Giám đốc, Phó giám đốc, Kế toán trưởng Bảo hiểm xã hội tỉnh Bắc Ninh vừa bị cơ quan chức năng khởi tố, bắt tạm giam để điều tra về sai phạm ở đơn vị này.

Hà Nội: Người dân chủ quan vì trời rét, sốt xuất huyết tiếp tục tăng cao

Theo báo cáo của Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật Hà Nội, trong tuần qua (từ ngày 25/11 đến 2/12), trên địa bàn thành phố ghi nhận 1.442 ca mắc sốt xuất huyết (tăng 0,5% so với tuần trước). Đây là tuần ghi nhận nhiều ca sốt xuất huyết nhất từ đầu năm đến này.

Cộng dồn từ đầu năm 2022 cho đến nay, Hà Nội ghi nhận tổng cộng 16.314 ca mắc sốt xuất huyết (tăng gấp 4,9 lần so với cùng kỳ năm 2021), trong đó đã có 18 ca tử vong, xem chi tiết báo Dân Trí.

Mưa lũ cô lập 165 hộ dân ở Quảng Ngãi, cuốn trôi một người ở Phú Yên

Ngày 7/12, nhà chức trách tỉnh Phú Yên, cho biết do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường kết hợp nhiễu động trong đới gió Đông trên cao, trên địa bàn xuất hiện mưa lớn kéo dài.

Mưa lũ đã cuốn trôi K.Y.D. (12 tuổi, ngụ Buôn Ly, xã Ea Trol, huyện Sông Hinh, tỉnh Phú Yên).

Ảnh chụp màn hình báo Zing.

Tại Quảng Ngãi, mưa lớn kéo dài gây sạt lở đất nghiêm trọng làm đứt đường giao thông độc đạo, cô lập hơn 165 hộ dân với khoảng 600 nhân khẩu ở thôn K’Rầy, xã Ba Tiêu (huyện Ba Tơ), xem chi tiết báo Zing.

Khởi tố, bắt tạm giam Giám đốc, Phó Giám đốc Bảo hiểm xã hội tỉnh Bắc Ninh

Công an tỉnh Bắc Ninh vừa khởi tố bị can, bắt tạm giam ông Phạm Đức Cường, Giám đốc, ông Phạm Hồng Ánh, Phó Giám đốc, ông Trần Xuân Trọng, Chánh văn phòng và ông Nguyễn Quốc Hoàn, Kế toán trưởng Bảo hiểm xã hội Việt Nam tỉnh Bắc Ninh để điều tra về vi phạm xảy ra tại cơ quan này, xem chi tiết báo VTC NEWS.

Bắt 14 đối tượng trong đường dây cá độ World Cup hơn 2.000 tỷ

Ngày 7/12, Công an TP Vinh (Nghệ An) cho biết, đơn vị vừa khám phá thành công chuyên án tổ chức đánh bạc và đánh bạc bằng hình thức cá độ bóng đá qua mạng Internet, hoạt động lưu động, liên tỉnh, bắt giữ 14 đối tượng ở các tỉnh Nghệ An, Đồng Nai, TP Hải Phòng, TP Hà Nội và TP Hồ Chí Minh. Bước đầu xác minh số tiền đánh bạc lên đến 2.000 tỷ đồng.

Qua xác minh, Ban chuyên án xác định nhóm đối tượng gồm Nguyễn Văn Chiến và Lê Trí Công (SN 1989, cùng trú tại Hồng Phong, An Dương, TP Hải Phòng) lợi dụng việc thăm người thân, di chuyển đến địa bàn huyện Nghi Lộc (Nghệ An), để tổ chức cá độ bóng đá, xem chi tiết báo Tiền Phong.

Bình Dương dự kiến chi gần 470 tỷ đồng lắp camera

Công an Bình Dương đề xuất lắp hệ thống camera hiện đại trên các tuyến đường lớn với tổng kinh phí 469 tỷ đồng nhằm sớm phát hiện cháy, giám sát an ninh…

Dự án lắp 421 camera công nghệ cao trên các tuyến đường, giao lộ chính, khu dân cư, khu công nghiệp… nằm trong lộ trình vận hành Thành phố thông minh do UBND tỉnh Bình Dương giao ngành công an làm chủ đầu tư, xem chi tiết báo VnExpress.