe hơi điện BYD của Trung Quốc đã đạt được một bước ngoặt quan trọng trong ngành công nghiệp ô tô điện khi vượt qua Tesla của Mỹ về doanh số trong năm 2024. Theo báo cáo tài chính mới nhất, doanh thu của BYD đã đạt mức kỷ lục, vượt qua ngưỡng 100 tỷ đô la Mỹ, trong khi Tesla chỉ đạt 97,7 tỷ đô la. Đây là lần đầu tiên BYD vượt qua đối thủ lớn Tesla về doanh số, một dấu mốc quan trọng cho thấy sự chuyển mình mạnh mẽ của tập đoàn Trung Quốc trong ngành công nghiệp ô tô điện toàn cầu.

Trong những năm qua, BYD đã không ngừng mở rộng thị trường và gia tăng sự hiện diện toàn cầu, đặc biệt là tại các quốc gia châu Âu. Sự xuất hiện mạnh mẽ của họ tại các thị trường này đã giúp nâng cao doanh số và xây dựng được một lượng khách hàng trung thành. Không chỉ vậy, mới đây, BYD còn thông báo về một công nghệ mới mang tính đột phá trong ngành ô tô điện, cho phép nạp điện cực kỳ nhanh chóng cho các xe hơi của họ. Công nghệ này cho phép nạp đầy bình điện trong chỉ 5 phút, giúp xe có thể di chuyển một quãng đường lên tới 470 km, mở ra một tương lai tươi sáng hơn cho những người dùng xe điện, đặc biệt là trong việc giải quyết nỗi lo về thời gian sạc lâu.

Sự phát triển mạnh mẽ của BYD không chỉ là một tín hiệu tốt cho ngành xe điện của Trung Quốc mà còn tạo ra một cuộc cạnh tranh mới, khốc liệt hơn giữa các ông lớn trong ngành. Mặc dù Tesla vẫn là một tên tuổi lớn với sự đổi mới và sáng tạo không ngừng, nhưng sự trỗi dậy của BYD đang đặt ra nhiều thách thức và cơ hội mới cho ngành công nghiệp xe hơi điện trên toàn cầu.

Tổng thống Mỹ Donald Trump khẳng định không có ý “khiêu khích” Groenland; Canada kiện Trung Quốc lên Tổ chức Thương mại Thế giới; Tổng thống Pháp tiếp đón Tổng thống Ukraina; Đợt cháy rừng nghiêm trọng thứ ba trong lịch sử Hàn Quốc hiện đại

Đợt cháy rừng nghiêm trọng thứ ba trong lịch sử Hàn Quốc hiện đại

Theo thông tin từ Bộ Nội Vụ Hàn Quốc vào ngày 25/03/2025, đợt cháy rừng nghiêm trọng vừa qua đã thiêu rụi khoảng 15.000 hecta rừng, khiến thiệt hại tiếp tục gia tăng và tình hình ngày càng trở nên nghiêm trọng. Đám cháy bùng phát vào cuối tuần qua đã gây ra cái chết của 4 người, nhiều người khác bị thương nặng, và khoảng 3.000 người dân phải sơ tán khẩn cấp để đảm bảo an toàn. Đây được xem là đợt cháy rừng nghiêm trọng thứ ba trong lịch sử hiện đại của Hàn Quốc, với quy mô lớn và hậu quả cực kỳ nặng nề đối với cộng đồng.

Để đối phó với tình hình, khoảng 7.000 nhân viên cứu hỏa đã được huy động khẩn cấp, cùng với các phương tiện chữa cháy hiện đại được triển khai để dập tắt ngọn lửa. Tuy nhiên, công tác cứu hộ gặp nhiều khó khăn do điều kiện thời tiết khô hạn kéo dài và gió mạnh, những yếu tố này đã khiến ngọn lửa lan rộng nhanh chóng và khó kiểm soát. Chính phủ Hàn Quốc đang phối hợp với các cơ quan chức năng và quân đội để triển khai các biện pháp ứng phó khẩn cấp, đồng thời đánh giá mức độ thiệt hại và khôi phục khu vực bị ảnh hưởng.

Đợt cháy rừng này không chỉ gây thiệt hại về người và tài sản mà còn khiến các chuyên gia và cộng đồng lo ngại về tác động lâu dài của biến đổi khí hậu, với các hiện tượng thời tiết cực đoan như khô hạn và gió mạnh ngày càng gia tăng. Các nhà chức trách cam kết sẽ tiếp tục theo dõi tình hình và triển khai các biện pháp phòng ngừa cháy rừng trong tương lai để bảo vệ tài nguyên rừng quý giá của đất nước.

Hội Đồng Toàn Châu Âu lên án chính quyền Thổ Nhĩ Kỳ vì “sử dụng vũ lực thái quá” đối với người biểu tình

Ủy ban Nhân quyền của Hội Đồng Toàn Châu Âu vào ngày 24/03/2025 đã mạnh mẽ lên án chính quyền Thổ Nhĩ Kỳ vì hành động “sử dụng vũ lực thái quá” trong việc đàn áp các cuộc biểu tình. Ủy ban này bày tỏ sự quan ngại sâu sắc về việc lực lượng cảnh sát áp dụng bạo lực quá mức đối với những người tham gia các cuộc biểu tình chống lại chính quyền. Đặc biệt, Ủy ban cũng chỉ trích việc chính quyền Thổ Nhĩ Kỳ ban hành những “quy định siết chặt thông tin”, nhằm hạn chế tự do báo chí và làm mờ đi tình hình căng thẳng đang diễn ra trong nước.

Sự căng thẳng này bùng phát mạnh mẽ sau khi ông Ekrem Imamoglu, thị trưởng Istanbul và một lãnh đạo chủ chốt của đảng đối lập, bị bắt giữ. Việc bắt giữ ông Imamoglu đã kích động phong trào phản kháng lớn trên khắp Thổ Nhĩ Kỳ, với hàng ngàn người dân xuống đường biểu tình đòi tự do và công lý. Những cuộc biểu tình này đã nhanh chóng trở thành tâm điểm của sự chú ý quốc tế, đặc biệt là khi các báo cáo về việc lực lượng an ninh sử dụng bạo lực đối với người biểu tình và các nhà báo càng khiến tình hình trở nên nghiêm trọng.

Ủy ban Nhân quyền của Hội Đồng Toàn Châu Âu yêu cầu chính quyền Thổ Nhĩ Kỳ phải tôn trọng quyền tự do biểu đạt và tự do báo chí, đồng thời kêu gọi các biện pháp bảo vệ quyền con người trong bối cảnh các cuộc biểu tình tiếp tục diễn ra. Những chỉ trích này làm nổi bật mối quan ngại quốc tế về tình hình chính trị và nhân quyền tại Thổ Nhĩ Kỳ, trong khi các cuộc biểu tình vẫn chưa có dấu hiệu giảm bớt.

Theo: RFI