Một bé gái 11 tuổi tại Brazil vừa được ghi nhận sở hữu tới 81 chiếc răng trong khoang miệng, một trường hợp “đa răng siêu thừa” hiếm gặp gây chấn động giới y học và được báo cáo trên Tạp chí Chỉnh nha và Phẫu thuật hàm mặt Mỹ.

Phát hiện gây kinh ngạc giới y học

Trường hợp hy hữu của bé gái 11 tuổi 8 tháng sống tại bang Minas Gerais (Brazil) được báo cáo bởi nhóm bác sĩ tại Đại học Liên bang Juiz de Fora. Cô bé đến khám nha khoa vì một chiếc răng sữa chưa rụng, nhưng kết quả chụp X-quang sau đó khiến các bác sĩ “sốc toàn tập” khi phát hiện em có tổng cộng 81 chiếc răng — bao gồm 18 răng sữa, 32 răng vĩnh viễn và tới 31 răng siêu thừa.

Các bác sĩ gọi hiện tượng này là “đa răng siêu thừa” (multiple hyperdontia), một bất thường cực hiếm. “Thông thường, bệnh nhân chỉ có 1 đến vài răng thừa. Việc có đến 31 răng siêu thừa mà không đi kèm hội chứng di truyền là điều chưa từng ghi nhận”, nhóm chuyên gia nhận định trong báo cáo đăng trên American Journal of Orthodontics and Dentofacial Orthopedics đầu tháng 7.

Tiến hành kiểm tra di truyền toàn diện

Để xác định nguyên nhân và loại trừ khả năng mắc các hội chứng thường liên quan đến tình trạng này như hở hàm ếch, loạn sản xương đòn sọ (cleidocranial dysplasia) hay hội chứng Gardner, bé đã được chỉ định chụp CT và xét nghiệm nhiễm sắc thể tại phòng xét nghiệm Cortes Villela.

Kết quả ghi nhận một biến thể đảo đoạn trên nhiễm sắc thể số 9 — một dạng bất thường hiếm gặp trong di truyền. Tuy nhiên, mối liên hệ giữa biến thể này và số lượng răng bất thường vẫn chưa thể khẳng định. Đáng chú ý, mẹ của bệnh nhi mắc bệnh tan máu bẩm sinh (thalassemia), song các chuyên gia không tìm thấy liên hệ rõ ràng giữa hai tình trạng.

Thách thức trong điều trị và phục hồi

Tình trạng răng miệng hiện tại của bé gái được đánh giá là rất phức tạp, đòi hỏi kế hoạch điều trị toàn diện và phối hợp liên chuyên khoa, bao gồm: phẫu thuật răng hàm mặt, chỉnh nha, phục hình và nha chu. Việc nhổ bỏ răng siêu thừa cần tính toán kỹ lưỡng nhằm tránh tổn thương đến xương hàm và cấu trúc miệng đang phát triển.

Ngoài ra, một số răng chưa mọc có hình thể dị dạng khiến quá trình phân loại giữa răng thật và răng thừa trở nên phức tạp. Mục tiêu cuối cùng là phục hồi khả năng ăn nhai, đảm bảo thẩm mỹ, và duy trì sự phát triển hàm mặt khỏe mạnh lâu dài cho bệnh nhi.

Gợi mở nhiều câu hỏi y học và bài học cộng đồng

Trường hợp “bé gái 11 tuổi có 81 chiếc răng” không chỉ khiến giới chuyên môn kinh ngạc mà còn thu hút sự quan tâm rộng rãi của công chúng. Đây là minh chứng rõ ràng cho thấy mức độ biến dị đáng kinh ngạc của cơ thể người, đồng thời là lời nhắc mạnh mẽ về tầm quan trọng của việc khám răng định kỳ ở trẻ nhỏ. Việc phát hiện sớm bất thường có thể giúp can thiệp kịp thời, hạn chế rủi ro và bảo vệ sức khỏe răng miệng về lâu dài.

Theo: VnExpress